
Những ngày cuối tháng 8, tại công trường thi công Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, không khí lao động khẩn trương hơn bao giờ hết. Các đơn vị nhà thầu bố trí hàng trăm máy móc, phương tiện thiết bị cùng đội ngũ công nhân, kỹ sư bám công trình, gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Để đảm bảo mục tiêu đưa vào bay hiệu chuẩn đầu tháng 9, hiện trên công trình các đơn vị thi công đã huy động hơn 800 công nhân cùng hàng chục phương tiện, máy móc, thiết bị đồng loạt triển khai ở các mũi thi công trên toàn dự án, nhằm hoàn thiện các khâu cuối cùng theo kế hoạch đề ra.

Trao đổi với PV tại công trường, ông Mai Đào Thái Sơn (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết đơn vị gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng, đặc biệt thảm mặt bê tông, vệ sinh mặt bê tông đường băng để chuẩn bị cho các khâu hoàn thiện.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, dự án xây dựng đường cất hạ cánh sân số 2 và các công trình đồng bộ tại sân bay Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Sau gần một năm thi công, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, kết cấu bê tông của đường băng đã được hoàn thiện.

Sau khi hoàn thành, đường cất hạ cánh số 2 sẽ được khai thác theo tiêu chuẩn 4E, cho phép sân bay Phù Cát tiếp nhận các loại máy bay code C như Airbus A320, A321 và tương đường, đồng thời có thể mở rộng khai thác tàu bay Code E khi cần. Ảnh:ĐT

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện, kiểm tra và thực hiện các thủ tục cần thiết, đường băng dự kiến bay hiệu chuẩn vào đầu tháng 9, đưa vào khai thác thương mại từ tháng 10.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát nâng cao năng lực khai thác, mở rộng kết nối hàng không. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn ngày 6/8, ông Tuấn thông tin thêm, sân bay Phù Cát dự kiến đón chuyến bay charter đầu tiên từ tháng 10/2026. Điều này sẽ giúp thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế tới với Gia Lai. Ảnh:ĐT
