Công ty Mowi, nhà cung cấp cá hồi nuôi lớn nhất thế giới, ngày 11/2 thông báo khoảng 27.000 con cá hồi của công ty đã thoát khỏi lồng nuôi ở hạt Troms vào tối 9/2 và đã bơi vào các vùng nước ở tây bắc Na Uy, theo tờ The Guardian.
Công ty cho biết lớp lưới ngăn lồng nuôi với vùng nước tự nhiên đã bị hư hại do bão, khiến khoảng 1/4 của 105.000 con cá hồi đang được nuôi thoát ra ngoài. Cân nặng trung bình của lứa cá này là 5,5 kg.
Mowi kêu gọi những "cần thủ" chuyên nghiệp có đăng ký tại Na Uy tìm bắt và mang cá đến điểm tiếp nhận, nơi họ sẽ được thưởng 45 USD (khoảng 1,1 triệu đồng) cho mỗi con cá.
Ông Vegard Oen Hatten, người phát ngôn của Cục Nghề cá Na Uy cho biết, các công ty thường chỉ được phép bắt lại cá xổng khỏi lồng trong khu vực 500 m tính từ lồng nuôi. Tuy nhiên, nhà chức trách đã thị sát cơ sở của Mowi và ra lệnh mở rộng vùng tìm kiếm do số lượng cá thoát ra quá lớn.
Theo các nhà bảo vệ môi trường, cá hồi nuôi thoát ra ngoài gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với hệ sinh thái. Chúng có thể làm giảm đa dạng di truyền của cá hồi hoang dã, gia tăng nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng như rận biển, và cạnh tranh nguồn sống tại các khu vực sinh sản.
Ảnh minh hoạ: Unsplash
Na Uy là nước xuất khẩu 1,2 triệu tấn cá hồi nuôi mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng cá hồi hoang dã tại đây đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào mùa hè năm 2024, buộc chính phủ phải đóng cửa 33 con sông đối với hoạt động đánh bắt cá hồi. Mùa hè năm 2025, Na Uy đã đề xuất đóng cửa thêm 42 con sông và 3 vịnh hẹp để bảo vệ loài cá này.
Pål Mugaas, phát ngôn viên của tổ chức bảo vệ cá hồi hoang dã Na Uy Norske Lakseelver, cảnh báo: "Việc 27.000 con cá hồi nuôi trốn thoát là một thảm họa đối với cá hồi hoang dã. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng cá lai giữa cá hồi hoang dã và cá hồi nuôi có tỉ lệ sống sót rất thấp trong môi trường tự nhiên".
Ủy ban Cố vấn Khoa học Na Uy về cá hồi Đại Tây Dương cũng xếp cá hồi nuôi trốn thoát vào danh sách các mối đe dọa lớn nhất đối với cá hồi hoang dã. Hiện có khoảng 2/3 số cá hồi Đại Tây Dương tại Na Uy đã bị ảnh hưởng về mặt di truyền do sự giao phối với cá hồi nuôi.
Phát ngôn viên của Mowi, ông Ola Helge Hjetland, thừa nhận: "Đây là sự cố nghiêm trọng và không nên xảy ra". Hiện công ty đang nỗ lực hợp tác với chính quyền để giảm thiểu hậu quả của vụ việc.
Minh Hoa (t/h theo VTV, Thanh Niên)