Tại viện Bác sĩ Lan Phương - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu Nghị chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CLVT). Hình ảnh cho thấy dị vật cản quang nằm tại thực quản, ngang mức đốt sống cổ C7.
Ngay sau đó, liên khoa Tai Mũi Họng - Cấp cứu - Nội Tiêu hóa đã hội chẩn và thống nhất chỉ định gắp dị vật qua nội soi thực quản bằng ống mềm.

Dị vật sau khi được lấy ra từ bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Trực tiếp thực hiện thủ thuật, BSCKII Nguyễn Thị Song Thao Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu Nghị phát hiện mảnh xương có hai đầu nhọn đang mắc kẹt trong thực quản. Dị vật được gắp ra thành công, bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương niêm mạc.
Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo phòng tránh hóc dị vật:
Dị vật đường tiêu hóa đặc biệt là các loại xương sắc nhọn nếu không phát hiện kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như chảy máu, áp-xe, thủng thực quản hay nhiễm trùng trung thất.
Người cao tuổi khi ăn thực phẩm có xương (cá, cua, ghẹ...) cần ăn chậm, nhai kỹ.
Lu ý khi xuất hiện triệu chứng nuốt vướng, nuốt đau, đau vùng cổ hoặc ngực nghi do nuốt phải dị vật, cần đến ngay cơ sở y tế.
Không cố nuốt thêm cơm, thức ăn hoặc dùng mẹo dân gian để đẩy dị vật xuống. Việc này có thể khiến mảnh xương cắm sâu hơn, gây tổn thương nghiêm trọng niêm mạc thực quản.
Trước đó cũng có một trường hợp bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn.
Cụ thể, sáng 23/8, Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đối với trường hợp bệnh nhi 7 tháng tuổi có dị vật nằm sâu ở hai bên phế quản..
Theo BS.CK1 Lại Lê Hưng, khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy với thông số cao và điều trị kháng sinh.
Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bé được người nhà cho ăn cháo lươn. Dù đã gỡ xương, thức ăn vẫn còn sót dị vật. Sau bữa ăn, bé ho sặc, tím tái. Người nhà đã vỗ lưng và dùng tay móc họng nhưng không lấy được xương.
Bé được đưa đến một phòng khám tư nhưng tình trạng không cải thiện. Ho, khò khè tăng dần khiến gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm sâu trong đường thở và tiến hành nội soi. Tuy nhiên, việc lấy xương gặp nhiều khó khăn do dị vật đã nằm lâu ngày khiến phế quản tăng tiết nhiều đàm nhớt, giả mạc phủ dày. Các mảnh xương còn bám chặt vào niêm mạc phế quản.
Trúc Chi (t/h Sức khỏe & Đời sống, Tiền Phong)
