Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường của Thành phố Hà Nội: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy (Thành phố Hà Nội), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
"Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã chạm tới trái tim"
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) cho biết, lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành cấp quốc gia tại Hà Nội đã thể hiện sức mạnh, ý chí và sự phát triển vượt bậc của Việt Nam sau 80 năm độc lập.
"Tất cả mọi người đều xúc động lắm, vinh dự lắm và rất tự hào về Đảng, đất nước, về tương lai sáng lạn của dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, hội Cựu chiến binh phường Ngọc Hà được trực tiếp tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Trong giây phút thiêng liêng đó, chúng tôi đã không kìm được nước mắt", ông Lâm chia sẻ.
Theo ông Lâm, niềm hân hoan còn được nhân lên khi khắp nơi trong Thủ đô được chỉnh trang, trang hoàng rực rỡ; nhiều công trình khánh thành; công tác an sinh, an dân, an ninh được đảm bảo chu toàn để phục vụ đồng bào và du khách về Hà Nội tham dự Đại lễ.

Cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Như Ý).
Cùng trong niềm hân hoan đó, cử tri Phạm Xuân Mai (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bày tỏ sự phấn khởi khi tất cả công dân Việt Nam đều được tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2/9 – một quyết định chưa từng có tiền lệ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.
Cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (phường Ba Đình) khẳng định: "Lễ kỷ niệm đã chạm đến cảm xúc của mọi người, khơi gợi niềm tự hào về một dân tộc kiên cường, bất khuất và không ngừng phát triển. Đồng thời, sự kiện giúp thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm đối với Tổ quốc".
Kìm chế giá BĐS để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 2 tháng triển khai.
Cử tri Mai kiến nghị, cần tăng cường giám sát của Quốc Hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, chống hàng lậu - hàng giả; Tăng cường giám sát liên quan đến công tác quản lý Thị trường Vàng; kìm chế tăng giá vàng và kiềm chế giá bất động sản để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp.
Theo bà Mai, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động khiến khối lượng công việc của cấp xã/phường rất lớn vì tiếp nhận cả khối lượng công việc của cấp phường và cấp quận trước đây. Trong khi đó số lượng phòng ban chuyên môn giảm nhiều, đề nghị Trung ương có Đề án, nghiên cứu cụ thể nhu cầu công tác của các cơ quan hành chính địa phương và khảo sát thực tiễn để xây dựng mô hình vận hành cho phù hợp.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân - cử tri phường Giảng Võ cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại các Trung tâm Dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố Hà Nội số lượng người đến làm thủ tục hành chính là rất đông và quá tải, khiến không ít người dân đến giao dịch cảm thấy chưa thuận lợi và kịp thời.
Từ đó, bà Vân đề xuất Thành phố nghiên cứu mô hình đặt tại mỗi phường 1 trung tâm dịch vụ hành chính công để giảm tải áp lực cho cán bộ phường và thuận lợi cho người dân làm các thủ tục hành chính.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chiều ngày 23/9 (Ảnh: Như Ý).
Theo cử tri Hà Nội, việc cải tạo, chỉnh trang sông Tô Lịch, việc thu gom nước thải hai bên sông Tô Lịch về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đưa nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch chất lượng nước của sông đã được cải thiện, bước đầu mang lại tín hiệu cải thiện môi trường rõ rệt.
Tuy nhiên, cử tri cũng mong muốn việc thực hiện quy hoạch hai bên Sông Hồng với kỳ vọng mang diện mạo mới cho Thủ đô, tạo nên "kỳ tích sông Hồng" sẽ sớm được triển khai, Hà Nội đã xác định là trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản-du lịch - dịch vụ, kết nối Thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Cử tri Ba Đình và Thủ đô kỳ vọng dự án này sẽ tạo nên sự phát triển mới về kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Kỳ vọng vào quyết sách lớn của Quốc hội
Theo cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà), tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ bàn và quyết định đầu tư công cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đây là những nội dung quan trọng, có tầm chiến lược lâu dài để xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trong khi đó đất nước có những thuận lợi cơ bản nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đan xen.
"Vì vậy đề nghị Quốc hội phải xem xét một cách tổng thể, toàn diện, phù hợp và có tính khả thi cao, đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tuyệt đối không để tham nhũng, tham ô, tiêu cực trong triển khai thực hiện dự án", ông Lâm nói.
Cũng tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều dự án luật và ban hành các nghị quyết quan trọng. Cử tri đề nghị Quốc hội thảo luận xem xét thật kỹ lưỡng, toàn diện và phù hợp với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của người dân, bảo đảm vì lợi ích quốc gia dân tộc và hanh phúc của Nhân dân. Tránh tình trạng luật mới ban hành lại phải sửa đổi, bổ sung
Cử tri Nguyễn Văn Lâm, kỳ vọng các luật và nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống, tạo động lực mới góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển hùng cường.

Cử tri kiến nghị không để xảy ra tham nhũng, tham ô, tiêu cực trong triển khai thực hiện dự án (Ảnh: Hữu Thắng).
Cử tri Hoàng Thị Ái Nhiên (phường Đống Đa) bày tỏ nhất trí và đồng tình cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 về chuyển đổi số. Đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời và mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57, cử tri cho rằng cần phải: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số; đầu tư hạ tầng số, đặc biệt ở các khu dân cư; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa quy trình, ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân v doanh nghiệp tốt hơn...
Bà Nhiên đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng số đồng bộ để đảm bảo người dân ở mọi nơi đều có cơ hội tiếp cận chuyển đổi số, phổ cập mạng Internet tốc độ cao trên địa bàn.
Về vấn đề đào tạo, nâng cao năng lực số, cử tri kiến nghị Quốc hội có cơ chế hỗ trợ tài liệu, phần mềm học tập miễn phí, tổ chức tập huấn trực tuyến và trực tiếp, để nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ cho người dân nông thôn, người cao tuổi.
Theo bà Nhiên, Quốc hội cũng cần chỉ đạo xây dựng hành lang pháp lý và quy định rõ ràng về tiêu chuẩn dữ liệu số, bảo mật thông tin, tạo niềm tin và sự yên tâm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi tham gia chuyển đổi số.
"Đề nghị tiếp tục đơn giản hóa, tích hợp các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ sử dụng. Kiến nghị có hướng dẫn rõ ràng, ngôn ngữ dễ hiểu và có bộ phận hỗ trợ tại cơ sở để người dân, nhất là người cao tuổi, không bị bỏ lại phía sau", cử tri Hoàng Thị Ái Nhiên nói.