Cục trưởng Vi Kiến Thành: BTC triển lãm cơ thể người dối trá, khai man hồ sơ

Cục trưởng Vi Kiến Thành: BTC triển lãm cơ thể người dối trá, khai man hồ sơ

Đinh Lạc Thành

Đinh Lạc Thành

Thứ 7, 07/07/2018 06:50

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho hay, phía sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) không được nhìn trực tiếp mà chỉ qua hồ sơ khai man, dối trá của ban Tổ chức nên mới có triển lãm cơ thể người.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (bộ VH,TT&DL) cho biết: "Sau buổi làm việc vào ngày 6/7, sở VH-TT TP.HCM đã ký Công văn số 3344 ngày 6/7 đề nghị tạm dừng triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người đang gây tranh cãi từ ngày 7/7Việc tạm dừng này là vô thời hạn".

Cục trưởng Vi Kiến Thành: BTC triển lãm cơ thể người dối trá, khai man hồ sơ

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. 

Khi được hỏi, vì sao triển lãm này không được Cục cấp phép mà TP.HCM lại công khai như vậy, ông Vi Kiến Thành cho hay: "Sở VH-TT TP.HCM cho hay, khi làm hồ sơ xin cấp phép, BTC của triển lãm này đã dối trá, không làm hồ sơ trung thực, họ khai báo không đúng với bản chất thật của triển lãm này. Dó đó, họ khai tất cả hiện vật bằng nhựa mới sản xuất, họ khai man. Phía Sở không được nhìn trực tiếp mà chỉ qua hồ sơ... nên mới có triển lãm như những ngày qua".

Cục trưởng Vi Kiến Thành: BTC triển lãm cơ thể người dối trá, khai man hồ sơ (Hình 2).

Hình ảnh trong triển lãm đang gây tranh cãi.

Triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người chia thành 8 khu theo các chủ đề: hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh. BTC triển lãm lý giải rằng, triển lãm cung cấp các kiến thức y học về cấu trúc và các hoạt động sinh học bên trong cơ thể người. 

Triển lãm đầu tiên về cơ thể người được tổ chức ở TP.HCM gây tranh cãi khi trưng bày 137 mẫu vật là bộ phận cơ thể người thật, được nhựa hóa nhờ công nghệ bảo tồn xác người Plastination. Nhiều khán giả cho rằng trưng bày cơ thể người chết không phù hợp văn hóa Việt trong khi số khác thấy đây là cách tiếp cận khoa học. Triển lãm tương tự từng diễn ra ở hơn 60 thành phố trên khắp thế giới, gây nhiều tranh luận.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.