Cuộc chiến Apple - Google đã đi vào hồi kết?

Cuộc chiến Apple - Google đã đi vào hồi kết?

Thứ 2, 10/06/2013 14:07

Cuộc chiến Apple - Google có thực sự vào hồi kết khi mà thời đại bắt cả thế giới phải chạy theo mình của Steve Jobs đã không còn?

Apple từ lâu đã là một ông lớn tiên phong trong việc sáng tạo và cho ra mắt các sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới khiến nhiều đối thủ phải e ngại và không ngừng cải tiến công nghệ để chạy đua theo. Nhưng sau sự ra đi của Steve Jobs, hãng bắt đầu có những dấu hiệu trì trệ, các sản phẩm không còn nhiều tính sáng tạo và chậm trễ trong việc ra mắt với người tiêu dùng. Apple bắt đầu phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm trong đó có Google.

Công nghệ - Cuộc chiến Apple - Google đã đi vào hồi kết?Google sẵn sàng cho tương lai công nghệ

Đầu năm 2013, trong lúc Apple vẫn im hơi lặng tiếng, Google đã “nổ một phát súng lớn” với laptop Pixel và tiếp tục hé lộ về Google Glass - sản phẩm thể hiện tầm nhìn của Google về tương lai điện toán. Thời gian vừa qua, xe tự lái của Google cũng không còn là những tin đồn viển vông mà đã trở thành một công nghệ quan trọng được công chúng kỳ vọng. Hiện tại, Google đã được nhìn nhận như một công ty có trọng tâm hơn và sẵn sàng nắm bắt tương lai của công nghệ.

Trong khi đó, Apple từng được xem như một cỗ máy đổi mới chỉ cho ra đời những sản phẩm thời thượng, nay bắt đầu bị coi là cũ kĩ và nhàm chán. Điều này được phản ánh trong giá cổ phiếu của hai công ty. Năm vừa qua, trong khi giá cổ phiếu của Apple giảm 15% thì giá cổ phiếu của Google tăng 13%.

Đối với các nhà đầu tư, Google trở thành mảnh đất có tiềm năng hơn vì mảng kinh doanh tìm kiếm của họ vẫn đứng vững trước những cuộc tấn công lớn: Mối đe dọa mang tên Facebook không nguy hiểm như mọi người vấn nghĩ; Sự phát triển của thế giới di động chưa hẳn là tin xấu cho Google như mọi người vẫn lo ngại.

Thực tế, hệ điều hành Android của hãng đang cực kỳ phát triển và Google chiếm tới 90% thị trường tìm kiếm trên thiết bị di động. Bing của Microsoft chưa lật đổ được công cụ tìm kiếm của Google. Tổng Giám đốc Larry Page cũng chưa hẳn là một gã ngông cuồng liều mạng, và nếu đúng là vậy đi nữa, thì một thương vụ liều lĩnh như Motorola cũng có thể kiểm soát được dưới tay Google. Từ Android, xe hơi tự lái cho tới Google Glass, Google đã khiến thế giới tin rằng họ đang ở vào vị trí tốt để giành chức thống trị.

Thời hoàng kim của Apple đã qua?

Không ít người, có thể bao gồm cả Apple, cho rằng chưa phát minh mới nào của Google có khả năng sinh lời cao. Liệu Apple có thể cho ra đời một sản phẩm mới đem lại nhiều lợi nhuận như iPhone đã từng làm? Ngay cả iPad, được coi giữ vị trí thứ hai sau iPhone, cũng không đem về lợi nhuận lớn đến như vậy. Dù sản phẩm tiếp theo của Apple là iTV hay iWatch, những thiết bị này cũng khó đạt được doanh số và lợi nhuận kỷ lục như iPhone. Bên cạnh đó, việc đắn đo bắt tay với các ông lớn khác trong việc làm giàu kho ứng dụng như bắt tay với Opera để giúp người dùng dễ dàng tai opera mini làm trình duyệt web… đã khiến Apple trở thành kẻ độc đoán hơn. 

Còn đối với Google, những phát minh mới nói trên chỉ là sự mở rộng “lãnh thổ”. Từ trước tới nay, họ chỉ chủ yếu kiếm tiền từ mảng quảng cáo và có lẽ chưa bao giờ Google khiến người ta nghi ngờ lợi nhuận của hãng đã lên đến đỉnh điểm. Điều đó có thể sẽ thay đổi trong tương lai, vì biết đâu Apple chỉ đang “ủ mưu” để ra đòn “bất ngờ” trong năm nay (có thể cũng với xe tự lái hoặc Apple Glass?). Nhưng ít nhất, tính đến hiện tại Google đang tỏa sáng hơn Apple. 

Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh 

Hằng Giang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.