Cuộc chiến ở "thủ phủ" ma túy xứ Thanh (kỳ cuối): Hồi sinh vùng đất "chết"

Cuộc chiến ở "thủ phủ" ma túy xứ Thanh (kỳ cuối): Hồi sinh vùng đất "chết"

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 4, 28/05/2025 07:27

Tệ nạn ma túy được đẩy lùi, bản làng trở lại bình yên, người dân tại "thủ phủ" ma túy xứ Thanh được chính quyền hỗ trợ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.

Phát triển kinh tế giúp đẩy lùi tệ nạn ma túy

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Ngô Sĩ Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa cho biết, trước đây, Trung Sơn là "điểm nóng" về ma túy của tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy Quan Hóa, với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng công an, ma túy ở Trung Sơn đã được đẩy lùi, bản làng trở lại bình yên.

Theo ông Tâm, dù tệ nạn ma túy đã được đẩy lùi, nhưng hệ lụy của "cái chết trắng" để lại đối với đời sống của người dân nơi đây còn rất nặng nề và lâu dài. Cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, lao động chính của nhiều hộ gia đình đang chấp hành hình phạt tù hoặc đi cai nghiện ma túy, nhiều đứa trẻ phải sống cảnh bơ vơ.

Cấp ủy, chính quyền xã Trung Sơn xác định, muốn phát triển được kinh tế thì phải dẹp bỏ được ma túy. Khi ma túy đã được đẩy lùi, muốn xây dựng xã "không ma túy" thì cần quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là công tác an sinh xã hội.

Cuộc chiến ở

Nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Trung Sơn giúp người dân nơi từng là "thủ phủ" ma túy của tỉnh Thanh Hóa phát triển kinh tế.

Xã Trung Sơn đã thành lập "Câu lạc bộ vì sự bình yên của gia đình", tạo điều kiện cho những người chấp hành xong phạt tù hoặc cai nghiện trở về địa phương vay vốn phát triển kinh tế.

Đồng thời, chính quyền địa phương và công an xã Trung Sơn đã kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, xây dựng nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn. Hiện, xã đã khởi công xây nhà cho hộ ông Lương Minh Thạch, ở bản Pạo và thời gian tới sẽ tiếp tục khởi công xây nhà cho 2 hộ dân trên địa bàn.

Anh Đinh Công Chức, trú tại bản Ta Bán, xã Trung Sơn là một tấm gương điển hình về thanh niên địa phương vượt qua cơn bão ma túy, làm giàu trên chính quê hương. Tốt nghiệp THPT, sau một thời gian theo học ở trường chuyên nghiệp, khi thủy điện Trung Sơn ngăn dòng, anh Chức trở về quê lấy vợ, nuôi cá trên lòng hồ thủy điện.

Ban đầu, vợ chồng chủ yếu nuôi các loại cá lăng, cá trắm, chép … bán cho thương lái, cho thu nhập khá. Gần đây, tận dụng vẻ đẹp hoang sơ của lòng hồ thủy điện, kết hợp nuôi cá, vợ chồng anh đã làm nhà hàng nổi trên mặt nước, phục vụ nhu cầu ăn uống của khách du lịch và người dân địa phương.

Cuộc chiến ở

Lồng bè nuôi cá kết hợp nhà hàng nổi của vợ chồng anh Chức trên lòng hồ thủy điện Trung Sơn.

Cuộc chiến ở

Anh Chức làm cá phục vụ khách du lịch.

Công an xã giúp đỡ gia đình các đối tượng liên quan ma túy vượt qua khó khăn

Thượng úy Hà Văn Đức chia sẻ, hệ lụy của "cái chết trắng" để lại khiến đời sống của các hộ gia đình liên quan đến hoạt động ma túy tại xã Trung Sơn còn rất khó khăn, nhiều hộ phải chạy ăn từng bữa.

Được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mỗi khi xuống các bản nắm tình hình, Thượng úy Đức thường mang theo gạo, sữa, mì chính quần áo … do nhà hảo tâm gửi để tặng bà con.

"Thường gia đình liên quan đến ma túy khi thấy công an tới nhà sẽ lo sợ, còn ở đây thấy công an tới họ vui và rất quý vì được tặng gạo và quà", Thượng úy Đức vui vẻ chia sẻ.

Cuộc chiến ở

Thượng úy Hà Văn Đức cùng Tổ trưởng Tổ ANTT bản Pạo đưa gạo, sữa ... các nhà hảo tâm ủng hộ lên xe máy tới trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Cuộc chiến ở

Thượng úy Hà Văn Đức tới thăm, tặng gạo của các nhà hảo tâm cho anh Lương Văn Ly (SN 1987), ở bản Pạo - người vừa cai nghiện trở về địa phương.

Trung tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn cho biết, một đơn vị thông qua công an xã tặng bà con Trung Sơn 5 tấn gạo. Công an xã sẽ xin ý kiến chính quyền, căn cứ vào hoàn cảnh của các hộ để phân phát cho bà con. Một số bạn bè của Trung tá Trường đang công tác ở Bộ Công an thông qua mối quan hệ cá nhân đã kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm xây tặng hộ nghèo trên địa bàn 2 căn nhà và dự kiến khởi công trong thời gian tới.

Ông Phạm Bá Tuế, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết, tận dụng mặt nước của lòng hồ thủy điện Trung Sơn, chính quyền địa phương đã định hướng, khuyến khích người dân nuôi cá lồng bè trên hồ, phát triển kinh tế.

Hiện tại, xã đã thành lập HTX nuôi cá với 44 hộ tham gia, các hộ đều có thu nhập khá từ nghề nuôi cá. Ngoài nuôi cá, thì nuôi lợn đen, vịt, gà, đánh bắt cá trên lòng hồ thủy điện giúp người dân Trung Sơn xóa đói giảm nghèo.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.