Trong đêm 21/12, theo Không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng 97 máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Ukraine, trong đó 75 chiếc bị bắn hạ hoặc bị chế áp. Mục tiêu chính của các đòn tấn công của Nga là các cây cầu và cầu phao tại tỉnh Odesa, dẫn tới các cảng Danube như Izmail và Reni.
Những cảng này được xem là huyết mạch kinh tế cực kỳ quan trọng của Ukraine, bởi khoảng 60% tổng lượng nhiên liệu nhập khẩu của cả nước đi qua đây. Các cây cầu gần khu dân cư Zatoka và Mayaki đóng vai trò là cửa ngõ đường bộ chính cho dòng hàng hóa này, bao gồm cả vật tư quân sự. Việc phá hủy chúng tạo ra nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, ngành nông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế, kéo theo giá cả tăng vọt và chuỗi logistics bị tê liệt.
Đây là ngày thứ tư liên tiếp, các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào cây cầu và các điểm vượt sông tại làng Mayaki. Công trình có ý nghĩa chiến lược này tiếp tục bị tập kích vào tối 20/12 và đêm 21/12. Theo đánh giá của giới chuyên gia, những hành động này nhằm cắt đứt các cảng Danube khỏi phần còn lại của khu vực. Sau khi cây cầu ở Zatoka bị hư hại vài ngày trước đó, việc làm tê liệt cầu Mayaki buộc phía Ukraine phải khẩn cấp dựng một cầu phao, nhưng công trình này ngay lập tức trở thành mục tiêu của các đòn tấn công từ Nga.
Ngoài ra, cầu đường sắt tại khu dân cư Sarata - một đầu mối giao thông then chốt trên tuyến từ các cây cầu tới các cảng Danube - cũng bị đánh trúng.
Ngoài các sự kiện tại tỉnh Odesa, nhiều mục tiêu khác trên khắp Ukraine cũng bị tấn công. Theo các báo cáo, một kho đạn tại Kramatorsk đã bị phá hủy. Tại tỉnh Kharkiv, ở làng Muravske, một điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine đã bị xóa sổ bởi đòn tấn công từ pháo phản lực phóng loạt. Các cuộc không kích cũng được ghi nhận tại tỉnh Rivne.
Trước đó, vào ngày 20/12, các đòn tấn công còn đánh trúng: một căn cứ huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Ukraine và một trạm biến áp gây gián đoạn nguồn điện cho các cơ sở tại cảng Yuzhny (đều ở tỉnh Odesa); một trạm biến áp kéo tại Dnipropetrovsk; các cơ sở công nghiệp tại Zaporizhzhia, bao gồm nhà máy Motor Sich; và một trạm biến áp tại Nhà máy Khai thác Quặng sắt Zaporizhzhia ở Mala Bilozerka.
Xem thêm >>> Nga không kích vị trí quân sự Ukraine:
