Ngày 16/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Giang Đức Cường (39 tuổi, ngụ xã Hưng Long, Tp.HCM) và Đoàn Thái Học (41 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, Tp.HCM) về tội Cướp giật tài sản.
Theo cáo trạng, Cường và Học đều có tiền án, quen biết nhau ngoài xã hội. Do thiếu tiền tiêu xài, cả hai bàn bạc thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường tại khu vực giáp ranh Tp.HCM và tỉnh Long An (cũ), nhắm vào những người đi xe máy một mình, đeo trang sức bằng vàng.

Bị cáo Giang Đức Cường và Đoàn Thái Học tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: K.Đ).
Vào 8h ngày 24/9/2024, Học điều khiển xe máy Suzuki Raider, biển số 59N2-903.61 đến nhà Cường, sau đó thay bằng biển số 84H1-182.90 để thực hiện hành vi phạm tội. Học lái xe áp sát con mồi, để Cường trực tiếp giật tài sản.
Khi đi đến tuyến đường liên xã Phước Vân – Long Khê (thuộc xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh), cả hai phát hiện ông Bùi Văn Chiến điều khiển xe máy, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Học lập tức quay xe, áp sát để Cường ra tay.
Tuy nhiên, do sợi dây chuyền quá lớn, Cường giật không đứt, khiến ông Chiến ngã xuống đường, bị thương tích 74%. Sợi dây chuyền này được giám định là vàng 18K, trọng lượng hơn 4 lượng (hơn 4 cây), trị giá trên 220 triệu đồng.
Khoảng 1 tháng sau, Học tiếp tục rủ Cường đi gây án.
Trên địa bàn xã Cần Giuộc, 2 đối tượng phát hiện ông Nguyễn Phước Thanh có đeo dây chuyền vàng nên áp sát giật tài sản rồi tẩu thoát về Tp.HCM.
Tang vật sau đó được bán với giá 43 triệu đồng, trong khi thực tế định giá gần 64 triệu đồng.
Chưa dừng lại, trưa 5/12/2024, cặp đôi tiếp tục thực hiện vụ cướp giật tại xã Hiệp Phước, TP.HCM. Phát hiện ông Đỗ An điều khiển xe máy, cổ đeo dây chuyền vàng, Học lái xe áp sát để Cường nhanh tay giật tài sản rồi bỏ chạy.
Ông An lập tức trình báo Công an xã Hiệp Phước. Từ nguồn tin phối hợp, lực lượng Công an xã Cần Giuộc tổ chức chốt chặn, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật ngay sau đó. Sợi dây chuyền của ông An được định giá 17,5 triệu đồng.
Tổng giá trị tài sản mà Cường và Học chiếm đoạt trong 3 vụ cướp giật lên tới hơn 300 triệu đồng.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm tài sản của công dân mà còn gây thương tích nặng cho bị hại.
Xét các tình tiết tăng nặng, nhân thân từng có tiền án, Tòa tuyên phạt bị cáo Giang Đức Cường 20 năm tù và bị cáo Đoàn Thái Học 17 năm tù về tội Cướp giật tài sản.
Đ. Vũ