Cướp lộc chùa Quán Sứ Rằm tháng 7: Báo chí đưa tin không chính xác

Cướp lộc chùa Quán Sứ Rằm tháng 7: Báo chí đưa tin không chính xác

Thứ 5, 18/08/2016 06:15

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định thông tin người dân tranh cướp đồ lễ trong lúc nhà sư đang làm lễ Rằm tháng Bảy là không chính xác.

Một clip khiến cư dân mạng xôn xao gần đây ghi lại cảnh hàng trăm người dự lễ cúng Rằm tháng Bảy tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) tối ngày 15/8 lao vào cướp lễ.

Trước đó ít phút những phật tử, người dân còn chắp tay váy lạy. Nhưng chuẩn bị kết thúc buổi lễ thì tất cả nhao lên, cảnh xen lấn xô đẩy, hỗn loạn ngay ở nơi tôn nghiêm chỉ vì hoa quả, bánh trái.

Xã hội - Cướp lộc chùa Quán Sứ Rằm tháng 7: Báo chí đưa tin không chính xác

Người dân xô đẩy, chen lấn cướp lộc tối ngày 15/8 tại chùa Quán Sứ (ảnh cắt từ clip).

Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, người đội mũi người không trên tay ai cũng cầm một vài cái túi nylon, túi xách cỡ lớn lao đến mâm lễ để tranh cướp lộc. Trong nháy mắt cả mâm lễ vật hết bay, nhiều đồ cúng bị dập nát, tả tới, rác rơi vãi khắp nền.

Kết thúc buổi lễ, không ít người hả hê vì cướp được túi lớn nhỏ hoa quả, bánh kẹo mang về, nhưng cũng không ít người chân tập tễnh, tay đau vì bị xô đẩy, chen lấn, có người mất dép. Một số người cố lán lại để nhặt những chiếc kẹo còn vương vãi trên nền nhà với quan nhiệm đi chùa làm lễ phải có lộc mang về nhà mới may mắn.

Xã hội - Cướp lộc chùa Quán Sứ Rằm tháng 7: Báo chí đưa tin không chính xác (Hình 2).

Hàng trăm người lao vào mâm lễ cướp hoa quả, bánh trái (ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, GS. Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam ngao ngán thở dài và lo ngại trước văn hóa ứng xử của không ít người Việt nơi cửa Phật.

Xã hội - Cướp lộc chùa Quán Sứ Rằm tháng 7: Báo chí đưa tin không chính xác (Hình 3).

GS. Hoàng Chương cho rằng hành động cướp lộc cần phải lên án.

GS. Hoàng Chương cho rằng: “Đã vào cửa chùa, cửa Phật thì con người phải mang tâm hồn thánh thiện, trong sáng và văn hóa trong giao tiếp, ứng xử làm sao thể hiện được lòng thành kính trước đức phật.

Thụ lộc nhưng mọi n

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.