Cựu công an hướng dẫn "ông trùm hàng giả" tiêu hủy chứng cứ

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 2, 27/07/2026 17:08 GMT+7

Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ công an) bị cáo buộc báo tin cho Công ty MediUSA về việc bị điều tra, đồng thời hướng dẫn tiêu hủy sổ sách, dữ liệu liên quan việc sản xuất 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả.

Chiều 27/7, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm MediUSA. Bên cạnh hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm quy đinhhj về kế toán, HĐXX làm rõ hành vi tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác" của Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an). 

Theo cáo buộc, Nguyễn Năng Mạnh - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA là bạn của Dũng. Hành vi của Dũng bắt đầu từ tháng 4/2025, khi C03 xác minh dấu hiệu sai phạm tại hệ thống doanh nghiệp của Mạnh. Thời điểm này, Dũng là cán bộ được giao nhiệm vụ xác minh các doanh nghiệp liên quan.

Do có quan hệ với Mạnh, Dũng chủ động gặp và cung cấp thông tin về việc các doanh nghiệp đang bị xác minh, đồng thời hướng dẫn cách xóa dấu vết.

Cựu cán bộ công án báo tin, hướng dẫn "trùm hàng giả" tiêu hủy chứng cứ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà (Ảnh: Phùng Anh). 

Dũng được cáo buộc tư vấn Mạnh thu hẹp quy mô sản xuất, rà soát hệ thống sổ sách kế toán nội bộ và tiêu hủy tài liệu, chứng cứ bất lợi. Đổi lại, Mạnh biếu Dũng 30 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin, Mạnh bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tiêu hủy sổ sách kế toán thực tế và ổ cứng máy tính chứa dữ liệu sản xuất hàng giả, sau đó vứt xuống sông Hồng.

Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kịp thời phát hiện khoảng 100 tấn hàng giả tại các kho và địa điểm tiêu hủy. Từ đây, các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng giả và việc tác động, móc nối với một số cán bộ cơ quan chức năng được làm rõ.

Tại tòa, Mạnh khai ngày 10/4/2025, tại một quán cà phê trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội), Dũng cho Mạnh xem tin nhắn trên điện thoại, thông báo 6 công ty của Mạnh đang được cơ quan an ninh xem xét, kiểm tra hồ sơ.

Mạnh khai sau đó hỏi Dũng hướng xử lý và được khuyên kiểm tra lại sổ sách, chứng từ, thu hẹp sản xuất, dọn dẹp kho bãi. Theo Mạnh, "thu hẹp" là sản xuất ít đi, dọn kho và loại bỏ những sổ sách kế toán không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khoảng hai ngày sau, Mạnh tiếp tục gặp Dũng và đưa 30 triệu đồng với mục đích cảm ơn việc cung cấp thông tin, đồng thời nhờ Dũng nếu có thông tin mới thì báo lại.

Mạnh thừa nhận sau khi nhận thông tin đã bàn bạc với cổ đông về việc thu hẹp sản xuất, dọn sổ sách kế toán, máy móc và nguyên vật liệu. Một số hàng hóa cũng được chuyển từ kho này sang kho khác để tránh bị kiểm tra.

Đáng chú ý, Mạnh khai đã chỉ đạo xóa dữ liệu kế toán từ năm 2018 đến năm 2023 của các công ty do mình quản lý. Một số dữ liệu được lưu trên USB để phục vụ quản lý công nợ, lãi lỗ; các dữ liệu khác trên máy tính được xóa.

Mạnh cho biết cơ quan điều tra sau đó thu giữ được phần lớn máy móc, hàng hóa đã được chuyển đi. Về dữ liệu kế toán, Mạnh không biết có thể khôi phục được hay không.

PV sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.