Đà Nẵng có thêm trung tâm điều trị tim mạch chuyên sâu

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 3, 01/07/2025 19:01

Trung tâm có quy mô 110 giường, được kỳ vọng trở thành cơ sở điều trị tim mạch trọng điểm tại miền Trung – Tây Nguyên.

Ngày 1/7, Bệnh viện C Đà Nẵng đưa vào hoạt động Trung tâm Tim mạch với quy mô 110 giường bệnh, trang bị hệ thống thiết bị can thiệp hiện đại.

Bác sĩ Hoàng Phương Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết, sự ra đời của Trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về điều trị bệnh tim mạch tại khu vực. 

Đồng thời, Trung tâm hướng đến xây dựng một hệ thống điều trị chuyên sâu, cập nhật kỹ thuật tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Đà Nẵng có thêm trung tâm điều trị tim mạch chuyên sâu - Ảnh 1.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật chụp mạch tại phòng can thiệp của Trung tâm Tim mạch.

Trong khi bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm tuổi từ trung niên trở lên, việc đầu tư bài bản một trung tâm chuyên sâu tại miền Trung là cần thiết. 

Bệnh viện cũng đặt mục tiêu tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chuyên khoa, phát triển nghiên cứu lâm sàng, mở rộng hợp tác với các bệnh viện trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực điều trị.

Trung tâm Tim mạch được kỳ vọng trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn của Bệnh viện C, phục vụ hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm, góp phần chủ động phát hiện sớm, can thiệp và điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch ngày càng phổ biến hiện nay.

Trung tâm Tim mạch được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, trở thành đơn vị chuyên sâu về khám, điều trị các bệnh lý tim mạch tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Việc khai trương trung tâm đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình hiện đại hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện tuyến Trung ương đóng trên địa bàn Đà Nẵng.

Trung tâm có quy mô 110 giường bệnh, phân bổ tại ba đơn vị: Khoa Nội Tim mạch, Đơn vị Tim mạch can thiệp và Đơn vị Hồi sức Tim mạch. Đây là nơi tập trung thực hiện các kỹ thuật cao, yêu cầu đội ngũ chuyên môn sâu và trang thiết bị hiện đại. 

Đến nay, trung tâm đã được đầu tư đồng bộ với hai hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), máy MSCT mạch vành, cộng hưởng từ tim mạch (MRI), siêu âm nội mạch (IVUS), hệ thống tim phổi nhân tạo, siêu âm tim 4D đầu dò thực quản, máy đặt bóng đối xung động mạch chủ, cùng các hệ thống Holter điện tim, Holter huyết áp và thiết bị hồi sức cấp cứu chuyên sâu.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.