Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 7, 27/09/2025 18:48 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 10 Bualoi, thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó từ tuyến đầu đến cơ sở. Với tinh thần "4 tại chỗ", hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đang ngày đêm túc trực, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ do bão gây ra.

Lực lượng vũ trang căng mình trên tuyến đầu chống bão

Chiều 27/9, trong khi gió bão đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực ven biển, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát những địa điểm cuối cùng để đảm bảo không còn "điểm mù" trong công tác phòng chống thiên tai. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão có cường độ mạnh và diễn biến phức tạp nhất trong năm 2025 tại khu vực miền Trung.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra tại tuyến đường Mẹ Suốt khu vực thường xuyên ngập lụt.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, đã kiểm tra công tác phòng chống bão chiều 27/9. Ông đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương trong quân khu chủ động ứng trực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã hoàn thành việc rà soát toàn bộ phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống đột xuất như mưa lớn kéo dài, sạt lở đất đá, lũ quét. Đặc biệt, các đơn vị đã tổ chức kiện toàn lực lượng để tham gia ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra, theo nguyên tắc "binh lực, vật lực, tài lực, chỉ huy tại chỗ".

Lực lượng chức năng yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh bão. 

Hiện nay, quân khu đang triển khai 2 đoàn công tác đi kiểm tra các cơ quan, đơn vị ứng trực, đảm bảo mọi khâu đều được giám sát chặt chẽ. Các đoàn này không chỉ kiểm tra việc chuẩn bị vật chất mà còn đánh giá tinh thần, ý chí sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã đi kiểm tra thực tế tại bến thuỷ nội địa K20 về công tác neo đậu tàu, thuyền, tránh trú bão.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tính đến 27/9, còn 257 tàu với 3.816 lao động đang hoạt động trên biển. Tuy nhiên, tất cả các phương tiện này đều nằm ngoài vùng nguy hiểm của bão và đã được thông báo về vị trí, hướng di chuyển an toàn.

Tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, một trong những khu neo đậu tàu thuyền lớn nhất của thành phố, hiện có 565 phương tiện các loại và 152 ghe bè nhỏ đã neo đậu an toàn. Không chỉ vậy, tại Vịnh Mân Quang cũng có 200 phương tiện gồm tàu cá, tàu hàng đã tìm được nơi trú ẩn phù hợp.

Đáng chú ý, tính đến 11 giờ ngày 27/9, Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng báo cáo không có thiệt hại nào về người và tài sản do ảnh hưởng của bão và mưa lớn.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 3.

Tàu thuyền người dân được đưa đến nơi an toàn.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã thực hiện bắn pháo hiệu theo quy định, cấm các tàu thuyền ra khơi trong thời gian bão hoạt động. Lực lượng biên phòng đang túc trực 24/24, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn ngư dân tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang neo đậu phương tiện một cách an toàn nhất.

Chi đội Kiểm ngư số 3, đóng quân tại xã Núi Thành, đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống và ứng phó bão số 10 từ sớm. Các đơn vị trực thuộc đã xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết để huy động lực lượng, phương tiện, vật chất, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 4.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ bảo vệ tài sản người dân.

Hệ thống trực các cấp của Chi đội Kiểm ngư số 3 được duy trì chặt chẽ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ cấp trên đến cơ sở. Tại đơn vị, mọi doanh trại, kho tàng, trang thiết bị đều được chằng chống chắc chắn, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, hệ thống cống rãnh được khơi thông dòng chảy.

Đặc biệt, các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển và neo đậu tại cảng đã được trang bị đầy đủ kế hoạch phòng chống bão, sẵn sàng phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu tối đa thiệt hại.

"Tổng lực" bảo vệ từ miền xuôi đến miền ngược

Nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của bão số 10, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành công văn hỏa tốc, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Đảng ủy Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các Thành ủy viên chủ động triển khai công tác phòng chống bão với tinh thần "không để bị động, bất ngờ".

Công văn yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong công tác ứng phó, trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai.

Chiều 27/9, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải cùng Phó Chủ tịch Dương Thanh Hà và đại diện lãnh đạo các phòng ban đã đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác phòng chống ngập nước cục bộ do mưa lớn từ bão số 10.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 5.

Lãnh đạo phường An Hải đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác phòng chống ngập nước cục bộ do mưa lớn từ bão số 10.

Ông Thanh chỉ đạo các đơn vị xử lý ngay các điểm ngập nước, rà soát khơi thông cửa thu nước. Đặc biệt, yêu cầu dọn dẹp đất đá, vật liệu xây dựng từ các công trình không để cản trở quá trình thoát nước, đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND phường cũng yêu cầu các đơn vị chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn. Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị huy động tối đa nhân lực khơi thông hệ thống cống rãnh, tháo dỡ tấm đan hố ga, cắt tỉa cây xanh phòng chống ngã đổ.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 6.

Chính quyền và lực lượng dân quân phường Sơn Trà đã khẩn trương triển khai các phương án xử lý các điểm ngập nước và Hỗ trợ người dân đưa phương tiện tàu thuyền lên bờ tránh bão. Bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước ảnh hưởng của bão số 10.

Trong khi đó, tại phường Sơn Trà, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bão số 10, vận động người dân tích cực tham gia khơi thông cửa thu nước và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cứu hộ tại chỗ.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão Bualoi với quy mô lớn chưa từng có. Công ty đang theo dõi sát sao diễn biến thời tiết qua các kênh dự báo chính thức, đồng thời triển khai đồng loạt các biện pháp kỹ thuật.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 7.

Phường Hải Châu khơi thông cống chuẩn bị ứng phó bão số 10.

Toàn bộ hệ thống cửa thu và cửa xả được khơi thông triệt để, các trạm bơm hoạt động liên tục để hạ mực nước tại các hồ điều tiết xuống mức thấp nhất có thể. Điều này nhằm tạo dung tích tối đa để tiếp nhận nước mưa khi bão đổ bộ.

Công ty cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, đặc biệt chú trọng đến các máy phát điện dự phòng để đảm bảo hoạt động liên tục ngay cả khi mất điện lưới.

Các bè thủy sinh được chằng chống cẩn thận, những hư hỏng được sửa chữa khẩn cấp. Lực lượng ứng trực được bố trí 24/24 tại tất cả các điểm then chốt để đảm bảo an toàn công trình và xử lý kịp thời mọi sự cố ngập úng có thể xảy ra.

Đến chiều 27/9, một số khu vực ở miền núi Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở do mưa lớn. 

Tại các xã miền núi như A Vương, La Dêê, Bến Hiên - những nơi thường chịu tác động nặng nề nhất từ mưa bão, công tác chuẩn bị đã được triển khai.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 8.

Kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập ở xã A Vương.

Ngay sau cuộc họp khẩn cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã A Vương đã triển khai lực lượng đến cả 16 thôn trên địa bàn để kiểm tra, hướng dẫn và trực tiếp hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, công trình công cộng.

Chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng có thể để hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa còn lại khoảng 25ha, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế do bão gây ra.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 9.

Lãnh đạo xã Vương đã yêu cầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người dân không vào rừng, không ra sông suối trong thời gian bão hoạt động.

Đặc biệt đáng chú ý là tình hình tại thôn Aur, một địa phương nằm sâu trong rừng, cách trung tâm xã gần 15km. Đây được dự báo là khu vực sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lãnh đạo xã A Vương đã chủ động liên hệ trực tiếp với trưởng thôn để quán triệt tinh thần chủ động phòng chống bão.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không vào rừng, không ra sông suối trong thời gian bão hoạt động. Tập trung chằng chống điểm trường học và các điểm gươl của thôn, cùng với việc gia cố nhà cửa của 23 hộ dân với 186 nhân khẩu tại thôn Aur.

Đến chiều 27/9, trên địa bàn xã đã có mưa lớn ngắt quãng với lượng mưa đo được từ 7,2-7,5mm, riêng thôn Aur đang xuất hiện mưa lớn liên tục, báo hiệu bão sắp đổ bộ.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 10.

Góp phần bảo vệ tài sản người dân.

Tại xã biên giới La Dêê, chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương phân công lực lượng trực bão, thông báo đến từng thôn để triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể. Đặc biệt, xã đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi lại qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao. 

Xã La Dêê đã chuẩn bị sẵn phương án di dời khẩn cấp, sẵn sàng đưa nhân dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn ngay khi có mưa lớn xảy ra. 

Tại xã Bến Hiên, ngay trong sáng 27/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tổ chức kiểm tra thực tế tại tất cả các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên địa bàn. Mục đích là để kịp thời triển khai phương án ứng phó phù hợp với bão số 10, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trong khi đó, ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, cho biết địa phương đã thống nhất phương án tổ chức lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó bão theo phương châm "4 tại chỗ".

Theo đó, các cơ quan, trường học trên địa bàn xã được yêu cầu chủ động triển khai biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất và con người.

Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 11.

Lãnh đạo xã Tây Giang họp triển khai công tác phòng, chống Cơn bão BUALOI.

Đối với các đơn vị chủ đầu tư và đơn vị thi công các công trình trên địa bàn, xã yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực để chủ động san ủi trong trường hợp xảy ra sạt lở các tuyến đường giao thông. 

Xã cũng đề nghị Ban chỉ huy Quân sự phối hợp Công an xã rà soát phương án huy động lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó, cứu hộ cứu nạn và xử lý các tình huống đột xuất.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã được giao nhiệm vụ tăng cường phát các bản tin về tình hình, diễn biến bão và mưa lũ để người dân kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, đơn vị này cần thông báo kịp thời các vướng mắc, sự cố trước, trong và sau bão về ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

Ngành giáo dục sẵn sàng cho quyết định nghỉ học

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường chủ động ứng phó bão số 10 với tinh thần "an toàn trên hết". Các trường phải kiểm tra, bảo vệ công trình và chằng chống cây xanh có nguy cơ ngã đổ. Trường ở vùng ngập úng cần có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, các trường được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học từ thứ Hai (29/9).


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.