Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg trong một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev (ảnh: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images)
Trả lời phỏng vấn của Fox News hôm 6/5, ông Kellogg cho rằng, giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraine là một lệnh ngừng bắn “có hiệu lực” và hai bên sẽ kiểm soát tiền tuyến theo tình hình thực tế.
“Hãy nói với người Ukraine rằng: Nghe này, đây là vấn đề có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng nếu ngừng bắn ngay lúc này, thì vùng đất mà các bạn đang kiểm soát, vùng đất mà các bạn đã chiến đấu để giành được sẽ là lãnh thổ của các bạn”, ông Kellogg nói.
Theo ông Kellogg, Ukraine đã sẵn sàng thiết lập một khu phi quân sự với Nga sau khi có lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.
“Phía Ukraine sẵn sàng chấp nhận đóng băng tiền tuyến tại chỗ, hay như tôi thường gọi là ‘ngừng bắn tại chỗ’. Sau đó, họ đồng ý thiết lập một khu vực phi quân sự. Về cơ bản, họ sẽ nói với phía Nga: Chúng tôi lui 15km, các ông cũng lui 15km. Sẽ có một vùng đệm rộng khoảng 30km để các bên có thể cùng giám sát”, Đặc phái viên Mỹ nói.
“Điều quan trọng là hai bên duy trì được lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. Tôi tin họ có thể làm được. Nếu đạt được lệnh ngừng bắn 30 ngày, nó có thể được gia hạn. Đối với các quân nhân, họ không mong muốn tiếp tục xung đột. Việc tái khởi động cuộc chiến sau đó là cực kỳ khó khăn”, ông Kellogg nhận định.
Tuy nhiên, ông Kellogg cho biết, vì nhiều lý do, Nga đến nay chưa chấp nhận ngừng bắn kéo dài 30 ngày với Ukraine.
“Tôi nghĩ chúng ta đã gần đạt được mục tiêu. Tôi tin rằng người duy nhất có thể chấm dứt cuộc xung đột này là Tổng thống Trump, miễn là phía Nga cũng đồng ý. Nga hiện chưa đồng ý và đó là một trở ngại”, ông Kellogg nói.
Ukraine chưa tuyên bố về khả năng ra lệnh cho quân đội lui 15km. Từ Moscow, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho biết, Nga chưa nhận được đề xuất tương tự từ phía Ukraine.
“Chúng tôi chưa nghe được bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này từ phía Kiev”, ông Peskov trả lời, khi được hỏi rằng liệu Nga có sẵn sàng xem xét đề xuất lui 15km khỏi tiền tuyến của Ukraine hay không.
Vương Nam – TASS, Ukrainska Pravda