Đại án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Huệ Vân nói, thời điểm đó mọi thứ rất khẩn trương

Thứ 6, 20/09/2024 22:05

Chiều 20/9, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (giai đoạn 2) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, tiếp tục phần xét hỏi.

Bị cáo Trương Huệ Vân xin lỗi các bị hại

Được xét hỏi vào cuối giờ chiều hôm nay, bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty Windsor) khai rằng, mình không tham gia bất cứ cuộc họp nào liên quan đến chủ trương phát hành trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Đại án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Huệ Vân nói, thời điểm đó mọi thứ rất khẩn trương- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Huệ Vân gửi lời xin lỗi đến hàng ngàn bị hại.

Theo Trương Huệ Vân, đến thời điểm bị cáo biết có việc phát hành trái phiếu thì mọi thứ đã có sẵn hết rồi. Tại thời điểm phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, bị cáo Vân nói mình chỉ tập trung vào việc khai thác, quản lý các tòa nhà, căn hộ, trung tâm thương mại cho thuê và không quản lý, không nắm mảng tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Khi được hỏi về việc có ký vào nhiều văn bản liên quan đến phát hành trái phiếu của Công ty An Đông hay không, Trương Huệ Văn nói có được trình lên một bộ hồ sơ, các vị trí lãnh đạo đều đã ký hết, chỉ còn một chỗ đã được đánh dấu sẵn. "Mọi người rất khẩn trương nên tôi cũng không kịp nắm nội dung hồ sơ, chỉ ký vào vị trí được đánh dấu sẵn", Trương Huệ Vân nói.

Về các cáo buộc có ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty Windsor chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông để mua trái phiếu sơ cấp và Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành hai mã trái phiếu ADC-2018.09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông, bị cáo Trương Huệ Vân nói khi được mời lên cơ quan điều tra mới biết rõ.

Tuy vậy, Trương Huệ Vân nói xin chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. Đồng thời, Trương Huệ Vân cũng xin lỗi các bị hại vì đã làm ảnh hưởng đến bị hại và gia đình bị hại.

"Bị cáo không có khả năng khắc phục hậu quả vì số tiền là quá lớn, nhưng bị cáo có vận động gia đình khắc phục trong khả năng của mình", Trương Huệ Vân kết thúc phần trình bày tại tòa.

Em dâu của Trương Mỹ Lan cũng không tránh khỏi liên can

Bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông) là em dâu Trương Mỹ Lan. Bị cáo Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông; từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018.

Khi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo Nhã đã chủ trì họp với các cán bộ chủ chốt của Công ty An Đông, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty SPG, Công ty Sunny World để triển khai chủ trương, phối hợp thực hiện việc phát hành trái phiếu.

Bị cáo Nhã sau đó cũng là người ký quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu An Đông để triển khai xuống thuộc cấp. 

Sau khi Công ty An Đông phát hành trái phiếu, bị cáo Nhã với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã ký ủy nhiệm chi 5 giao dịch thanh toán tiền mua bán trái phiếu, hoàn tất quá trình phát hành 2 mã trái phiếu tại Công ty An Đông.

Bị cáo buộc các sai phạm trên, với số tiền chiếm đoạt lên đến gần 25.000 tỷ đồng, nhưng khi ra tòa, bị cáo Nhã nói mình tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan và ký vào hồ sơ khống chứ không điều hành hoạt động của công ty, cũng không có hiểu biết liên quan đến trái phiếu.

"Bị cáo thật sự không biết hành vi của mình lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Bị cáo xin được khắc phục một phần hậu quả, mong HĐXX xem xét", bị cáo Ngô Thanh Nhã khai.

Nhiều bị cáo xót xa vì cũng có người thân mua trái phiếu khống

Khai tại tòa, bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc SCB) cho biết, thời điểm tháng 8/2020, Hoàng nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Phương Hồng, thông tin việc bị cáo Trương Mỹ Lan nói sắp phải trả lãi cho gói trái phiếu của công ty An Đông đã phát hành trước đó.

Lúc đó, SCB đang rất khó khăn nên không thể trả thay lãi trái phiếu nên Nguyễn Phương Hồng nói phát hành gói trái phiếu mới để trả lãi cho gói trái phiếu An Đông. "Vì sốt ruột việc trả lãi cho người dân nên bị cáo mới nói với thuộc cấp sẽ phát hành trái phiếu của Setra", bị cáo Hoàng khai.

Từ chủ trương trên, hàng loạt giao dịch khống về dòng tiền được tạo lập để Setra phát hành trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng, qua đó giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 2.000 tỷ này của 2.431 bị hại.

Bị cáo Hoàng thừa nhận việc làm này là sai và rất ân hận. "Gia đình bị cáo cũng có nhiều người mua trái phiếu này", bị cáo Hoàng nói rồi cho biết thêm, bản thân không được hưởng lợi gì từ việc phát hành trái phiếu.

Tương tự, bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) cũng tham gia vào chuỗi sai phạm liên quan đến lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng của Setra. Tuy nhiên, Dũng nói không biết đây là sai phạm và rất xót xa vì có vợ, dì và nhiều người thân, bạn bè của bị cáo cũng mua các trái phiếu này.

Công Thư


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.