Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029

Phạm Thị Mỹ Hậu

Phạm Thị Mỹ Hậu

Thứ 5, 15/08/2024 17:14

Ngày 15/8, tại Tỉnh ủy Trà Vinh (phường 1, thành phố Trà Vinh), Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thực hiện tốt nhiệm vụ

Tham dự đại hội có Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 1.

Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Quốc An)

Dự đại hội còn có hơn 113 đại biểu là Hội viên đại diện cho hơn 1.600 Hội viên Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh.

Sửa thành: Luật gia Trần Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2024, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác khóa V, nhiệm kỳ 2021-2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 . Nhiệm kỳ qua, Hội luật gia Trà Vinh đã đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu và đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, đã thành lập Hội Luật gia huyện Duyên Hải và Chi hội Luật gia Trường đại học Trà Vinh (đạt 100% nghị quyết); phát triển 232/200 hội viên, hoàn thành 100% nhiệm vụ tham gia góp ý các dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật của Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ban ngành gửi đến.

Hội Luật gia Trà Vinh đã hoàn thành trên 90% nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật giao cho Hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Các cấp Hội của tỉnh Trà Vinh đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trên 6.300 vụ việc. Trong đó, có nhiều vụ đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh luôn bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác Hội cho các cán bộ, hội viên; 100% các huyện, thị xã, thành phố và Chi hội trực thuộc tỉnh Hội đăng ký thi đua hàng năm với trên 90% cán bộ hội chuyên trách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2021-2024, các cấp hội thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm với công tác của Hội; luôn gương mẫu trong lề lối làm việc, có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh, sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, các sở, ngành tỉnh Trà Vinh và UBND các các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hầu hết cán bộ, hội viên các cấp hội là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có tư tưởng, chính trị vững vàng, nhiệt tình trong công tác hội; nhiều hội viên đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể. Các cấp Hội đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, tham gia thực thi pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội Luật gia tỉnh Trà Vinh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2024.

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh khóa V cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm và thấy rằng còn những khuyết điểm, như: một số Ủy viên Ban Chấp hành là lãnh đạo Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố thiếu chủ động, chưa thường xuyên tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, thiếu sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội thuộc quyền quản lý…

Nâng cao chất lượng trong công tác hòa giải

Tham gia phát biểu tham luận, Luật gia Phạm Thanh Phong, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh cho biết, nhiệm kỳ 2021-2024, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh đã chủ động tham mưu, và phát triển thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, cũng như công tác Chi hội Luật gia theo kế hoạch được giao.

Chi hội đã thực hiện tốt công tác phát triển và quản lý hội viên. Khi mới thành lập là 14 hội viên, hiện nay có 20 hội viên đều có trình độ Cử nhân luật trở lên tham gia hoạt động tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp Trà Vinh; 100% hội viên của Chi hội tích cực tham gia học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và học tập triển khai rất nhiều hoạt động đến công tác trợ giúp pháp lý.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 2.

Quan cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc An)

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã thực hiện 26 phiên tòa giả định, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn các huyện Tiểu Cần, Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải, Cầu Kè với gần 3.500 người tham dự; tổ chức 22 hội nghị tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số và đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số, có 690 đại biểu tham dự.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh nhận thấy còn có một số hạn chế: Hội viên Chi hội đều kiêm nhiều nhiệm vụ, nhiều công tác Đảng, đoàn thể và chuyên môn, chưa tập trung nhiều công tác của Chi hội nên hoạt động của Chi hội chủ yếu phối hợp gắn với hoạt động chuyên môn của ngành.

Một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác phối hợp trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số. Như các hội nghị tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại cơ sở, số lượng đại biểu tham dự không đầy đủ như thành phần mời, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng của các cuộc hội nghị…

Trình bày tham luận "Giải pháp nâng cao công tác hòa giải đối thoại tại tòa án", Luật gia Nguyễn Văn Thành, Chi hội Luật gia TAND tỉnh Trà Vinh cho biết, Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 đã tạo cơ chế hòa giải mới để đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại tòa.

Hiện, TAND 2 cấp tỉnh Trà Vinh có 10 trung tâm hòa giải đối thoại ở 10 đơn vị tòa án, 2 cấp có 50 hòa giải viên. Các hòa giải viên sau khi được bổ nhiệm đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, tiến hành các hoạt động hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, mang lại hiệu quả tích cực. Hằng năm, TAND tỉnh Trà Vinh đều hỗ trợ hòa giải viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ do TAND Tối cao tổ chức.

Sau 3 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, số vụ đối thoại, hòa giải thành của TAND 2 cấp TAND tỉnh Trà Vinh là 6.571 vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án, TAND 2 cấp tỉnh Trà Vinh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hòa giải, đối thoại; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về công tác hòa giải, đối thoại. Qua đó, giúp người dân nắm bắt được mục đích, lợi ích và trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Tiểu Cần cũng trình bày tham luận về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục trên địa bàn huyện.

Theo Hội Luật gia huyện Tiểu Cần, để phát huy vai trò nồng cốt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cá nhân tham gia xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân; tạo thuận lợi cho người dân có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu pháp luật, được tư vấn pháp luật tại chỗ những vướng mắc về pháp lý. Từ đó, giúp người dân bảo về quyền và lợi ích pháp luật, bảo đảm công lý, công bằng xã hội, ngăn ngừa hạn chế tranh chấp, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện…

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tiếp thu những đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm và là bài học cho nhiệm kỳ mới, đưa hoạt động Hội ngày càng phát triển đi lên.

Phát huy tốt vai trò của Hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ qua Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh đã khẳng định vị trí, góp tiếng nói quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, được Tỉnh ủy đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương. Thành tích của Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh cũng được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đánh giá là một trong những tỉnh hoạt động có nhiều hiệu quả trong cụm thi đua các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh vinh dự được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Trà Vinh năm 2021, Bằng khen liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam năm 2022 và Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong giai đoạn năm 2021-2024.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đánh giá cao Ban chấp hành Tỉnh hội cùng đông đảo cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh đã làm việc với nhiều tâm huyết, bám sát nhu cầu, nguyện vọng nhân dân đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, góp phần tích cực trong công cuộc đổi mới của tỉnh Trà Vinh.

"Hội Luật gia Việt Nam mong lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện hơn nữa để Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Với điều kiện như vậy, cùng với sự cố gắng tích cực nỗ lực công tác của các cấp Hội ở Trà Vinh, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới Hội Luật gia các cấp của tỉnh sẽ đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà", Luật gia Trần Đức Long nhấn mạnh.

Luật gia Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng lưu ý trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục triển khai thực hiện các quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam, bám sát nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện tổ chức, phát triển hội viên các Hội, Chi hội và các đơn vị trực thuộc Tỉnh hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, quán triệt hội viên chấp hành điều lệ Hội và các quy định chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam theo tiêu chí "Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý".

Đồng thời, triển khai thực hiện đề án Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021-2024 theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần tăng cường công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng đặc thù như người chưa thành niên, người tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò các cấp hội của tỉnh Trà Vinh, tăng cường hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận. Tham gia tích cực vào thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân, góp phần đẩy lùi những tệ nạn và tiêu cực xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn của địa phương, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ, văn minh…

Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh khẳng định, nhiệm kỳ 2021-2024, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực vươn lên, bám sát chức năng nhiệm vụ, tô chỉ, mục đích của Điều lệ Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quốc An)

Điển hình một số hoạt động nổi bật của Hội, như: tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo, dự án Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho hội viên và nhân dân với nhiều phương thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh mong muốn thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy tốt vai trò, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 4.

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Quốc An)

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 5.

Luật gia Tống Văn Viên, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quốc An)

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 6.

Luật gia Trần Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quốc An)

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 7.

Các đại biểu tham gia biểu quyết. (Ảnh: Quốc An)

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 8.

Luật gia Tống Văn Viên - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tặng hoa cảm ơn những cá nhân đóng góp tích cực cho sự phát triển của hội. (Ảnh: Quốc An)

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 9.

Luật gia Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao kỷ niệm chương những cá nhân đóng đã đóng góp cho sự phát triển của Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: Quốc An)

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029- Ảnh 10.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Quốc An)

Đại hội đã bầu 25 đồng chí tham gia trong Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Bầu Luật gia Tống Văn Viên, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh, giữ Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh; Luật gia Trần Thị Huyền Trân (nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh) giữ chức Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh; ông Trần Văn Dài, Phó Giám đố Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, kiêm chức Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.