Đắk Nông: Vì sao hoãn phiên xử sai phạm tại dự án nghìn tỷ đồng?

Đắk Nông: Vì sao hoãn phiên xử sai phạm tại dự án nghìn tỷ đồng?

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 5, 26/09/2024 09:13

Phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông đã bị hoãn.

Sáng 26/9, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đặng Gia Dũng, cựu Giám đốc và ông Hồ Sĩ Điệp, cựu Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cùng 4 bị cáo khác liên quan đến vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài khu công nghiệp Nhân Cơ.

Thư ký phiên tòa thông báo, do đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông bị bệnh, phải nhập viện, có đơn xin vắng mặt nên phiên tòa vào ngày 26/9 phải hoãn. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được gửi đến các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

Dự án khu Công nghiệp Nhân Cơ được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt vào năm 2015 với tổng mức đầu tư 1.658 tỷ đồng, diện tích đất 148ha.

Thư ký thông báo hoãn phiên tòa vào sáng 26/9.

Thư ký thông báo hoãn phiên tòa vào sáng 26/9.

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Để triển khai nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, Ban quản lý dự án thuê Công ty Cổ phần đầu tư Đường Việt thực hiện khảo sát, thiết kê dự án.

Đồng thời, tháng 3/2015, Ban quản lý thống nhất thuê liên danh Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai thi công gói thầu 02XL san lấp và gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm san nền và bảo vệ mái dốc với giá trị hợp đồng hơn 408 tỷ đồng.

Quá trình thi công gói thầu này, trong thời gian 2018 đến 2020 đã 5 lần xảy ra sự cố sụt trượt phần đất đắp san nền, mái taluy.

Hiện trường sụt trượt tại dự án cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.

Hiện trường sụt trượt tại dự án cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, kết quả xác định khu vực sụt trượt tại lô xử lý nước thải, lô 5.2 và lô 3 có tổng diện tích 12.39ha, bao gồm một phần mặt bằng và các cơ mái taluy đất đắt, vị trí bị sụt trượt nhiều nhất là 6 cơ mái taluy, khoảng cách giữa vị trí thấp nhất so với vị trí cao nhất khu vực sụt trượt khoảng 53m.

Đối chiếu với hồ sơ nghiệm thu công trình xác định khoảng cách lớn nhất giữa vị trí chân mái taluy thấp nhất khi nghiệm thu so với vị trí ngoài cùng khu vực sụt trượt tại thời điểm khám nghiệm khoảng 83m.

Khu Công nghiệp Nhân Cơ.

Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Hiện trạng các khu vực sụt trượt phần lớn các mái taluy âm đất đắp bị sụt trượt hoàn toàn; hệ thống gia cố các mái taluy bị bể, vỡ, gãy. Trên bề mặt đất các khu vực sụt trượt phát hiện nhiều mạch nước ngầm, các vũng tụ nước nhỏ.  

Theo kết luận giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc ngày 18/11/2022, của giám định viên Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông xác định giá trị thiệt hại do sự cố sụt trượt gây ra hơn 55,6 tỷ đồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.