Dân chặn xe không cho doanh nghiệp khai thác đất: Chính quyền lên tiếng

Dân chặn xe không cho doanh nghiệp khai thác đất: Chính quyền lên tiếng

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 5, 12/12/2024 14:27

Cho rằng xe tải chở đất làm hỏng đường, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, người dân đã nhiều lần ra chặn xe, không cho doanh nghiệp thực hiện việc khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Người dân chặn xe, không cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Nhiều ngày nay, nhiều người dân xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tập trung tại tuyến đường vào các mỏ khai thác đất trên địa bàn để chặn đường, yêu cầu phương tiện vận tải không được di chuyển qua.

Dân chặn xe không cho doanh nghiệp khai thác đất: Chính quyền lên tiếng- Ảnh 1.

Tại xã Diễn Lợi đang có 2 doanh nghiệp khai thác khoáng sản (đất).

Đại diện người dân, ông Nguyễn Đức Tu, trú xóm 6, xã Diễn Lợi, có ý kiến cho rằng, quá trình thực hiện, vận chuyển, nhiều phương tiện tải trọng nặng, gây hư hỏng đường, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, mất an toàn khi tham gia giao thông…

Vì vậy, người dân đề nghị trả lại đường cũ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải có quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép hoạt động trở lại.

Dân chặn xe không cho doanh nghiệp khai thác đất: Chính quyền lên tiếng- Ảnh 2.

Người dân không cho phương tiện vào khai thác đất. Ảnh CSCC.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại xã Diễn Lợi hiện đang có 2 mỏ khoáng sản khai thác đất được cấp phép của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng (có trụ sở tại phường Nghi Hương, Tx. Cửa Lò) và Công ty TNHH Hoàng Phúc (có trụ sở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu).

Trong đó, mỏ đất của phía Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng có diện tích quy hoạch hơn 22ha, giai đoạn 1 mới cấp phép 15ha, 7ha chưa được cấp phép, với trữ lượng mỏ gần 3,4 triệu mét khối.

Còn mỏ đất của Công ty TNHH Hoàng Phúc, với diện tích khai thác được cấp phép là hơn 10ha, trữ lượng hơn 1,3 triệu mét khối.

Hai mỏ đất nằm khá gần nhau, vì vậy đều sử dụng tuyến đường đi qua xóm 6, xã Diễn Lợi. Cả 2 mỏ đất này được cấp phép nhằm khai thác vật liệu phục vụ san lấp đường cao tốc Bắc - Nam và phục vụ một số dự án khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Giải quyết kiến nghị của người dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng, cho biết, đơn vị đã gửi "đơn cầu cứu" tới UBND huyện Diễn Châu, UBND tỉnh Nghệ An về việc người dân chặn xe, không cho phương tiện vào mỏ đất khai thác.

"Mỏ đất của đơn vị được cấp phép đầy đủ, trước khi hoạt động chúng tôi đã cam kết sẽ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cho xã Diễn Lợi. Quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng đã căng bạt tại các hộ dân ven đường, tiến hành tưới nước hằng ngày. Việc người dân ngăn cản như thế này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của chúng tôi", ông Hoàng nói.

Dân chặn xe không cho doanh nghiệp khai thác đất: Chính quyền lên tiếng- Ảnh 3.

Hai mỏ đất nằm sát nhau cung cấp vật liệu cho các dự án trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Theo đại diện công ty, sự việc đã kéo dài gần 2 tháng nay, không những thiệt hại về kinh tế của doanh nghiệp, còn ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án khu công nghiệp VSIP Thọ Lộc của UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 17/10, khi người dân ra chặn đường, thì phía công ty đã báo cáo với UBND xã Diễn Lợi, UBND huyện Diễn Châu. Sau đó, doanh nghiệp đã chủ động dừng việc khai thác để tổ chức đối thoại với người dân.

Đến ngày 11/11, công ty tiếp tục hoạt động nhưng người dân vẫn không cho. Ngày 4/12, khi xe của công ty vào mỏ thì người dân tiếp tục lập rào chắn, yêu cầu phương tiện dừng lại.

Về việc này, ông Lê Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Diễn Lợi, cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng về việc bị người dân ngăn cản hoạt động.

"Một số kiến nghị của người dân là có cơ sở, tuy nhiên hoạt động chặn xe là sai. Khi nhận được thông tin, chính quyền đã yêu cầu mọi người không được làm như vậy", ông Thuận nói.

Dân chặn xe không cho doanh nghiệp khai thác đất: Chính quyền lên tiếng- Ảnh 4.

Việc chặn xe đã kéo dài nhiều ngày đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm. Ảnh CSCC.

Ông Ngô Thanh Bình, Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Diễn Châu phụ trách khu vực xã Diễn Lợi, cho biết thêm, trước đó 2 mỏ đất này có một số vi phạm đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính.

Sau khi UBND huyện Diễn Châu đi kiểm tra 2 mỏ đất tại xã Diễn Lợi, phía Công an huyện Diễn Châu cũng đã tổ chức nhiều tổ kiểm tra, kiểm soát, bố trí cân trọng tải kiểm tra trọng tải các phương tiện trước khi ra khỏi mỏ.

Cơ quan chức năng cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan hoạt động chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới kích thước thành thùng xe; đồng thời tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện, chủ mỏ, các lái xe.

Hiện, phía doanh nghiệp đã chấp hành thì người dân cũng nên để đơn vị tổ chức khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

"Cơ quan công an đang vào cuộc, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại giữa 2 bên để tìm phương án giải quyết. Mục đích là giải quyết kiến nghị của người dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ các dự án trên địa bàn", đại diện huyện Diễn Châu thông tin.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.