Đang đi dạo biển, người dân bỗng phát hiện cảnh tượng "đáng sợ"

Đang đi dạo biển, người dân bỗng phát hiện cảnh tượng "đáng sợ"

Thứ 4, 25/03/2026 00:00 GMT+7

Đi dạo biển, nhiều người phát hiện một con vật "lạ" dài 4 m, ngay lập tức thu hút đông đảo người dân và du khách hiếu kỳ đến xem.

Sáng 24/3, một con cá mái chèo dài khoảng 4 m bất ngờ dạt vào bờ biển khu vực Hàm Tiến (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), thu hút đông đảo người dân và du khách hiếu kỳ đến xem.

Điều đáng nói chỉ trong 2 ngày, 2 con cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né (Lâm Đồng), với kích thước, hình dáng và phần đuôi bị đứt tương tự nhau.

Đang đi dạo biển, người dân bỗng phát hiện cảnh tượng "đáng sợ" - Ảnh 1.

Cá mái chèo trôi dạt vào bờ biển khu du lịch Mũi Né. Ảnh: MT/ Người Lao Động.

Cá xuất hiện tại bãi biển của một khu du lịch thuộc địa bàn Mũi Né trong tình trạng đã chết, phần cuối đuôi bị đứt một đoạn nhỏ. Ngay khi phát hiện, nhiều người dân đã tập trung theo dõi, chụp ảnh.

Theo ngư dân địa phương cho biết vị trí phát hiện cá thuộc khu vực quản lý của Vạn Lăng Ngư Nghệ. Theo tập tục lâu đời, cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) khi dạt vào bờ sẽ được ngư dân tổ chức an táng trang nghiêm. Dự kiến, con cá này sẽ được đưa về Vạn Lăng để thực hiện các nghi lễ theo truyền thống.

Đây không phải lần đầu cá mái chèo lụy vào bờ biển Lâm Đồng trong thời gian gần đây. Trước đó, vào ngày 22-3, một con cá mái chèo khác có kích thước và hình dạng tương tự cũng dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải) và được ngư dân địa phương tổ chức an táng theo phong tục.

Theo các ngư dân địa phương, hiện tượng cá mái chèo dạt vào bờ khá hiếm gặp, thường gây tò mò và gắn với nhiều quan niệm tâm linh của cư dân vùng biển. Riêng tại khu vực Mũi Né, cách đây hơn 7 năm cũng từng ghi nhận một trường hợp cá mái chèo "lụy" vào bờ và được an táng tại Vạn Bình An.

Cá mái chèo (tên khoa học: Regalecus glesne) là loài cá thường sinh sống ở độ sâu hàng trăm mét dưới mực nước biển.

Loại cá độc đáo này có thân hình thuôn dài như dải lụa, loài cá này có thể dài trung bình 3m, cá thể lớn có thể lên tới 11m. Chúng chủ yếu ăn sinh vật phù du, nhuyễn thể, mực và các loài giáp xác nhỏ.

Đây là một trong những loài cá rất hiếm khi xuất hiện ở vùng biển gần bờ. Sự hiện diện bất thường của chúng nhiều lần gây xôn xao dư luận, đặc biệt tại Nhật Bản - nơi cá mái chèo còn được gọi là "Ryugu no tsukai" (sứ giả từ cung điện Thủy thần).

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.