“Đánh thức” tiềm năng du lịch từ câu chuyện của “người bạn phương xa”

“Đánh thức” tiềm năng du lịch từ câu chuyện của “người bạn phương xa”

Thứ 6, 26/05/2023 | 12:00
0
Gyeongsangbuk (Hàn Quốc), tỉnh kết nghĩa với Thái Nguyên 18 năm qua, muốn trở thành “Thành phố du lịch toàn cầu”, với mục tiêu thu hút 3 triệu khách quốc tế năm 2030

Là tỉnh lớn nhất Hàn Quốc với diện tích 19.029 km2, bờ biển dài 335 km, Gyeongsangbuk nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những giá trị văn hóa độc đáo và nền ẩm thực phong phú.

Thuộc Tiểu vùng Gyeongbuk, Gyeongsangbuk đang phát triển với tư cách một trung tâm văn hóa và du lịch toàn cầu mới, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa với ba nền văn hóa lớn cùng tồn tại, bao gồm văn hóa Phật giáo Silla, văn hóa Gaya, và văn hóa Nho giáo.

Để phục hồi du lịch toàn diện sau đại dịch Covid-19, năm 2023, Gyeongsangbuk đã khởi động một loạt các dự án để biến địa phương này trở thành “Thành phố du lịch toàn cầu”, với mục tiêu thu hút 3 triệu du khách quốc tế vào năm 2030 và dẫn dắt sự hồi sinh của nền kinh tế địa phương thông qua du lịch.

Năm ngoái, Gyeongsangbuk đã đạt được những kết quả đáng kể trong lĩnh vực du lịch khi đầu tư tổng cộng 107,9 tỷ Won vào các dự án phát triển du lịch đặc thù dựa trên kho tàng tài nguyên du lịch, văn hóa và lịch sử phong phú cũng như tài nguyên thiên nhiên đa dạng, với sông, núi và biển, của tiểu vùng Gyeongbuk.

Lượng khách du lịch đến thăm Gyeongbuk năm 2022 là 40,38 triệu, tăng 30% so với con số 31,08 triệu của năm 2021, và tăng 41% so với con số 28,67 triệu của năm 2020, nhanh chóng đưa ngành du lịch của Gyeongsangbuk phục hồi về mức trước đại dịch.

Sự kiện - “Đánh thức” tiềm năng du lịch từ câu chuyện của “người bạn phương xa”

Hồ Jusanji nằm thuộc Vườn quốc gia Juwangsan, tỉnh Gyeongsangbuk, là một trong những kho báu thiên nhiên đẹp nhất của Hàn Quốc. Ảnh: One Day Korea

Năm nay, Gyeongsangbuk sẽ đầu tư khoảng 95,2 tỷ Won vào các dự án nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm các cơ sở lưu trú, các di sản được công nhận ở tầm quốc tế, các tuyến du lịch biển, các sân bay, từ đó phát triển hệ sinh thái du lịch và tạo bước tiến mới cho ngành du lịch Gyeongbuk.

Trong bối cảnh du lịch đảo đang phát triển mạnh mẽ và được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) chọn là một trong những xu hướng du lịch hàng đầu của tương lai, Gyeongsangbuk có kế hoạch quảng bá du lịch tới đảo Ulleungdo và đảo Dokdo, hai hòn đảo được thiên nhiên ưu đãi với môi trường tự nhiên thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, leo núi.

Tại Andong, thành phố nằm ở phía Bắc tỉnh với làng cổ Hahoe – di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, một dự án nhằm phục hồi du lịch cơ sở cũng đã được triển khai từ năm 2020, với vốn đầu tư 14 tỷ Won, trong đó có 7 tỷ Won từ chính phủ.

Tiếp nối thành công của lễ hội cắm trại lớn nhất Hàn Quốc “Go Out Camp”, được tổ chức gần đây tại Công viên thể thao Nakdonggang ở Gumi, thu hút sự tham gia của 5,2 triệu du khách trên toàn quốc tới cắm trại, Gyeongsangbuk có kế hoạch nâng cao hình ảnh của mình với tư cách là điểm đến du lịch cắm trại hàng đầu Hàn Quốc và dẫn đầu sự hồi sinh của ngành du lịch mới thông qua việc mở rộng cơ sở hạ tầng khu cắm trại và chuẩn bị trước cho một hệ thống quản lý trong tỉnh.

Trong kỷ nguyên số, xây dựng và vận hành các nền tảng du lịch thông minh, ví dụ như Gyeongbuk e-Nuri, Gyeongbuk Tour Pass và History Gyeongbuk, cũng trở thành một xu hướng được Gyeongsangbuk thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các chính sách du lịch thông qua phân tích dữ liệu bán hàng và tiếp thị tích hợp trên các nền tảng.

Sự kiện - “Đánh thức” tiềm năng du lịch từ câu chuyện của “người bạn phương xa” (Hình 2).

Làng dân gian Hahoe thuộc thành phố Andong, tỉnh Gyeongsangbuk, là ngôi làng truyền thống đẹp nhất Hàn Quốc. Ảnh: National Geographic

Để hỗ trợ ngành du lịch đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19 kéo dài trong ba năm qua và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch, hoạt động cho vay thông qua quỹ xúc tiến du lịch cũng được Gyeongsangbuk tích cực thúc đẩy.

“Năm nay, khi du lịch quốc tế phục hồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến Gyeongsangbuk thành điểm đến của thế giới bằng cách phát triển các nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn chỉ có ở Gyeongbuk và phát triển du lịch Gyeongsangbuk để người dân có thể trải nghiệm và nâng cao chất lượng du lịch địa phương”, Tỉnh trưởng Gyeongsangbuk Lee Cheol-woo cho biết.

“Chúng tôi sẽ nâng cao vị thế của Gyeongbuk như một thành phố tiêu biểu cho ngành du lịch tại Hàn Quốc bằng cách xúc tiến các dự án khác nhau mà không gặp trở ngại nào”.

Minh Đức

Thái Nguyên – thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư bất động sản

Thứ 6, 11/03/2022 | 16:07
Thị trường bất động sản (BĐS)Thái Nguyên được dự báo sẽ “thăng hoa” trong năm 2022 nhờ sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn về kinh tế, hạ tầng giao thông, thu hút FDI.

Trà đinh Thái Nguyên - Nhất phẩm trà, sản phẩm dành cho giới “sành” trà

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Để nói về những loại chè thượng hạng thì cái tên không thể bỏ qua đó là trà Đinh Thái Nguyên. Sở dĩ trà Đinh nổi tiếng như vậy bởi chính sự tinh túy, chắt lọc kỹ càng từ vô vàn những búp chè tươi cùng cách thu hái, chế biến để làm nên giá trị của một dòng trà cao cấp.

Một lần du lịch bụi Thái Nguyên

Thứ 4, 22/05/2013 | 15:23
Tôi đến Thái Nguyên vào một chiều se se lạnh với dự định sẽ ở đây hai ngày một đêm. Trung tâm thành phố cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy 80km. Nếu đi từ Hà Nội bạn có thể đi lối cầu Thăng Long, qua Đông Anh, Sóc Sơn, rẽ ra quốc lộ 3, qua tiếp Phổ Yên và Sông Công là tới.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.