“Đẩy lùi” bệnh ung thư cho con trai 10 tháng tuổi nhờ…thực dưỡng?

“Đẩy lùi” bệnh ung thư cho con trai 10 tháng tuổi nhờ…thực dưỡng?

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 7, 30/12/2017 19:00

Một bà mẹ cho rằng đã giúp con 10 tháng tuổi khỏi bệnh nhờ thực dưỡng. Vậy thực dưỡng liệu có phải là phương pháp hiệu quả để điều trị ung thư – căn bệnh vốn được coi là “án tử” của nhiều người?

Mới đây, cư dân mạng xã hội, nhất là các bệnh nhân ung thư xôn xao truyền tai nhau chia sẻ của một bà mẹ về việc “đẩy lùi” bệnh ung thư cho con trai 10 tháng tuổi bằng phương pháp thực dưỡng. Ngay sau đó, một bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội cũng đã có những chia sẻ khá thẳng thắn trên mạng xã hội về ung thư và thực dưỡng. Vị bác sĩ này cho rằng, hiện nay có quá nhiều người bị ung thư đang u mê tin tưởng vào phương pháp thực dưỡng.

Từ “cuộc chiến” này, PV đã liên lạc với bà mẹ được nhắc tới trong câu chuyện trên. Người mẹ trẻ đó là chị N.T.N., 33 tuổi, ngụ tại Bình Dương.

Theo chia sẻ của chị N., chị có con trai tên N.T.A., 10 tháng tuổi mắc u nguyên bào thần kinh tuyến thượng thận đã di căn tủy, giai đoạn 4s – giai đoạn cuối dành cho trẻ dưới 1 tuổi. Đây là u ác tính của hệ thần kinh giao cảm, là loại ung thư đứng hàng thứ 4 trong các loại bệnh ung thư hay gặp ở trẻ em sau bệnh bạch cầu cấp, u não và u lympho.

Chị N. được bác sĩ giải thích về bệnh và bé A. có khả năng chữa trị thành công bởi bé được phát hiện dưới 1 tuổi nên tỉ lệ sống trên 5 năm khoảng 50-80%; còn đối với những cháu phát hiện trên 1 tuổi thì tỉ lệ sống trên 5 năm chỉ còn khoảng 10-40%.

Cộng đồng mạng - “Đẩy lùi” bệnh ung thư cho con trai 10 tháng tuổi nhờ…thực dưỡng?

Chị N. chia sẻ câu chuyện chữa ung thư bằng thực dưỡng cho con trai (Ảnh facebook).

 

Được bác sĩ tư vấn và giải thích, chị N. quyết định thực hiện quá trình điều chị cho con theo phác đồ của bác sĩ. Bên cạnh đó, chị tìm hiểu thông tin về căn bệnh con đang mắc phải qua nhiều kênh khác nhau. Chị N. trao đổi với PV: “Tôi nhận ra một điều, hóa trị, xạ trị, mổ không giúp con hết bệnh mà trái lại những biện pháp đó khiến cho bệnh càng ngày càng lan nhanh. Nhưng tôi không có can đảm để từ bỏ các liệu pháp truyền thống”.

Chị cho biết, về chế độ ăn cho bé khi bị ung thư thì bác sĩ khuyên không nên ăn nhiều yến vì nó dễ kích thích khối u, đường, thịt, đặc biệt là không nên bổ sung thức ăn chứa nhiều sắt, cẩn thận khi dùng Vitamin C vì nó tăng hấp thụ sắt... Qua tư vấn của bác sĩ, chị yên tâm hơn và bắt đầu quá trình hóa trị cho con.

Sau lần hóa trị đầu thành công, bé A. bắt đầu bước vào hóa trị đợt 2, thời điểm này, khối u đã giảm được 20 – 30%. Chị N. cho biết: “Kết thúc đợt hóa trị thứ 3 trở về nhà, tôi vô tình biết đến thực dưỡng. Tôi đã thử áp dụng bài cháo dưỡng sinh cho con. Và càng tìm hiểu tôi càng  thấy sự kỳ diệu của tạo hóa, càng hiểu về cơ chế hoạt động của cơ thể hơn. Hiểu bản chất của bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư”.

Chị N. đưa con trai quay trở lại bệnh viện để hoàn tất việc điều trị. Kết quả là khối u đã giảm thêm 10% và bác sĩ bảo có thể cắt một cách dễ dàng và sạch sẽ. Nhưng chị N. quyết định không mổ vì cho rằng con có thể tự hồi phục được và gia đình không muốn bé phải chịu khủng hoảng sau phẫu thuật.

Sau 2 tháng rưỡi, bé A. ăn uống bằng chế độ thực dưỡng, đến ngày tái khám, chị N. được bác sĩ thông báo khối u của con đã giảm còn 33x22mm (đợt trước 52x26mm). Chị cho biết: “Bị ung thư – mổ sinh thiết – hóa trị - mổ lấy u – xạ trị - toàn bộ phác đồ điều trị này chỉ khiến cho cơ thể bệnh nhân ngày càng yếu đi, ai mà sức đề kháng yếu thì có thể “đi” luôn khi vẫn còn đang trong quá trình điều trị.

Hai mẹ con tôi đã áp dụng thực dưỡng trong bữa ăn hàng ngày: Thay gạo trắng bằng gạo lứt; dẹp bỏ tất cả các sản phẩm công nghiệp, đồ ăn nhanh, có chất bảo quản, chất điều vị,...: Nước ngọt, mì gói, snack, xúc xích, bánh kẹo, đường trắng tinh luyện,...; đổi các gia vị công nghiệp như nước mắm, nước tương, bột nêm, bột ngọt,.... sang dùng tương dưỡng sinh tamari, tekka, muối biển, muối hầm,...; tăng ăn ngũ cốc, bỏ thịt đỏ, thỉnh thoảng ăn tôm sông, cá nhỏ (mẹ ăn)...; uống: Nước lọc, trà gạo lứt, thỉnh thoảng dùng sữa ngũ cốc. Bằng cách áp dụng thực dưỡng, khối u của con tôi đã giảm đi rõ rệt”.

Vậy những bệnh nhân ung thư từng dùng phương pháp thực dưỡng họ nói gì về phương pháp này? Thông tin tiếp theo chúng tôi xin gửi đến quý độc giả ở bài viết sau...

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.