ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương: Cần cách chức Giám đốc sở TN&MT Yên Bái

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương: Cần cách chức Giám đốc sở TN&MT Yên Bái

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường

Thứ 5, 26/10/2017 12:19

“Trường hợp vi phạm này là vi phạm nặng, cần phải cách chức”, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương nêu quan điểm khi trao đổi về vụ “biệt phủ” Yên Bái.

 

Góc nhìn luật gia - ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương: Cần cách chức Giám đốc sở TN&MT Yên Bái

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương. 

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái) kê khai tài sản không trung thực, “bỏ qua” hàng chục nghìn mét gồm đất ở và đất nông nghiệp do vợ đứng tên…

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, ủy viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phân tích: “Điều đó lộ rõ vấn đề che giấu tài sản của mình. Đó là những dấu hiệu thể hiện những tài sản anh làm không minh bạch. Và chính vì không minh bạch nên ông Quý cũng che giấu luôn, không kê khai tài sản.

Điều đó, vừa vi phạm vấn đề thiếu trung thực trong kê khai tài sản, vừa thể hiện vi phạm trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đấy là trường hợp Thanh tra Chính phủ kết luận rất rõ. Bản thân ông Quý vi phạm nghiêm trọng về quy định một người đảng viên không được làm, cũng như phẩm chất của một người lãnh đạo đơn vị”.

Trước câu hỏi dư luận đặt ra rằng một đảng viên vi phạm như thế có xứng đáng tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo không, Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng: “Với những vi phạm như thế mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận đối với ông Quý thì phải có hình thức kỷ luật.

Còn hình thức kỷ luật đến đâu thì tùy theo mức độ vi phạm để mà tổ chức Đảng và chính quyền nơi đó sẽ xem xét, tiến hành.

Nhưng theo tôi, trường hợp vi phạm này là vi phạm nặng, cần phải cách chức”.

Góc nhìn luật gia - ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương: Cần cách chức Giám đốc sở TN&MT Yên Bái (Hình 2).

"Biệt phủ" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ kết luận, UBND TP.Yên Bái cho phép bà Huệ (vợ ông Quý) chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 13.000m2 đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không thẩm định nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không đúng quy định.

Ông Phạm Sỹ Quý là đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhưng đã không kê khai đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai.

Khi kê khai tài sản, ông Quý đã “quên” kê hàng chục nghìn mét gồm đất ở và đất nông nghiệp do vợ đứng tên. Việc kê khai thiếu trung thực của ông Quý đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông, tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy của Nhà nước cũng như sự minh bạch của đối tượng phải kê khai; vi phạm Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

Theo Thanh tra Chính phủ, những vi phạm trên của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh.

Chí Công

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.