ĐBSCL: Theo dõi những biến động thời tiết để lên kế hoạch sản xuất

ĐBSCL: Theo dõi những biến động thời tiết để lên kế hoạch sản xuất

Bùi Ngọc Điệp

Bùi Ngọc Điệp

Thứ 5, 29/07/2021 13:10

Năm 2021, lũ ở ĐBSCL có khả năng từ mức báo động 1 - báo động 2, các địa phương cần theo dõi những biến động bất thường của thời tiết để lên kế hoạch sản xuất.

Ngày 29/7, tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động theo triều. Hiện mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu khoảng 1,67m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,72m; dự báo đến ngày 1/8, mực nước cao nhất tại Tân Châu lên mức 1,85m; tại Châu Đốc lên mức 1,90m.

Từ nay đến tháng 11, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Kông và các sông Nam bộ. Dự báo đỉnh lũ năm 2021 ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng từ báo động 1 - báo động 2 xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Lũ đầu vụ sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch vụ lúa hè thu trong năm, ảnh hưởng hệ thống bờ bao lửng; còn lũ chính vụ tác động đến các đê bao, bờ bao bảo vệ các khu vực dân cư, lúa thu đông, rau màu, cây công nghiệp và cây ăn trái,…

Các địa phương ĐBSCL cần theo dõi những biến động bất thường của thời tiết để lên kế hoạch sản xuất.

Thanh Lâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.