
Ông Nguyễn Hòa Bình hay còn gọi là Shark Bình - Ảnh: T.L.
Công an TP.Hà Nội thông tin đã tiếp nhận phản ánh qua cơ quan truyền thông báo chí, cá nhân về vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech, còn gọi Shark Bình).
Đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận thông tin và điều tra, xử lý. Bước đầu một nhà đầu tư gửi đơn tố giác, với số tiền thiệt hại 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng).
Chiều 7/10, Công an TP.Hà Nội đã làm việc với Shark Bình để làm rõ các thông tin nghi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.
Sau đó, đến tối cùng ngày, dưới sự giám sát của lực lượng công an, một số người đưa hàng chục thùng giấy chứa tài liệu được niêm phong xuống sảnh tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi đặt trụ sở của công ty Shark Bình và được vận chuyển bằng xe tải.
Vốn điều lệ "bốc hơi" từ 500 tỷ đồng còn 4,2 tỷ đồng?

NextText Group bất ngờ giảm mạnh vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng xuống còn 4,2 tỷ đồng vào năm 2023. Đồ họa: Lục Giang
Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Hòa Bình, SN 1981, là người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn NextTech - một trong những doanh nghiệp lớn đầu tư hoạt động lĩnh vực công nghệ, fintech, thương mại điện tử… tại Việt Nam.
Trước đó vào năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.
Về Tập đoàn NextTech, dữ liệu phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội cho thấy doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 2/2013, trụ sở chính hiện ở đường Tam Trinh, Hà Nội.
Số vốn điều lệ ghi nhận cao nhất của NextTech là ở thời điểm cuối tháng 12/2020, lúc đó doanh nghiệp tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.
Đến tháng 12/2022, chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp này được chuyển sang cho ông Đào Minh Phú (SN 1980). Đến tháng 10/2023, vốn điều lệ công ty giảm mạnh về còn hơn 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi, cụ thể ông Nguyễn Huy Hoàng góp 1,26 tỷ đồng (30% vốn) và Shark Bình góp 2,94 tỷ đồng (70%).

Đến ngày 31/10/2023, vốn điều lệ của NextTech vẫn giữ nguyên, song cơ cấu cổ đông có thay đổi. Ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục nắm giữ 70% vốn điều lệ, trong khi tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Huy Hoàng giảm xuống còn 29,5%. Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện với tư cách cổ đông mới, nắm 0,5% vốn của NextTech. Từ tháng 4/2024 đến nay, doanh nghiệp do ông Đào Mạnh Dũng (SN 1986) giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
Ngân lượng cũng hạ vốn từ 370 tỷ đồng xuống còn 52,7 tỷ đồng
Sản phẩm nổi bật của NextTech là cổng thanh toán Nganluong.vn. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng thanh toán có hàng triệu người dùng, hàng trăm nghìn tài khoản ví hoạt động và lưu lượng thanh toán chiếm hơn 50% thị phần.
Hệ thống này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch nạp tiền, thanh toán và chuyển tiền trực tuyến thông qua nhiều hình thức như thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế, Internet Banking... Đối với doanh nghiệp, nền tảng này cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến hỗ trợ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.
Tuy nhiên, mức độ phổ biến của nền tảng này đã giảm so với trước do phải cạnh tranh gay gắt với các ví điện tử mới nổi trên thị trường và dần trở nên ít được nhắc tới trong nhóm người tiêu dùng phổ thông.

Danh mục sản phẩm, đầu tư mảng fintech của NextTech (Ảnh: Chụp màn hình).
Ngoài ra, NextTech cũng có nhiều sản phẩm khác như giải pháp thanh toán di động mPoS, WeShop mua hàng hộ xuyên biên giới, Vimo, sàn P2P Lending Vaymuon và tham gia vào loạt thị trường mới, trong mảng logistics có dự án FastGo, HeyU, Boxme...
Ngoài ra, NextTech cũng rót tiền cho TopCV, Coolmate, Ladipage, Myspa... Danh mục sản phẩm hiện tại trên website của công ty không còn xuất hiện lĩnh vực liên quan đến tiền số. Tuy vậy, đây từng là mảng được lãnh đạo NextTech tập trung đầu tư và quảng bá mạnh trong giai đoạn năm 2021.
Tuy nhiên, không chỉ NextTech, Công ty Ngân Lượng cũng có biến động đáng kể về vốn điều lệ.
Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Ngân Lượng được thành lập năm 2012 với vốn ban đầu 52,7 tỷ đồng, sau đó từng tăng lên gần 370 tỷ đồng. Tuy nhiên đến đầu năm 2024, doanh nghiệp này đã giảm hơn 85% vốn, còn lại khoảng 52,7 tỷ đồng.
Sở hữu danh mục sản phẩm lớn, nhưng không phải sản phẩm hay khoản đầu tư nào của NextTech cũng thành công. Nhiều dự án đã đóng cửa và "biến mất" khỏi thị trường như ShipChung.vn, WeShop…
Shark Bình đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp
Đáng chú ý, Shark Bình còn tham gia mảng bất động sản với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland, thành lập vào tháng 2/2021. Doanh nghiệp có cùng trụ sở với Tập đoàn NextTech, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.
Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp nâng vốn lên 70 tỷ đồng, sau đó một tháng tiếp tục tăng lên 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, vốn điều lệ giảm còn 142 tỷ đồng; tháng 6 năm nay giảm xuống 86 tỷ đồng và đến tháng 9, Nextland tiếp tục hạ vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng.
Trải qua nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật, đến tháng 9 năm nay, ông Đào Mạnh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.
Ngoài ra, ông Bình cũng là người đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp khác thành lập giai đoạn 2012-2020 như: Công ty cổ phần Taxially Việt Nam, Công ty cổ phần Weship Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công ty cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, Công ty cổ phần 12Trip. Tuy nhiên, các công ty này đều đã giải thể, ngừng hoạt động.
Shark Bình và những thương vụ triệu USD
Shark Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4 từ năm 2019, là một trong những "cá mập" tích cực giải ngân nhất trên truyền hình. Một số thương vụ nổi bật của Shark Bình có thể kể đến như rót 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) vào Coolmate - startup thời trang nam trực tuyến.
Hay quyết định đầu tư 500.000 USD vào Bánh Mì Xin Chào; 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) cho Mì thanh long Caty Foods. Một thương vụ khác có giá trị tương tự là Kalo Toys, startup về đồ chơi giáo dục mà ông cùng Shark Minh Beta đồng đầu tư, tức mỗi người đầu tư 500.000 USD.
Trong mùa 7 (năm 2024), Shark Bình được xem là "cá mập" hào phóng nhất khi "chốt deal" 73 tỷ đồng cho 11 thương vụ. Tuy vậy, Shark Bình từng chia sẻ tỉ lệ giải ngân thực tế chỉ khoảng 15% và 85% còn lại là do startup "bùng" hoặc sau khi thẩm định, nhiều startup không đạt đủ tiêu chí của nhà đầu tư.
Khánh Linh (theo Dân trí, Tuổi trẻ, Lao động)