Dell trình diễn loạt sản phẩm XPS đối thủ đáng gớm với máy Mac

Dell trình diễn loạt sản phẩm XPS đối thủ đáng gớm với máy Mac

Nguyễn Quốc Trung

Nguyễn Quốc Trung

Thứ 7, 07/01/2017 11:29

Tại CES 2017, Dell đã ra mắt laptop XPS 15 mới, biến thể Rose Gold của XPS 13 và máy tính AIO XPS 27 với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế bắt mắt để hoàn thiện hơn dòng sản phẩm XPS.

Dell XPS 15 được bán với giá khởi điểm 999,99 USD. Trong khi đó, AIO 27 được bán với giá 1.499,99 USD và biến thể Rose Gold của XPS 13 có giá khởi điểm 799,99 USD.

XPS 15 đi kèm lựa chọn màn hình 15,6 inch Full HD InfinityEdge hoặc UltraSharp Ultra HD InfinityEdge cảm ứng. Máy chạy hệ điều hành Windows 10 và các tùy chọn CPU Intel Core i3/i5/i7 thế hệ thứ 7, kết hợp tùy chọn RAM cấu hình 16 GB hoặc 32 GB. Ngoài đồ họa Intel HD Graphics 630, người dùng cũng có thể lựa chọn GPU Nvidia GeForce GTX 1050 chuyên dụng với 4 GB bộ nhớ RAM chuẩn GDDR5.

Sản phẩm - Dell trình diễn loạt sản phẩm XPS đối thủ đáng gớm với máy Mac

 Dell XPS 15 cung cấp tùy chọn RAM lên đến 32 GB, điều mà MacBook Pro của Apple chưa thể đạt được

Về khả năng lưu trữ, Dell cung cấp các tùy chọn khác nhau dành cho XPS 15, bao gồm ổ HDD 500 GB kết hợp bộ nhớ flash 32 GB; hoặc HDD 1 TB kết hợp bộ nhớ flash 32 GB với Intel SRT; hoặc SSD PCIe 256 GB/512 GB/1 TB. Các cổng trên sản phẩm gồm HDMI, 2 cổng USB 3.0, jack cắm tai nghe, đầu đọc thẻ SD và Thunderbolt 3. Lựa chọn kết nối khác bao gồm Wi-Fi 802.11ac và Bluetooth v4.1. Máy trang bị tùy chọn pin 56 Whr hoặc 97 Whr.

Đối với AIO XPS 27, máy có màn hình cảm ứng 27 inch UltraSharp 4K UHD hoặc UltraSharp 4K UHD InfinityEdge đều có khả năng lựa chọn 100% bảng màu Adobe RGB cho độ chính xác màu sắc được tối ưu. Màn hình có khớp nối với cơ chế nghiêng đứng.

Sản phẩm - Dell trình diễn loạt sản phẩm XPS đối thủ đáng gớm với máy Mac (Hình 2).

 XPS 27 là câu trả lời của Dell đối với iMac của Apple trên thị trường máy tính AIO

AIO Dell XPS 27 đi kèm lựa chọn Intel Core i5/i7 thế hệ thứ 6, cùng đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 530. Người dùng có thể tùy chọn đồ họa chuyên dụng AMD R9 M470X hoặc AMD R9 M485X, trong khi lựa chọn RAM dao động từ 8 GB đến 32 GB.

Về khả năng lưu trữ, người dùng có thể nhận nhiều tùy chọn khác nhau giữa HDD, ổ lai và SSD, từ 512 GB đến 2 TB. Còn ở khả năng kết nối, máy gồm 1 cổng USB 3.0, đầu đọc thẻ SD, 1 jack cắm âm thanh, 4 cổng USB 3.0, 1 cổng DisplayPort 1.2, 1 cổng Thunderbolt 3, 1 cổng Gigabit Ethernet và 1 cổng ra âm thanh. Biến thể cảm ứng nặng đến 17,3 kg, trong khi biến thể không cảm ứng chỉ nặng 13 kg.

Cuối cùng là XPS 13 với bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 7, gồm Core i3, i5 hoặc i7 kết hợp đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 620. Máy có các tùy chọn RAM 4 GB, 8 GB hoặc 16 GB với chuẩn LPDDR3, trong khi khả năng lưu trữ SSD từ 128 GB đến 1 TB. Màn hình gồm các lựa chọn 13,3 inch Full HD InfinityEdge, hoặc 13,3 inch QHD InfinityEdge cảm ứng.

Sản phẩm - Dell trình diễn loạt sản phẩm XPS đối thủ đáng gớm với máy Mac (Hình 3).

 Biến thể màu sắc Gold Rose được Dell bổ sung cho loạt XPS 13 của mình

Sản phẩm cung cấp kết nối Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v4.1, 2 cổng USB 3.0, đầu đọc thẻ SD, jack cắm tai nghe, và 1 cổng Thunderbolt 3. Phiên bản cảm ứng nặng 1,29 kg, còn phiên bản không cảm ứng nặng 1,2 kg.

An Nhiên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.