Đẹp độc lạ: Câu chuyện li kì về chiếc máy chơi game đắt giá nhất mọi thời đại

Đẹp độc lạ: Câu chuyện li kì về chiếc máy chơi game đắt giá nhất mọi thời đại

Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh

Thứ 5, 02/04/2020 13:00

Hai ông lớn ngành game Nintendo và Sony đã từng hợp tác với nhau, tạo ra chiếc máy là Nintendo PlayStation. Hiện tại, chỉ còn một chiếc máy duy nhất được rao bán giá 8,5 tỷ đồng.

Có một sự thật thú vị ít người biết rằng PlayStation từng là máy chơi game của Nintendo chứ không phải Sony!

Cuối thập niên 1980, Sony vẫn chưa từng có ý định làm máy chơi game, trong khi đó Nintendo thì làm mưa làm gió toàn thế giới với máy NES, Nintendo đã thuê Sony làm ổ đĩa CD cho chiếc máy next-gen SNES của mình, từ đó ra đời chiếc máy SNES CD-ROM.

Cộng đồng mạng - Đẹp độc lạ: Câu chuyện li kì về chiếc máy chơi game đắt giá nhất mọi thời đại

Hơn 10 năm sau, cuối năm 1994 Sony ra mắt PlayStation 1 với giá bán 299$, tạo tiền đề cho hệ máy console thành công nhất mọi thời đại. Về cơ bản chiếc máy là hệ thống giải trí Super Nintendo (SNES) tích hợp với ổ đĩa CD-ROM.

Ken Kutaragi sau này được bổ nhiệm làm Ceo của Sony Entertainment và được xem là cha đẻ của PlayStation.

Cộng đồng mạng - Đẹp độc lạ: Câu chuyện li kì về chiếc máy chơi game đắt giá nhất mọi thời đại (Hình 2).

Chiếc máy SNES CD-ROM được giới thiệu tại CES 1991​.

Cách đây không lâu, bản thử nghiệm (prototype) của hệ máy video game chưa từng xuất xưởng để tới với thị trường đại chúng đã bán được tới 360.000$ (khoảng gần 8,5 tỷ).

Cộng đồng mạng - Đẹp độc lạ: Câu chuyện li kì về chiếc máy chơi game đắt giá nhất mọi thời đại (Hình 3).

Chiếc máy này được giới game thủ gọi thân thương là "Nintendo PlayStation".

Nguyên mẫu duy nhất này ban đầu được sở hữu bởi Olaf Olafsson, cựu chủ tịch Sony Computer Entertainment America.

Sau đó, Terry Diebold đã giành được quyền sở hữu thiết bị này trong một cuộc đấu giá phá sản chỉ với mức giá 75 USD (tương đương 1.725.000 đồng).

Nó bị bỏ qua trong căn gác cho đến khi con trai Dan Diebold nhận ra giá trị của thiết bị. Kể từ đó, cả hai đã mang nguyên mẫu này đến các sự kiện chơi game retro.

Vào tháng 12, Diebold cho biết có người đã đề nghị 1,2 triệu USD (tương đương 27,6 tỷ đồng) để mua thiết bị này nhưng anh đã không bán.

Sau đó, ở cuộc đấu giá do Heritage Auctions tổ chức vào hồi cuối tháng 2, Nintendo PlayStation đã được bán đi với giá 360.000 USD (8,5 tỷ đồng), thua xa so với kỳ vọng của Terry Diebold.

Nhưng so với giá vốn 75 USD mà Terry bỏ ra, anh cũng đã có một khoản lời không nhỏ.

Đây cũng là con số lớn nhất một vật phẩm game retro từng bán được qua đấu giá công khai.

Về người chủ mới của Nintendo PlayStation, chính là Greg McLemore, sáng lập trang Pets.com. Trao đổi với Forbes, Greg cho biết muốn mở một bảo tàng với bộ sưu tập lớn về video game và các máy game thùng của mình.

Gần đây, một bản in sớm của trò chơi Super Mario Bros vẫn còn niêm phong được bán với giá hơn 100.000 USD, và một nhà sưu tập khác đã trả 1 triệu USD cho một bộ sưu tập vài chục trò chơi hiếm.

Các trò chơi khác được bán cùng trong phiên đấu giá của Heritage Auction bao gồm các bản sao vẫn còn niêm phong tại nhà máy của các trò chơi Stadium Events (66.000 USD), Mike Tyson’s Punch-Out (45.600 USD) và bản in sau của Super Mario Bros (20.400 USD).

Minh Anh (Tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.