Di chứng của chiến tranh sẽ còn dai dẳng

Di chứng của chiến tranh sẽ còn dai dẳng

Thứ 5, 27/12/2012 23:41

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng những hậu quả nặng nề còn để lại cho dân tộc ta là những nỗi đau không dễ gì xóa nhòa.

Theo ước tính của bộ Quốc phòng Mỹ, trong hơn 15 triệu tấn bom mìn được quân đội Mỹ sử dụng tại chiến trường Việt Nam, có đến hơn 10% đã không phát nổ sau khi sử dụng. Con số khủng khiếp này đã gây ra bao nỗi kinh hoàng cho người dân trong thời bình.

Sau năm 1975, cả nước có hàng ngàn người chết do hậu quả bom mìn để lại. Tính tới thời điểm hiện tại cả nước đã có hơn 100.000 người đã mất mạng hoặc thương tật vĩnh viễn do hậu quả bom mìn, trong đó có hơn 30.000 trẻ em vô tội. Số lượng bom mìn hoặc những vật nổ khác còn sót lại vô cùng nguy hiểm. Nó có thể phát nổ nếu có những tác động cơ học hay hóa học trong quá trình sinh hoạt hay lao động của người dân, hơn nữa với những người dân không hiểu biết nhiều về chất nổ cũng như bom mìn thì lại càng nguy hiểm hơn.

Bất động sản - Di chứng của chiến tranh sẽ còn dai dẳng

Cây dừa cách xa hiện trường gần 10m bị mảnh vỡ văng trúng

Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn thuộc bộ Tư lệnh Công binh cho biết, diện tích bom mìn, vật nổ còn sót lại ở nước ta vào khoảng 6,6 triệu ha, chiếm 20% diện tích cả nước. Trong đó, loại đất hiện chưa được canh tác còn bỏ hoang do bom mìn còn sót lại chưa nổ chiếm khoảng 435.900ha, chiếm 7% tổng diện tích đất đai do bom mìn, vật nổ còn sót lại. Đây là những con số cho thấy tình trạng bom mìn, vật chưa nổ gây ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống chung của nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết: "Theo kết quả điều tra sơ bộ năm 2002, cả nước có 9.284/10.511 xã bị ô nhiễm do bom mìn. Đến năm 2010 diện tích còn bị ô nhiễm khoảng 5,7 triệu ha. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm đất do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Chính phủ đã có chỉ đạo giao nhiệm vụ trực tiếp cho các cơ quan và các Bộ, ban ngành có liên quan.

Hàng năm Nhà nước đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho việc rà phá bom mìn và hỗ trợ cho người dân tái định cư vùng ô nhiễm. Hiện chúng ta chỉ mới giải quyết được khoảng 3,28% diện tích đất đai bị ô nhiễm. Nếu muốn giải quyết dứt điểm, nước ta phải mất thời gian khoảng 300 năm và với số vốn khổng lồ lên đến 10 tỉ USD.

Dự kiến đến năm 2020, Việt Nam có thể giải phóng được 15,22% tổng diện tích đất đai còn sót lại bom mìn. Nếu với tốc độ đó thì từ nay đến năm 2050 chúng ta sẽ làm sạch, giải phóng được thêm 3,2 triệu ha đất tương đương với 47,76% diện tích đất còn bị ô nhiễm.

Trong khoảng thời gian đó, những thảm cảnh đau lòng, những hậu quả nặng nề, những mất mát lớn lao do bom mìn để lại vẫn âm ỉ đe dọa cuộc sống của người dân. Vì vậy, đi đôi với việc rà phá bom mìn cần nâng cao nhận thức của người dân trước sự nguy hiểm của bom mìn để tránh những hậu quả đau thương. Nhất là đối với trẻ em. Trong tổng số người bị thiệt mạng hay mang thương tật vĩnh viễn do hậu quả của bom mìn để lại thì nạn nhân là trẻ em chiếm 30%. Đây là con số đáng báo động.

Trẻ em một phần do hiếu động, một phần do kiếm sống bằng cách lượm nhặt những đầu đạn, bom bi để bán phế liệu. Trong khi đó các em chưa có sự hiểu biết nhất định và chưa nhận thức được những nguy hiểm mà bom mìn để lại.

N.V


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.