Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời

Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời

Dương Thanh Tùng
Thứ 7, 22/02/2020 | 09:36
0
Ông là người tinh thông võ nghệ, binh thư, được người thời bấy giờ xưng tụng là một trong ba “Gia Định Tam Hùng”. Vậy ông là ai?

Năm 1799, Võ Tánh trấn thủ Thành Bình Định (Quy Nhơn ngày nay), sau đó, bị quân Tây Sơn vây suốt gần 2 năm, cuối cùng ông đã gửi thư cho Trần Quang Diệu xin không giết hại binh sĩ trong Thành.

Riêng bản thân ông lên lầu Bát Giác hỏa thiêu mà tuẫn tiết.

Văn hoá - Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời

Cổng vào Lăng Võ Tánh ở Phú Nhuận.

Ngày nay, Lăng ông Võ Tánh đang tọa lạc tại số 19, đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận. Lăng Võ Tánh là một trong những di tích có ý nghĩa lịch sử đặc biệt.

Văn hoá - Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời (Hình 2).

Không gian bên trong gian chính thờ Võ Tánh.

Theo hồ sơ di tích mà sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM cung cấp cho PV Người Đưa Tin thì Võ Tánh mất năm 1801, quê gốc ở huyện Phước An, trấn Biên Hòa, sau về huyện Bình Dương thuộc Phiên Trấn (này là TP.HCM).

 

Văn hoá - Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời (Hình 3).

Bàn thờ chính thờ Võ Tánh.

Võ Tánh là người tinh thông võ nghệ, binh thư, được người thời bấy giờ xưng tụng là một trong ba “Gia Định tam Hùng” (gồm Đỗ Thành Nhơn, Châu Văn Tiếp và ông).

Từ năm 1784 đến khoảng năm 1788, ông xây dựng lực lượng mở rộng ra cả vùng Gò Công (Tiền Giang ngày nay) và nhận lời đem quân phụ tá Nguyễn Ánh.

Văn hoá - Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời (Hình 4).

Khu vực Lăng mộ ông ngày nay.

Như đã nói ở trên, ông là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc tử thủ thành Quy Nhơn, giúp cầm chân 2 tướng nhà Tây Sơn là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng, giúp Nguyễn Ánh mang đại quân ra bắc chiếm Phú Xuân năm 1802.

Về sau, ông được vua Gia Long truy tặng trước Quốc Công, sai người thu liệm hài cốt về chôn cất tại Phú Nhuận, Gia Định, cấp cho tự dân và tự điền, phu mộ, lại sau con là Võ Tánh coi việc thờ tự.

Văn hoá - Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời (Hình 5).

Lăng mộ được xây dựng theo kiến trúc xưa nhưng mới được sơn lại.

Sau này vua Minh Mạng lại truy phong ông tước Hoài Quốc Công.

Về Lăng mộ, trước năm 1975 nằm trong khu vực quân sự, rất khó khăn trong việc chăm sóc, bảo quản, do đó kiến trúc đền thờ, mộ xuống cấp nghiêm trọng.

Văn hoá - Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời (Hình 6).

Trong Lăng có nhiều cây xanh, tạo không gian bình yên và mát mẻ.

Từ năm 2006 – 2007, diện tích lăng mộ được quy hoạch lại và các hạng mục kiến trúc như: Đền thờ diện tích 327,9m2, mộ diện tích 211,5 m2 được trùng tu, nâng cấp lại trên cơ sở đền thờ trước đó, đồng thời xây dựng thêm nhà bảo vệ, tường rào bảo vệ như hiện nay.

Văn hoá - Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời (Hình 7).

Nhiều đồ đạc trong Lăng được chạm khắc tinh xảo.

Kiến trúc mộ mang đặc trưng kiến trúc mộ cổ vùng Nam Bộ gồm: bình phong tiền, trường bao, bệ thờ, mộ, bình phong hậu, trụ cột hình chữ kim…

Lăng Võ Tánh thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật gồm 2 khu vực bảo vệ. Khu vực I gồm: đền thờ và mộ diện tích là 539m2. Khu vực 2 gồm: nhà bảo vệ, sân vườn và diện tích đất còn lại tổng diện tích là 2221.8m2.

Văn hoá - Đi tìm một trong “Gia Định Tam Hùng” miền Nam một thời (Hình 8).

Trước lăng có không gian thờ như nhiều lăng mộ khác.

Ngày 31/12/2019, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố (năm 2019) cho Lăng ông Võ Tánh cùng 4 di tích khác.

Đó là, nhà thờ Thủ Thiêm, Tu viện Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học Cơ sở Võ Trường Toản.

Chiêm ngưỡng hổ Malaysia và cây đa 3 gốc ở Lăng Ông Bà Chiểu

Chủ nhật, 16/02/2020 | 10:01
Ngày nay, khách hành hương và khách du lịch khi ghé thăm Lăng Ông Bà Chiểu sẽ được chiêm ngưỡng một cây đa ba gốc, hơn trăm tuổi và con hổ còn nguyên, mua về từ Malaysia cách đây mấy chục năm.

NSND Trọng Hữu và nhiều nghệ sĩ lặng người trước di ảnh của NSƯT Chiêu Hùng

Thứ 4, 05/02/2020 | 10:07
Những ngày qua, tại tang lễ của NSƯT Chiêu Hùng, nhiều nghệ sĩ đến viếng với niềm tiếc thương vô hạn. Tất cả đều như chết lặng khi nhìn vào di ảnh của cố nghệ sĩ cải lương tài hoa.

Anh hùng La Văn Cầu trở về thời bình thành “chiến sĩ bảo vệ môi trường”

Thứ 3, 28/01/2020 | 10:00
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu đã trở thành huyền thoại bởi tinh thần dũng cảm trong chiến đấu. Trở về với cuộc sống đời thường ở độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, là tấm gương sáng cho nhiều người học tập.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Sự thật về nguồn gốc tấm da hổ trên người Tôn Ngộ Không

Thứ 5, 06/06/2024 | 14:20
Tấm da hổ mà Tôn Ngộ Không mặc trên người trong Tây du ký 1986 có nguồn gốc và ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Lãng tử vạn người mê của điện ảnh Việt thập niên 1990, cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 06/06/2024 | 10:47
Sở hữu vẻ ngoài lãng tử vạn người mê, nam diễn viên này từng nổi đình đám ở màn ảnh Việt thập niên 1990, nhưng lại không tha thiết với nghề diễn vì điều bất ngờ.

Nữ ca sĩ mua được mấy cái nhà, một vài cái xe chỉ nhờ một bài hát

Thứ 5, 06/06/2024 | 07:15
Quay trở lại với âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng, Phương Linh đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Thuý Ngân: "Tôi phải khóc nhiều tiếng đồng hồ để được đạo diễn chọn"

Thứ 4, 05/06/2024 | 21:15
7 năm chưa cưới sẽ chia tay là dự án mới có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Thuý Ngân, Trung Dũng, Jun Phạm, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Võ Cảnh,...

Đà Nẵng lên kế hoạch trở thành điểm đến du lịch cưới

Thứ 4, 05/06/2024 | 21:10
Ngày 5/6, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phát triển du lịch cưới thành phố Đà Nẵng, đồng thời đón đoàn Famtrip lữ hành cưới quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 6/6: Đi kiểm tra ao cá 2 mẹ con bất ngờ mất tích

Thứ 5, 06/06/2024 | 06:00
Đi kiểm tra ao cá 2 mẹ con bất ngờ mất tích; Công an xã đến nhà đón học sinh ngủ quên đưa tới điểm thi...

Ô tô đỗ gần đường ray bị tàu hỏa đâm nát đầu

Thứ 5, 06/06/2024 | 10:15
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao clip sự việc một chiếc ô tô màu đỏ đỗ sát đường tàu đã bị tàu hoả đâm trúng làm hư hỏng nặng phần đầu xe.

Thời tiết Hà Nội ra sao trong dịp thi tuyển sinh vào lớp 10?

Thứ 5, 06/06/2024 | 20:01
Thời tiết Hà Nội ra sao trong những ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT là thông tin được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm.

Dự báo thời tiết ngày 5/6/2024: Chuyển mưa lớn, có nơi mưa rất to

Thứ 4, 05/06/2024 | 05:30
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (5/6). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đà Nẵng lên kế hoạch trở thành điểm đến du lịch cưới

Thứ 4, 05/06/2024 | 21:10
Ngày 5/6, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phát triển du lịch cưới thành phố Đà Nẵng, đồng thời đón đoàn Famtrip lữ hành cưới quốc tế.