Thung Ui hút khách đầu xuân
Ngay từ những ngày đầu xuân năm mới Bính Ngọ, Thung Ui (còn được biết đến với tên gọi thung lũng Mộc Hoàn) đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân mới trong hành trình khám phá Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình), thu hút đông đảo du khách tìm về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm không gian văn hóa – lịch sử giữa thiên nhiên nguyên sơ.
Sở hữu cảnh quan đặc trưng của vùng núi đá vôi với hồ nước xanh ngọc, thảm thực vật phong phú cùng hệ thống điện thờ mang dáng dấp cổ kính, Thung Ui gây ấn tượng bởi công trình Đàn Kính Thiên linh thiêng, nơi gắn với dấu tích vua Đinh Tiên Hoàng từng làm lễ tế trời đất cách đây hơn 1.000 năm.
Trong không khí du xuân đầu năm, lượng du khách đổ về tham quan Thung Ui cùng nhiều điểm đến nổi tiếng tại Ninh Bình tăng mạnh, có thời điểm khiến một số khu vực trở nên đông đúc, nhất là vào dịp nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ.
Trải nghiệm thực tế vào mùng 8 Tết vừa qua, bạn Trần Ngọc Diễm đến từ Hải Phòng cho biết thời tiết hôm đó khá thuận lợi, việc di chuyển và tham quan không gặp cảnh chen lấn hay ùn tắc.

Du khách check-in tại những góc cảnh quan cổ kính giữa không gian thiên nhiên tại Thung Ui (Ảnh: NVCC).
Diễm chia sẻ với Người Đưa Tin: "Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Thung Ui là không gian mang vẻ cổ kính, tĩnh tại, nơi núi non và mặt nước hòa quyện tạo nên khung cảnh nên thơ.
Những công trình tâm linh nằm xen giữa thiên nhiên không chỉ góp phần tôn lên vẻ đẹp cảnh quan mà còn mở ra nhiều góc nhìn thuận lợi cho du khách tham quan, lưu giữ hình ảnh".
Theo nữ du khách, các điểm tham quan tại đây nằm tương đối gần nhau, thuận tiện cho việc di chuyển và khám phá theo từng chặng.
"Mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau nhưng mình nghĩ cứ nên đi để tự trải nghiệm.
Với mình, ở Ninh Bình mỗi điểm đến đều mang một vẻ đẹp riêng và xứng đáng để ghé thăm", Diễm bày tỏ, đồng thời gửi lời chúc tới mọi người có một chuyến du xuân an vui, trọn vẹn.
Đánh giá về điểm đến mới này, ông Hoàng Anh Tuấn - một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cho biết ngay từ dịp đầu xuân năm nay đơn vị đã bắt đầu khảo sát, xây dựng và đưa Thung Ui vào một số chương trình tour trải nghiệm dành cho khách nội địa khi đến với Ninh Bình.
Theo ông Tuấn, sau khi hoàn thiện sản phẩm công ty đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường, đặc biệt là các nhóm khách gia đình và khách trẻ có nhu cầu du xuân kết hợp trải nghiệm văn hóa – tâm linh. Một số đoàn khách đã chủ động đăng ký tour có điểm dừng tại Thung Ui trong hành trình tham quan đầu năm.
Ông Tuấn cho biết, với lợi thế về cảnh quan tự nhiên nguyên sơ, không gian tĩnh lặng cùng chiều sâu giá trị lịch sử, văn hóa Thung Ui có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm theo hướng sinh thái, nghỉ dưỡng và tìm hiểu di sản.
Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các tuyến tour kết nối Thung Ui với những điểm đến nổi bật khác trên địa bàn nhằm đa dạng hóa hành trình, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Kiến tạo trung tâm nghỉ dưỡng
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 22/2, tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) ngành du lịch Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến di sản trong dịp đầu xuân năm mới.
Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh đã đón 2.375.179 lượt khách, tăng 81,4% so với dịp Tết Ất Tỵ 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 377.790 lượt, tăng 169,4%; khách nội địa đạt 1.997.389 lượt, tăng 70,8%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 2.451 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước.
Công suất sử dụng phòng trong suốt kỳ nghỉ đạt trung bình 72% trên toàn tỉnh. Đặc biệt, tại các khu vực trung tâm như phường Hoa Lư và Tây Hoa Lư, công suất phòng đạt từ 90–95%.
Nhiều cơ sở lưu trú cao cấp như The Reed Hotel Ninh Bình, Meliá Vinpearl Ninh Bình, Emeralda Resort Ninh Bình, Hoàng Sơn Peace Hotel… luôn trong tình trạng kín phòng từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.

Nằm cách chùa Bái Đính khoảng 2km, Thung Ui là thung lũng có từ lâu đời và quen thuộc với người dân địa phương.

Thung Ui nơi vua Đinh Tiên Hoàng lập Đàn Kính Thiên xưng đế hơn 1.000 năm trước bỗng trở nên nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách.
Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, kết quả tăng trưởng vượt bậc này đến từ việc các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại để nâng cao trải nghiệm cho du khách.
"Dịp Tết năm nay, nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức đã góp phần tạo điểm nhấn mới, trong đó có mini show thực cảnh 'Khúc hát thiên nhiên' tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham hay chương trình nghệ thuật 'Xuân dẫn lối', thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước", Giám đốc Sở Ninh Bình nói.
Theo ông Mạnh, Thung Ui đang nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, khi hội tụ cả chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, yên tĩnh.
Đây không chỉ là không gian du lịch mới mà còn là nơi gợi nhắc về cội nguồn dân tộc góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa cho các thế hệ hôm nay.
Trong kế hoạch, khu vực Thung Ui – Chùa Bái Đính – Tàng Kinh Các dự kiến sẽ được mở rộng với tổng diện tích khoảng 2.000ha, hướng tới hình thành quần thể nghỉ dưỡng, tâm linh và sinh thái quy mô lớn.
Dự kiến trong vòng 10 năm tới, khu vực này sẽ phát triển khoảng 30.000 phòng lưu trú, gắn với các giá trị văn hóa – lịch sử, trong đó có tích thiền sư Nguyễn Minh Không làm vườn thuốc, chữa bệnh cứu dân, xây chùa an dân, an quốc.
Ông Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh, định hướng phát triển du lịch của địa phương trong thời gian tới sẽ tiếp tục gắn với bảo tồn, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản văn hóa truyền thống.
Đồng thời thúc đẩy hình thành những sản phẩm du lịch sáng tạo như không gian nghệ thuật, trình diễn, tái hiện lịch sử và hoạt động sáng tạo nội dung, nhằm tạo nên những điểm đến "có hồn", có bản sắc và sức lan tỏa.
Qua đó, du lịch không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, lan tỏa bền vững các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, hướng tới mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, trung tâm văn hóa, tâm linh và du lịch của cả nước trong tương lai.