Điểm mặt những trò nhố nhăng gây 'nhiễu' trên mạng ảo

Điểm mặt những trò nhố nhăng gây 'nhiễu' trên mạng ảo

Thứ 3, 15/10/2013 08:22

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, ngày nay giới trẻ đang "sống" với thế giới ảo và có cách nhìn ngày càng đa dạng về xã hội thực tại.

Tuy nhiên, các trang mạng xã hội lại chính là những góc tối và cũng là nơi dễ khiến cho những bạn trẻ chưa đủ nhận thức dễ đánh mất mình và sa ngã vào các tệ nạn. 

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin các cô gái bị rạch đùi bằng dao lam nhiễm virus HIV khiến nhiều người không khỏi lo âu. Đặc biệt là thông tin ba nữ sinh bị rạch đùi bị nhiễm HIV ở trước nhà hát Lớn Hà Nội.

Đến khi, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội khẳng định, thông tin này hoàn toàn là bịa đặt, được tung ra nhằm gây hoang mang dư luận và khẩn trương xác minh, truy tìm thủ phạm tung tin để xử lý trước pháp luật thì nhiều người mới nhận ra mình bị lừa vì chiêu trò "câu like".

Đầu năm 2013, các fanpage cũng đua nhau chia sẻ thông tin phát hiện đỉa trong hộp sữa của một hãng tại Việt Nam. Một cư dân mạng đăng lên đoạn clip được cho là quay tại đồn công an, ghi lại cảnh một ly sữa có đỉa lúc nhúc bò, cho biết đây là loại sữa cháu mình vẫn thường uống và cam đoan 100% về tính xác thực đã khiến nhiều người tiêu dùng hoảng loạn. Và, trước những tin đó, mọi người nhanh chóng cùng nhấn nút chia sẻ để cảnh báo nhau.

Xã hội - Điểm mặt những trò nhố nhăng gây 'nhiễu' trên mạng ảo

Ảnh một vụ án giả mạo được tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Hàng loạt những vụ tung clip sex của bạn tình cũng “bùng nổ” trên mạng, gây chấn động dư luận. Điển hình, đã có trường hợp bị khởi tố về tội "làm nhục người khác" vì lập Facebook để tung clip sex giữa đối tượng và bạn tình. Không những thế, sợ công an lần ra tung tích, nghi can sang Campuchia để ra tay. Đối tượng này đã kết nối để lan truyền clip cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp tại nơi làm việc của "nạn nhân". Ngay sau khi đoạn clip được tung lên mạng, hàng nghìn người đã nhấp chuột vào like và bình luận tràn ngập trên các trang web đen.

Gần đây nhất, thông tin vụ cướp ghê rợn được đẩy lên mạng xã hội Facebook có kèm theo tấm hình chụp hai bảo vệ khiêng một người vào lề đường. Chủ nhân bản tin khẳng định tận mắt chứng kiến vụ việc lúc 22h ngày 31/8, tại ngã sáu Phù Đổng (TP. Hồ Chí Minh), một phụ nữ tấp xe máy vào lề nghe điện thoại đã bị hai thanh niên đi xe Wave đỏ dùng mã tấu chặt rớt tay để cướp điện thoại iPhone. Bảo vệ một quán cà phê gần đó đã nhặt bàn tay ướp vào nước đá rồi chở nạn nhân đi cấp cứu.

Chỉ sau vài giờ, bản tin được đăng đã có hàng chục ngàn lượt like và share (chia sẻ). Khi công an vào cuộc, chủ nhân đã rút bản tin xuống nhưng thông tin này được sao chép và đăng tràn lan trên các diễn đàn trước đó, gây hoang mang dư luận.

Hàng loạt những sự việc trên cho thấy, quan niệm, lối sống, nhận thức của giới trẻ từ mạng xã hội hiện nay đang bị bôi đen, méo mó. Họ vẽ nên một bức tranh tồi tệ về đạo đức xuống cấp, xã hội nhiễu nhương.

Những sự phát triển và ảnh hưởng chưa lường hết được của mạng xã hội và truyền thông xã hội khiến cho các nhà quản lý đang tìm cách điều khiển hoặc hạn chế sự trỗi dậy này. Nhưng, internet là một thế giới mở, rất khó có thể bịt một vài chỗ và đảm bảo thông tin không tràn ra ở một chỗ khác.

Hương Lan- Đỗ Thơm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.