Diễn biến mới vụ cựu Tổng giám đốc một công ty du lịch bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước

Diễn biến mới vụ cựu Tổng giám đốc một công ty du lịch bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước

Thứ 6, 28/11/2025 16:44 GMT+7

Liên quan vụ án Trần Tuấn Việt (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị cáo buộc vi phạm quy định gây thiệt hại cho Nhà nước 3,28 tỷ đồng, VKSND Tp.HCM đã ban hành cáo trạng mới.

Ngày 28/11, tin từ VKSND Tp.HCM cho biết, cơ quan này đã ban hành cáo trạng mới liên quan vụ việc cựu Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Tuấn Việt bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm vào năm 2022, sau đó tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên hủy bán án sơ thẩm này để điều tra lại. Ngày 13/8/2025, TAND Tp.HCM đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai. Tuy nhiên, tòa án tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đáng chú ý, trong bản cáo trạng mới ban hành này, nội dung diễn biến vụ việc có một số thay đổi so với 2 bản cáo trạng trước đây.

Diễn biến được nêu trong cáo trạng mới

Theo cáo trạng mới, ngày 5/11/2012, Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu) có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) cho phép tham gia góp vốn thành lập Công ty Nghinh Phong. Ngày 19/11/2012, UBND tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương này.

Diễn biến mới vụ cựu Tổng giám đốc một công ty du lịch bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước- Ảnh 1.

Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 23/01/2013, Trần Tuấn Việt (đại diện Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) nhận chuyển nhượng toàn bộ giá trị tài sản, công trình xây dựng và lợi thế quyền thuê đất tại Khu du lịch Nghinh Phong với tổng giá 25 tỷ đồng.

Ngày 31/01/2013, Trần Tuấn Việt tiếp tục đại diện Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu ký phụ lục hợp đồng với Công ty VRC, nội dung thay “lợi thế quyền thuê đất” thành “lợi thế vị trí địa lý” và giảm giá trị lợi thế này xuống còn 5,58 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Nghinh Phong được thành lập, Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty VRC tiến hành bàn giao mặt bằng, thanh toán tiền chuyển nhượng.

Tiếp đó, ngày 17/4/2013, Công ty VRC có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị xem xét ngừng kinh doanh và chuyển quyền thuê đất cho Công ty Nghinh Phong từ ngày 10/01/2013.

Ngày 31/7/2013, Trần Tuấn Việt đại diện Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu ký biên bản đối chiếu công nợ với Công ty VRC xác định: Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu đã thanh toán đủ 27,5 tỷ đồng cho Công ty VRC.

Như vậy, cáo trạng ngày 10/11/2025 xác định sau khi Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty VRC ký hợp đồng chuyển nhượng, Công ty Nghinh Phong mới được thành lập. Trong khi diễn biến ở 2 bản cáo trạng trước hoàn toàn ngược lại.

Diễn biến vụ án trong 2 bản cáo trạng trước

Về diễn biến vụ án, cáo trạng ban hành lần đầu ngày 02/02/2021 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) nêu, ngày 10/01/2013, Công ty Nghinh Phong được thành lập.

Ngày 23/01/2023, Công ty VRC, Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty Nghinh Phong ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, công trình xây dựng tại Khu du lịch Nghinh Phong, tổng giá trị chưa thuế là 25 tỷ đồng.

Ngày 30/01/2013, Công ty VRC, Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty Nghinh Phong ký phụ lục hợp đồng, điều chỉnh nội dung thay thế “lợi thế quyền thuê đất” thành “lợi thế vị trí địa lý” với giá trị 5,58 tỷ đồng.

Ngày 31/7/2013, Công ty VRC, Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Nghinh Phong ký biên bản đối chiếu công nợ về việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, Công ty VRC xác nhận Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu đã thanh toán đủ 27,5 tỷ đồng. Cáo trạng ban hành ngày 07/11/2024 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng nêu diễn biến vụ việc tương tự nội dung này.

Cả hai cáo trạng đều xác định Công ty Nghinh Phong thành lập trước khi hợp đồng chuyển nhượng được ký. Việc ký hợp đồng chuyển nhượng Khu du lịch Nghinh Phong có sự tham gia của cả ba công ty gồm: Công ty VRC, Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty Nghinh Phong.

Hồ sơ vụ án có gì?

Theo hồ sơ vụ án, tại bút lục số 29 và 30 thể hiện Công ty Nghinh Phong được Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 10/01/2013.

Bút lục 78, 79 thể hiện, ngày 23/01/2013, Công ty VRC, Công ty Nghinh Phong và Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu ký hợp đồng chuyển nhượng.

Diễn biến mới vụ cựu Tổng giám đốc một công ty du lịch bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước- Ảnh 2.

Bị cáo Trần Tuấn Việt tại phiên xét xử năm 2022.

Trong đó có nội dung Công ty VRC chuyển nhượng cho Công ty Nghinh Phong toàn bộ tài sản, công trình xây dựng cùng lợi thế quyền thuê đất (kinh doanh) tại Khu du lịch Nghinh Phong số 6 đường Thuỳ Vân, Tp.Vũng Tàu.

Hợp đồng cũng nêu Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu (cổ đông của Công ty Nghinh Phong) sẽ thanh toán thay Công ty Nghinh Phong. Số tiền này sẽ được bù trừ số tiền góp vốn của Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu vào Công ty Nghinh Phong.

Ngoài ra, tại Biên bản đối chiếu công nợ do ba công ty trên lập ngày 31/7/2013 (bút lục 88) có nội dung kết luận rằng Công ty VRC xác nhận Vungtau Tourist (tức Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thanh toán hộ Công ty Nghinh Phong toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng trị giá 27,5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty Nghinh Phong xác nhận Vungtau Tourist đã góp vốn 28 tỷ đồng, bao gồm 27,5 tỷ đã trả Công ty VRC hộ Công ty Nghinh Phong và 0,5 tỷ bù trừ công nợ tiền mua tài sản đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định lại số tiền gây thiệt hại

Bị cáo Trần Tuấn Việt (cựu Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu) bị bắt tạm giam từ ngày 20/01/2020 để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tính đến nay, bị cáo Trần Tuấn Việt đã bị tạm giam gần 6 năm trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, trong khi vụ án nhiều lần bị hủy án, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 26/01/2022, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm lần 1 tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Việt 12 năm tù giam. Bản án xác định bị cáo Việt với tư cách là người đại diện 60,71% phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có hành vi vi phạm trong 2 vụ việc, gây thất thoát tổng cộng hơn 10,46 tỷ đồng cho Nhà nước.

Ngày 19/12/2022, TAND Cấp cao tại Tp.HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm trên và trả điều điều tra lại.

Quá trình điều tra, truy tố lại, Trần Tuấn Việt chỉ còn bị cáo buộc gây thiệt thiệt hại của Nhà nước là 3,28 tỷ đồng thông qua việc nhận chuyển nhượng Khu du lịch Nghinh Phong.

Vụ việc còn lại, kết luận điều tra và cáo trạng nêu do không giám định được và không xác định được thiệt hại nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có cơ sở kết luận.

Ngày 04/3/2025, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai, tuy nhiên HĐXX đã hoãn phiên toà.

Đến ngày 13/8/2025, TAND Tp.HCM (sau sáp nhập) mở lại phiên toà sơ thẩm nhưng HĐXX tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Luật sư Bùi Thành Luật (Đoàn Luật sư Tp.HCM, bào chữa cho Trần Tuấn Việt) chia sẻ, các cơ quan tiến hành tố tụng và toà án cần hết sức lưu ý sự thay đổi này bởi vì theo Bộ luật Tố tụng Hình sự, khi nội dung, diễn biến vụ việc thay đổi, có thể khiến bản chất của vụ việc bị thay đổi theo.

Đ.Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.