Diễn biến quanh vụ CIA nói Nga giúp ông Trump thắng cử

Diễn biến quanh vụ CIA nói Nga giúp ông Trump thắng cử

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Chủ nhật, 11/12/2016 11:02

Ngay sau khi CIA kết luận Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm giúp ông Trump thắng cử, Tổng thống Mỹ Obama đã yêu cầu đánh giá toàn diện về cáo buộc Nga phá hoại bầu cử Mỹ.

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Obama đã yêu cầu đánh giá toàn diện về cáo buộc Nga phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

“Tổng thống (Obama) đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá toàn diện những gì đã diễn ra trong quá trình bầu cử tổng thống năm 2016 để rút ra những bài học và báo cáo với các bên liên quan”, cố vấn an ninh quốc gia và chống khủng bố của Nhà Trắng, bà Lisa Monaco cho biết trong buổi họp báo cuối tuần qua.

"Điều này phù hợp với công việc chúng tôi đã làm hồi hè, nhằm báo với Quốc hội về những mối đe doạ chúng ta đang chứng kiến", bà Monaco nói.

Tất cả các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ đã yêu cầu ông Obama giải mật hồ sơ tình báo về những hành động của Nga liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Và đây chính là lý do Tổng thống Obama ra chỉ thị trên.

Bà Monaco cũng cho hay chính quyền Mỹ sẽ nghĩ tới những hậu quả từ việc công khai kết quả xét lại và người phát ngôn Nhà Trắng Schultz cho biết họ sẽ công bố công khai “nhiều nhất có thể”.

Xem thêm >>> CIA nói Nga giúp Trump thắng cử: Đội ngũ Trump đáp trả đanh thép

Báo cáo đầy đủ dự kiến sẽ được gửi cho ông Obama trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017, bà Monaco cho biết. “Tổng thống Obama mong sẽ nhận được báo cáo trước khi ông ấy mãn nhiệm”, bà Monaco cho biết thêm.

Phản ứng trước thông tin trên, Nga yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc nước này có liên quan đồng thời phủ nhận cáo buộc do Mỹ đưa ra.

"Chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc tìm hiểu những gì mà họ cáo buộc cho Nga. Nhiều lần Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov đã yêu cầu Mỹ cung cấp thông tin đầy đủ. Nhưng chưa hề có hồi đáp”, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga, Maria Zakharova cho biết.

Trước bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8/11, chính phủ Mỹ đã cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch tấn công mạng như trộm email của các lãnh đạo đảng Dân chủ, email của chủ tịch ban vận động tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton nhằm phá hoại cuộc bầu cử Mỹ.

Mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công mạng này và động cơ của Nga sau hành động đó là gì vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Trong khi giới tình báo không khẳng định các vụ tấn công là nhằm giúp ông Trump thắng cử nhưng tác động của các vụ tấn công này rõ ràng gây tổn hại cho đảng Dân chủ và bà Clinton.

Trong khi đó, ông Trump luôn phủ nhận Nga có liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm phá hoại bầu cử Mỹ, bất chấp sự đồng thuận rất lớn trong kết quả điều tra từ các công ty an ninh mạng và từ các cơ quan tình báo của chính phủ Mỹ.

“Tôi không tin. Tôi không tin Nga phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ”, ông Trump từng nói như vậy.

Ngay sau khi ông Obama đưa ra yêu cầu đánh giá toàn diện về cáo buộc Nga phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đảng Dân chủ đã nhanh chóng ca ngợi ông Obama.

Trước đó, theo Washington Post trong ngày 9/12, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã kết luận Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 nhằm giúp ông Trump thắng cử.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã xác định được những cá nhân có liên quan với chính phủ Nga và đã cung cấp hàng nghìn email của các lãnh đạo đảng Dân chủ cho trang Wikileaks.

Các quan chức Mỹ mô tả những cá nhân này tham gia chiến dịch của Nga nhằm giúp ông Trump thắng thế, làm giảm khả năng chiến thắng của bà Clinton.

“Theo bản đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ, mục tiêu của Nga là giúp ông Trump đắc cử”, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ.

Đào Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.