Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/10 đã có cuộc điện đàm "rất tích cực và hiệu quả" với Tổng thống Mỹ Donald Trump, với nội dung chính xoay quanh 2 vấn đề quan trọng.
Nội dung cuộc điện đàm phần nào được hé lộ qua các bình luận công khai của nhà lãnh đạo Ukraine trên các nền tảng mạng xã hội.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác.
Trong bối cảnh đó, ông Zelensky kêu gọi ông Trump tận dụng thành công từ thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông để thúc đẩy hòa bình tại Ukraine.
"Tôi đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một cuộc điện đàm rất tích cực và hiệu quả", ông Zelensky viết trên Facebook hôm 11/10, đồng thời chúc mừng ông Trump về kế hoạch ngừng bắn "xuất sắc" của ông ở Trung Đông.
"Nếu một cuộc chiến có thể được ngăn chặn ở một khu vực, thì chắc chắn các cuộc chiến khác cũng có thể được ngăn chặn, bao gồm cả cuộc chiến với Nga", ông Zelensky nói thêm, đồng thời kêu gọi ông Trump gây sức ép buộc Điện Kremlin phải đàm phán.
Đồng thời trên nền tảng X hôm 11/10, ông Zelensky cho biết ông đã thông báo cho Tổng thống Mỹ về các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của đất nước và bày tỏ sự cảm kích trước sự sẵn lòng hỗ trợ của ông Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Euractiv
Cuộc điện đàm hôm 11/10 cũng đề cập đến yêu cầu của Ukraine về việc Mỹ cho phép cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, một loại vũ khí tầm xa mà Kiev đã tìm kiếm từ lâu để đối phó với các cuộc tấn công ngày càng tinh vi của đối phương.
Theo Axios, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng này, trong bối cảnh ông Trump từng gợi ý rằng ông "gần như đã đưa ra quyết định" về việc bán tên lửa hành trình tầm xa, tốc độ cận âm này cho các nước NATO nhằm chuyển giao cho Ukraine.
Tuy nhiên, việc cung cấp tên lửa Tomahawk có thể làm gia tăng căng thẳng, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng động thái này sẽ đánh dấu "một giai đoạn leo thang mới, hoàn toàn khác về chất".
Mặc dù vậy, theo The Guardian, có các cuộc thảo luận thực sự đang diễn ra tại Washington về việc có nên cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk mà Kiev từ lâu đã tìm kiếm hay không.
Cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và ông Zelensky đang ấm lên.
Trước cuộc điện đàm, trong bài phát biểu hàng đêm trước toàn quốc hôm 10/10, Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga đang lợi dụng việc thế giới "gần như hoàn toàn tập trung vào triển vọng thiết lập hòa bình ở Trung Đông" để gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine.
Ông Zelensky đồng thời kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine và siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.
"Tài sản của Nga phải được sử dụng triệt để để củng cố quốc phòng và đảm bảo phục hồi", ông nói trong video đăng tải trên X.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã ra tuyên bố chung hôm 10/10 rằng họ sẵn sàng phối hợp và tiến tới sử dụng "giá trị của các tài sản quốc gia của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine và từ đó đưa Nga vào bàn đàm phán".
Họ đặt mục tiêu thực hiện điều này "với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ", tuyên bố cho biết thêm.
Minh Đức (Theo The Guardian, Korea Herald)