Ông Trump và ông Putin trong một cuộc gặp (ảnh: TASS)
Nga lên tiếng sau cuộc điện đàm “lịch sử”
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 13/2, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga “hoan nghênh” mong muốn của chính quyền ông Trump trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Ông Peskov cho biết, một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald cần được tổ chức “ngay lập tức” sau cuộc điện đàm. Và ông Putin đã chỉ thị cho các cấp dưới chuẩn bị cho sự kiện này.
“Chắc chắc cần phải tổ chức một cuộc gặp như vậy ngay lập tức. Các nguyên thủ có rất nhiều điều phải thảo luận”, ông Peskov nói.
Theo ông Peskov, Nga cũng đã bắt đầu thành lập các phái đoàn để đàm phán với Mỹ, bao gồm cả việc thảo luận về tình hình ở Ukraine.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, các công việc đã bắt đầu. Ngay khi Tổng thống đưa ra những quyết định có liên quan, chúng tôi sẽ thông tin cho các bạn”, ông Peskov nói.
Trước đó, hôm 12/2, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga về tình hình xung đột ở Ukraine. Trump cho biết, ông “ổn” với việc giữ cho Ukraine không gia nhập NATO và cho rằng khả năng Ukraine tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ hiện do quân đội Nga kiểm soát là “không thực tế”.
Tổng thống Mỹ cho biết, cả ông và ông Putin đều nhất trí rằng cần nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine và bắt đầu tiến trình đàm phán.
“Đây là cuộc trò chuyện rất quan trọng”, ông Peskov nói hôm 13/2.
“Không giống như chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn cho rằng cần làm mọi thứ để xung đột tiếp diễn, đội ngũ của ông Trump rõ ràng có quan điểm rằng mọi thứ cần phải được thực hiện để tái lập hòa bình”, ông Peskov nói.
“Chúng tôi hoan nghênh lập trường của chính quyền ông Trump và chúng tôi sẵn sàng đối thoại”, ông Peskov nói.
Ông Peskov cho biết, sau cuộc điện đàm hôm 12/2, ông Trump – ông Putin sẽ giữ liên lạc để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.
“Hướng dẫn sẽ được đưa ra ngay cho các trợ lý để họ bắt đầu những công việc có liên quan”, ông Peskov nói.
Liên quan đến khả năng Nga trao đổi lãnh thổ với Ukraine, ông Peskov cho rằng công chúng nên “chờ đợi” các cuộc đối thoại trong tương lai để “tìm ra giải pháp”.
Tháng 10/2022, Nga sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia (ở Ukraine) vào lãnh thổ Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, trong khi lực lượng Ukraine hiện kiểm soát một phần vùng Kursk (Nga).
Cuộc điện đàm mở ra khả năng chấm dứt xung đột Nga – Ukraine (ảnh: TASS)
Phản ứng từ Trung Quốc
Hôm 13/2, Trung Quốc bày tỏ “vui mừng” khi chứng kiến Mỹ - Nga “tăng cường giao tiếp”.
“Nga và Mỹ đều là những quốc gia có ảnh hưởng lớn. Trung Quốc vui mừng khi thấy Nga và Mỹ tăng cường giao tiếp, đối thoại về một loạt các vấn đề quan trọng quốc tế”, Guo Jiakun – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – nói.
Theo nguồn tin của The Wall Street Journal (báo Mỹ), giới chức Trung Quốc gần đây đã liên hệ với Mỹ để thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin.
Vương Nam – TASS, RT