Ngày 11/3, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, đã có báo cáo về việc học sinh đánh nhau tại Trường THCS Ma Lâm.
Theo đó, vào lúc 12h15 phút ngày 5/3, em Nguyễn Thái Bảo Ngọc, học sinh lớp 6.7 đánh học sinh Lý Linh Đan, lớp 6.4 tại hành lang phòng 15 dãy B nhà trường.
Nguyên nhân là do học sinh Bảo Ngọc nghe bạn Hoàng Tiên học lớp 6.3 nói bạn Lý Linh Đan nói xấu mình. Tiếp đó, Ngọc đến lớp 6.3 gặp bạn Minh Châu nói là mình sẽ đi đánh Linh Đan và Minh Châu có đi theo xem sự việc.
Đến lớp học, Ngọc gặp Linh Đan tại hành lang (trước phòng 15 dãy B) dùng tay nắm đầu bạn, đánh vào lưng, đạp vào bụng làm Linh Đan té ngã.
Linh Đan chạy vào trong phòng học. Ngọc đuổi theo và tiếp tục đánh bạn.
Trong quá trình Bảo Ngọc đánh Linh Đan có một số học sinh đứng xem.
Khi phát hiện, cô Bùi Thị Thu Hiền và bảo vệ nhà trường chạy lên mời Bảo Ngọc và Linh Đan xuống phòng để xử lý tình hình vụ việc và đề nghị làm bản tường trình.
Khoảng 20h cùng ngày 5/3, Phòng GD&ĐT có tiếp nhận bản chụp từ mạng xã hội với hình ảnh của em Linh Đan, kèm theo thông tin vụ việc.
Phòng GD&ĐT chỉ đạo thầy Nguyễn Văn Chấn, Hiệu trưởng nhà trường, báo cáo lại vụ việc, tiến hành làm việc với gia đình 2 bên, vận động gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội và thăm hỏi tình hình sức khỏe học sinh Linh Đan.

Hình ảnh em Linh Đan bị đánh gây thương tích được chia sẻ trên mạng xã hội.
Đến ngày 6/3, Hiệu trưởng nhà trường, Công an Thị trấn Ma Lâm, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT và gia đình 2 bên tiến hành làm việc giải quyết vụ học sinh đánh nhau tại Trường THCS Ma Lâm.
Qua ý kiến trình bày của các em học sinh, đại diện các bên có liên quan và căn cứ Biên bản làm việc, hầu hết đều có sự chia sẻ, thông cảm, với ý muốn gác bỏ vụ việc đã qua, hướng đến việc chăm lo sức khỏe và học tập của các em trong thời gian tới.
Theo Phòng GD&ĐT huyện Hàm Thuận Bắc, Giáo viên Chủ nhiệm lớp 6.4 đã nhận khuyết điểm bản thân có phần sai sót trong việc phối hợp, trao đổi với phụ huynh học sinh khi chưa nắm bắt đầy đủ tình hình vụ việc. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp xin lỗi học sinh bị hại và gia đình em về khuyết điểm của mình.
Bên cạnh đó, nhà trường tạm đình chỉ việc học trong thời gian 4 tuần đối với em Bảo Ngọc, học sinh lớp 6.7 để cha mẹ có điều kiện dạy dỗ và bản thân em tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức tại gia đình. Nhà trường sẽ xem xét đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện HKII, cần thiết phải rèn luyện trong hè, nếu không có sự tiến bộ.
Đối với các em học sinh có chứng kiến vụ việc, tham gia cỗ vũ, không báo cáo cho giáo viên hoặc bảo vệ biết để xử lý kịp thời, nhà trường tạm đình chỉ việc học trong thời gian 3 ngày để các em rèn luyện, giáo dục tại gia đình.