Doanh nghiệp cà phê nếm đủ vị đắng - ngọt trong năm 2023

Doanh nghiệp cà phê nếm đủ vị đắng - ngọt trong năm 2023

Nguyễn Phương Anh
Thứ 6, 23/02/2024 | 08:40
0
Kết thúc năm 2023, doanh nghiệp cà phê ghi nhận 2 chiều kinh doanh trái ngược, một bên tăng trưởng rõ rệt, bên còn lại thì chìm sâu trong thua lỗ.

Kinh doanh khởi sắc 

Là một doanh nghiệp cà phê lớn, nổi tiếng với các sản phẩm cà phê hòa tan, Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (HoSE: VCF) ghi nhận tình hình kinh doanh tương đối khả quan với khoản lợi nhuận tăng vọt nhờ tiết giảm hiệu quả các khoản chi phí.

Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 811 tỷ đồng trong quý IV/2023, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng, tăng 33%. 

Giải trình về kết quả này, VinaCafé Biên Hòa thông tin, lợi nhuận thuần từ sản xuất kinh doanh trước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 21% lên 153 tỷ đồng, chủ yếu do tăng trưởng doanh số của ngành hàng cà phê hoà tan và nước tăng lực vị cà phê cùng với tiết giảm hiệu quả chi phí đầu vào.

Bên cạnh đó, công ty cho biết thu nhập thuần từ hoạt động tài chính tăng 223%, do tối ưu hóa dòng tiền cho hoạt động đầu tư.

Luỹ kế cả năm, VinaCafé Biên Hòa ghi nhận 2.352 tỷ đồng doanh thu,  tăng 6% so với năm 2022. Trong năm, doanh thu tài chính của công ty tăng hơn 2 lần lên 90 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2023, doanh các khoản chi phí của VinaCafé Biên Hòa đều tiết giảm mạnh, trong đó, chi phí tài chính giảm gần 90% xuống còn 9,8 tỷ đồng. 

Nhờ vậy, sau khi trừ các chi phí, công ty báo lãi 450 tỷ đồng tăng 41% so với thực hiện năm 2022. Kết quả trên đã giúp công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm đã đề ra.

Tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) vừa công bố tình hình kinh doanh quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 74 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Dù giá vốn hàng bán tăng nhưng lợi nhuận gộp trong quý của công ty vẫn tăng 38% lên 10,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của Cà phê Thắng Lợi ghi nhận giảm 46% xuống còn 1,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ngoại trừ chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản chi phí còn lại đều phát sinh so với quý IV/2022. Trong đó chi phí tài chính tăng mạnh nhất với 93% lên 2,9 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của Cà phê Thắng Lợi đạt 2,2 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2023, Cà phê Thắng Lợi ghi nhận 456 tỷ đồng doanh thu đi ngang so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lãi năm 2023 đạt 3,5 triệu đồng, tăng 2,7 lần so với năm trước.

Năm 2023, Cà phê Thắng Lợi lên kế hoạch doanh thu đạt 371 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,3 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Vị đắng cà phê

Trái lại với mảng sáng của các doanh nghiệp cà phê trên, Công ty Cổ phần Cà phê PETEC (UPCoM: PCF) vừa công bố cáo tài chính quý IV/2023 với số lỗ cải thiện so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu sụt giảm. Cụ thể, quý này, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 34,4 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 47% lên 2,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính của Cà phê PETEC sụt giảm mạnh từ 2,6 tỷ đồng xuống còn 227 triệu đồng, trong đó, chi phí lãi vay chiếm 97 triệu đồng. Tuy nhiên, cụ thể về các khoản chi phí chưa được công bố cụ thể.

Bên cạnh đó, phí quản lý doanh nghiệp cũng tiết giảm chỉ còn 1,2 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng phát sinh thêm 40% lên 1,9 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Cà phê PETEC lỗ 569 triệu đồng, giảm đáng kể so với số lỗ 2,7 tỷ đồng so với quý IV/2022.

Lũy kế năm 2023, doanh thu của Cà phê PETEC đạt 204 tỷ đồng, giảm 11% so với năm trước. Dù doanh thu giảm nhưng nhờ tiết giảm giá vốn và chi phí tài chính nên sau khi trừ các chi phí, công ty có lãi 206 triệu đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 2,1 tỷ đồng vào năm 2022.

Kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2017, Cà phê PETEC kinh doanh không mấy khả quan, với nhiều năm thua lỗ hoặc báo lãi mỏng dính. Hệ quả là tính đến ngày 31/12/2023, công ty đang lỗ lũy kế hơn 23,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, quý IV 2023, dù doanh thu tăng trưởng nhưng nhờ giá cà phê neo đậu ở mức cao nhưng kết quả Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai (Gia Lai Coffee; UPCoM: FGL) vẫn chìm trong cảnh thua lỗ.

Cụ thể, quý IV/2023, doanh thu thuần của Gia Lai Coffee đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ; nguyên nhân là do giá cà phê nhân xô tăng cao. Dù giá vốn hàng bán giảm nhưng vẫn cao hơn doanh thu nên kỳ này công ty lỗ gộp 76 triệu đồng.

Kết quả, sau khi trừ các chi phí, công ty cà phê này ghi nhận lỗ 2,9 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 16,5 tỷ đồng vào quý IV/2022.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của Gia Lai Coffee đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Có thể thấy, hầu hết doanh thu của công ty đều đến từ kết quả kinh doanh trong quý IV, 3 quý đầu năm hầu như không phát sinh doanh thu.

Do kinh doanh dưới giá vốn nên năm 2023 Gia Lai Coffee báo lỗ 12,3 tỷ đồng. Dù vậy so với khoản lỗ 24,8 tỷ đồng vào năm 2022, kết quả kinh doanh năm vừa qua của công ty đã có chuyển biến tích cực hơn. Việc kinh doanh dưới giá vốn dường như không còn xa lạ vì từ năm 2017, công ty đã có 6 lần lặp lại lịch sử doanh thu không đủ trả giá vốn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo năm 2024, ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ giá cà phê robusta sẽ duy trì ở mức cao, thậm chí có thể lập đỉnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. 

Năm 2024, có nhiều thông tin trái chiều tác động đến giá cà phê toàn cầu. Quý I/2024, giá cà phê robusta và arabica được dự báo sẽ duy trì ở mức cao do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, tồn kho thấp nhất trong 12 năm trở lại đây USDA ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2023-2024 dự báo tăng 300.000 bao so với niên vụ trước lên 27,5 triệu bao, với gần 95% trong số đó là cà phê robusta. 

Tuy nhiên, tổng nguồn cung của Việt Nam vẫn thấp hơn niên vụ trước do lượng tồn kho trong niên vụ 2022-2023 chuyển sang chỉ đạt 390.000 bao, giảm mạnh từ mức 3,58 triệu bao của niên vụ 2021-2022. Do đó, xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam được dự báo sẽ giảm 2,4 triệu bao xuống còn 23 triệu bao. Tồn kho cuối niên vụ 2023-2024 dự kiến vẫn ở mức thấp là 359.000 tấn.

Xuất khẩu cà phê tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 4, 21/02/2024 | 14:00
Trong ba tuần đầu tháng 2/2024, Brazil đã xuất 127.600 tấn, tăng so với 122.400 tấn trong tháng 2/2023.

Cà phê và những bí ẩn...

Thứ 2, 19/02/2024 | 07:00
Tôi cứ tưởng mình đã rất rành, sành, thuộc cà phê vì “chiến tích” nghiện cà phê hơn bốn mươi năm nay, vì sự nghiêm cẩn trong thú thưởng thức, vì cả sự tung tẩy trong các cách tiếp cận...

Tháng 1/2024, xuất khẩu cà phê tăng mạnh về lượng và kim ngạch

Chủ nhật, 11/02/2024 | 09:00
Tháng 1/2024, xuất khẩu cà phê đạt 230.000 tấn với giá trị đạt 623 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê Thắng Lợi: Lãi không đủ trả nợ

Thứ 6, 26/01/2024 | 15:30
Dù tăng gấp 3 lần nhưng lợi nhuận sau thuế của Cà phê Thắng Lợi chỉ dừng ở mức 2,2 tỷ đồng; trong khi nợ vay của công ty tăng đến mức 142 tỷ đồng tại cuối năm 2023.

[E] “Tách cà phê ngon” cho nền kinh tế đầu tàu châu Âu

Thứ 6, 26/01/2024 | 08:30
Đức không phải “con bệnh của châu Âu” mà là một người bị thiếu ngủ, cần một tách “cà phê kinh tế” để lấy lại phong độ.
Cùng tác giả

Chủ tịch HĐTV Vinachem Nguyễn Phú Cường nghỉ hưu

Thứ 6, 31/05/2024 | 20:35
Trong thời gian lãnh đạo, ông Nguyễn Phú Cường đã đưa Vinachem từ thua lỗ nghìn tỷ kéo dài thành liên tục báo lãi kỷ lục giữa 2 năm khó khăn và thử thách.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT nói gì về đề xuất áp giá sàn trong xuất khẩu gạo?

Thứ 6, 31/05/2024 | 18:04
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương sẽ phối hợp đưa ra các giải pháp tối ưu nhất về giá gạo xuất khẩu trong bối cảnh khủng hoảng lương thực.

Khai thác thủy sản phù hợp với tiềm năng nguồn lợi, bảo vệ môi trường

Thứ 6, 31/05/2024 | 11:20
Việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản là cơ sở để phân bổ lại không gian bảo tồn, bảo vệ khai thác thủy hải sản phù hợp với hệ sinh thái.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 1 triệu ha lúa

Thứ 5, 30/05/2024 | 17:55
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT có trách nhiệm chỉ đạo chung toàn diện Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng ĐBSCL.

Đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục, KIDO dự kiến trả cổ tức gấp đôi

Thứ 5, 30/05/2024 | 16:16
Năm 2024, KIDO đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 800 tỷ đồng, tăng 148% so với thực hiện năm 2023, là mức lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ năm 2017.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Chứng khoán Everest bị đình chỉ giao dịch 2 tháng

Thứ 7, 01/06/2024 | 16:25
Ông Nguyễn Hải Châu đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu EVS từ ngày 8/11/2022 - 30/11/2022 nhưng lại thực hiện mua hơn 1 triệu cổ phiếu sớm hơn 1 ngày so với đăng ký.

Chủ tịch HĐTV Vinachem Nguyễn Phú Cường nghỉ hưu

Thứ 6, 31/05/2024 | 20:35
Trong thời gian lãnh đạo, ông Nguyễn Phú Cường đã đưa Vinachem từ thua lỗ nghìn tỷ kéo dài thành liên tục báo lãi kỷ lục giữa 2 năm khó khăn và thử thách.

Chủ tịch Vũ Đình Độ nói gì về việc VII Holding mua 25% cổ phần Tasco?

Thứ 6, 31/05/2024 | 19:04
Theo Chủ tịch Vũ Đình Độ, đây là một một nỗ lực để đầu tư cho Tasco khi cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp hiện chiếm phần chính yếu là cổ đông cá nhân.

Thanh Hóa: Kiểm tra việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty Sông Mã

Thứ 6, 31/05/2024 | 16:16
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa sẽ kiểm tra việc cổ phần hóa của Công ty Sông Mã – là đơn vị liên quan đến dự án Hạc Thành Tower khiến cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý

Quốc Cường Gia Lai phủ nhận liên quan với Tập đoàn Cao su Việt Nam

Thứ 5, 30/05/2024 | 21:42
Vì có nhiều thông tin sai lệch về dự án 39-39B Bến Vân Đồn, Quốc Cường Gia Lai phải lên tiếng để trấn an cổ đông, đối tác và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.
     
Nổi bật trong ngày

5 tháng đầu năm, Thừa Thiên-Huế thu hút 20 dự án đầu tư mới

Thứ 7, 01/06/2024 | 06:00
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ đầu năm 2024 đến nay, địa phương đã cấp mới 20 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 5.326 tỷ đồng.

Thái Bình: Xử phạt 60 triệu đồng 2 cơ sở kinh doanh vàng

Thứ 7, 01/06/2024 | 15:30
Cục QLTT tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 30/5, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Giải pháp của NHNN sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng?

Thứ 7, 01/06/2024 | 19:00
Từ 3/6, nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường vàng của Chính phủ, 4 ngân hàng quốc doanh sẽ trực tiếp bán vàng miếng SJC cho người dân.

Chủ tịch Chứng khoán Everest bị đình chỉ giao dịch 2 tháng

Thứ 7, 01/06/2024 | 16:25
Ông Nguyễn Hải Châu đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu EVS từ ngày 8/11/2022 - 30/11/2022 nhưng lại thực hiện mua hơn 1 triệu cổ phiếu sớm hơn 1 ngày so với đăng ký.

Thanh Hóa: Kiểm tra việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty Sông Mã

Thứ 6, 31/05/2024 | 16:16
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa sẽ kiểm tra việc cổ phần hóa của Công ty Sông Mã – là đơn vị liên quan đến dự án Hạc Thành Tower khiến cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý