Đối ngoại an ninh, trật tự góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Thứ 7, 01/08/2026 11:04 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, lần đầu tiên, đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới" đã chính thức khai mạc.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài tham luận với chủ đề: "Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đối ngoại toàn diện tầm cao mới của Đảng".

Đối ngoại an ninh, trật tự tạo nhiều dấu ấn mới

Bộ trưởng cho biết, qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho thấy, từ năm 2025 đến nay, trước hàng loạt chủ trương đột phá, mang tính bước ngoặt của Đảng với mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, phát triển chất lượng cao và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã thành công.

Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách đột phá, tinh thần hành động cao cùng các hoạt động đối ngoại chủ động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là tại Đối thoại Shangri-La năm 2026, đã góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận của chính giới nhiều nước và dư luận quốc tế về Việt Nam.

Đối ngoại an ninh, trật tự góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, quốc tế đánh giá Việt Nam đã đạt một dấu mốc mới về vị thế quốc tế, chính thức chuyển từ bên tham gia đối thoại sang bên có khả năng đặt chương trình nghị sự; từ địa bàn cạnh tranh, từ vai trò người xin ý kiến sang vai trò người chơi chiến lược, người đóng góp ý tưởng, chủ thể chiến lược có khả năng định hình các lựa chọn riêng.

Việt Nam được nhìn nhận là mô hình chính sách đáng nghiên cứu đối với các quốc gia tầm trung ở châu Á. Dư luận quốc tế cũng dành nhiều sự quan tâm, đánh giá tích cực về kết quả phát triển kinh tế, khả năng triển khai quyết sách nhanh, cũng như đường lối ngoại giao, tự chủ đối ngoại và chiến lược của Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác đối ngoại Công an nhân dân được xác định là trách nhiệm của toàn lực lượng Công an các đơn vị, địa phương, với sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy theo hướng chủ động dẫn dắt, sẵn sàng đi trước trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đối ngoại an ninh, trật tự góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Từ năm 2025 đến nay, đã có 73 điều ước, thỏa thuận quốc tế trên lĩnh vực an ninh, trật tự được ký kết. Điểm mới là đã có nhiều thỏa thuận hợp tác giữa Công an các địa phương với các đối tác quốc tế. Lực lượng Công an chủ động đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã và tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, các nước ASEAN đã thông qua tuyên bố về vấn đề này.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Hà Nội với số lượng quốc gia tham gia ký kết ngay tại lễ mở ký ở mức cao kỷ lục đã tạo dấu ấn của Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Lực lượng Công an tiếp tục tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tham mưu nội dung đàm phán nhận định thương mại hữu nghị, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần hóa giải sức ép từ bên ngoài, sức ép từ các nước lớn, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đánh bạc trực tuyến, xuất nhập cảnh trái phép; củng cố vành đai an ninh từ xa được đẩy mạnh với nhiều cách làm mới, hiệu quả, mang lại kết quả rõ rệt.

Hiệu quả của công tác đối ngoại không được đo bằng số lượng đoàn ra, đoàn vào

Theo Bộ trưởng, Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra dấu mốc mới đối với sự phát triển của đất nước. Lần đầu tiên, đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng nêu rõ, để góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về đối ngoại toàn diện, tầm cao mới, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, thực hiện ở cấp độ mới, cao hơn, bài bản và hiệu quả hơn các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa; tranh thủ sức mạnh của thời đại để tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, nâng cao tiềm lực bảo vệ an ninh, trật tự; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Tiếp tục củng cố vành đai an ninh, thế trận an ninh từ bên ngoài biên giới lãnh thổ trên các không gian, lĩnh vực mới; tăng cường bảo vệ các tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm: "Lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đến đâu thì an ninh, trật tự được bảo đảm đến đó".

Đồng thời, thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng, củng cố hạ tầng tuyến biên giới với các nước láng giềng nhằm giảm thiểu các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, củng cố vành đai an ninh từ xa.

Đối ngoại an ninh, trật tự góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, lần đầu tiên, đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: Hữu Thắng).

Thứ hai, gia tăng đóng góp trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng ở tầm mức cao hơn, chiều sâu hơn; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, bảo đảm đúng, trúng, xử lý hiệu quả các thách thức, sức ép từ bên ngoài cũng như các vấn đề liên quan đến chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ ba, tập trung cao độ thực hiện mục tiêu Đảng đã xác định là coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm của Việt Nam. Phát huy thế mạnh của lực lượng Công an trên các lĩnh vực như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn để xác lập vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại nhiều tổ chức trong đối thoại, phòng ngừa xung đột, kiểm soát khủng hoảng và trung gian hòa giải khi phát sinh mâu thuẫn, bất đồng trong khu vực.

Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở cấp đơn vị, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế.

Thứ tư, chủ động tham gia tích cực, hiệu quả vào việc hóa giải các thách thức đa chiều đe dọa độc lập, tự chủ cũng như mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao của đất nước, nhất là các sức ép liên quan đến an ninh kinh tế trong thời gian gần đây.

"Bộ Công an nhận thức sâu sắc rằng hiệu quả của công tác đối ngoại không được đo bằng số lượng đoàn ra, đoàn vào, số hội nghị hay số lượng văn kiện được ký kết, mà phải được đánh giá bằng mức độ đóng góp thực chất đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.