Đơn vị nào chịu trách nhiệm bồi thường vụ sụt đường dẫn lên cầu Hòa Bình ở Tây Ninh?

Đơn vị nào chịu trách nhiệm bồi thường vụ sụt đường dẫn lên cầu Hòa Bình ở Tây Ninh?

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 2, 12/05/2025 16:23

Trong trường hợp này, phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là ngoài hợp đồng. Theo đó, người nào có hành vi xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Đơn vị được giao quản lý và đơn vị thi công tuyến đường sẽ phải chịu trách nhiệm

Liên quan đến vụ sụt lún nghiêm trọng tại đoạn đường dẫn lên cầu Hòa Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) khiến 6 người bị thương, hiện các nạn nhân đang được điều trị và kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong sự cố này, luật sư Đỗ Mạnh Hùng (Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) cho biết, đây là trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng. Theo quy định, cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người khác và gây thiệt hại thì phải có nghĩa vụ bồi thường.

Đơn vị nào chịu trách nhiệm bồi thường vụ sụt đường dẫn lên cầu Hòa Bình ở Tây Ninh?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương xác định nguyên nhân sụp lún đường dẫn cầu Hòa Bình.

Theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết 02/2022 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác lập khi có đủ 3 điều kiện: (1) Có hành vi xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác; (2) Có thiệt hại thực tế xảy ra, bao gồm thiệt hại vật chất hoặc tinh thần; (3) Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại.

Bên cạnh đó, Điều 605 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định: Chủ sở hữu, người được giao quản lý, sử dụng công trình xây dựng phải bồi thường nếu công trình đó gây thiệt hại cho người khác. Nếu đơn vị thi công có lỗi, họ phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.

Áp dụng vào vụ việc sụt lún tại đường dẫn lên cầu Hòa Bình (Tây Ninh), có thể thấy rõ thiệt hại thực tế đã xảy ra, bao gồm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người dân. 

Nguyên nhân được xác định là do nền đất yếu, đơn vị thi công không gia cố đúng kỹ thuật dẫn đến đoạn đường bị sụt lún, gây tai nạn cho các phương tiện lưu thông. Như vậy, có đầy đủ cơ sở pháp lý để xem xét trách nhiệm bồi thường của các bên liên quan.

Đơn vị nào chịu trách nhiệm bồi thường vụ sụt đường dẫn lên cầu Hòa Bình ở Tây Ninh?- Ảnh 2.

Hiện trường vụ sụp đường dẫn cầu Hòa Bình (tỉnh Tây Ninh) làm 1 xe ô tô, 2 xe máy hư hỏng nặng và 6 người bị thương.

Như vậy, áp dụng các quy định pháp luật hiện hành, đơn vị thi công và đơn vị được giao quản lý tuyến đường sẽ có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại đã gây ra. Trường hợp tuyến đường chưa được bàn giao, trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thuộc về đơn vị thi công.

Mức bồi thường sẽ do các bên liên quan thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khắc phục kịp thời

Liên quan đến tuyến đường ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vừa hoàn thành bị sụt lún đoạn dài hàng chục mét, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng Tây Ninh yêu cầu khắc phục kịp thời các hư hỏng do thiên tai gây ra để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Theo Cục Đường bộ Vệt Nam cho biết, trong các ngày từ 9 - 11/5, trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ xảy ra mưa to đến rất to, gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, một số tuyến đường trong khu vực đã bị ngập, cầu Hòa Bình thuộc hệ thống đường địa phương tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị lún sụt mặt đường đầu cầu.

Đơn vị nào chịu trách nhiệm bồi thường vụ sụt đường dẫn lên cầu Hòa Bình ở Tây Ninh?- Ảnh 3.

Khoảng 4h30 ngày 11/5, đoạn đường dẫn vào cầu Hòa Bình (tại mố B, phía chợ Hòa Bình, thuộc xã Hòa Hội, huyện Châu Thành) bất ngờ bị sụp lún với chiều dài khoảng 35-40m, chiều sâu khoảng 3m.

Để kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV, Sở Xây dựng Tây Ninh rà soát tình trạng kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tổ chức khắc phục kịp thời các hư hỏng do thiên tai gây ra để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư BOT quản lý, vận hành khai thác quốc lộ thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình trong thời gian hợp đồng dự án.

Đối với Sở Xây dựng Tây Ninh, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hướng dẫn hoặc tham mưu cho UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục hư hỏng công trình cầu Hòa Bình tại huyện Châu Thành bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 11/5, trên đoạn đường dẫn lên cầu Hòa Bình thuộc địa phận xã Hòa Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, xảy ra sự cố sụt lún khiến nhiều người dân và phương tiện gặp nạn.

Ngay sau vụ việc, báo cáo của Sở Xây dựng Tây Ninh cho biết, khoảng 4h30 ngày 11/5, đoạn đường dẫn vào cầu Hòa Bình (tại mố B, phía chợ Hòa Bình, thuộc xã Hòa Hội, huyện Châu Thành) bất ngờ bị sụt lún với chiều dài khoảng 35-40m, chiều sâu khoảng 3m.

Vụ việc làm ảnh hưởng 3 phương tiện, 7 người: gồm 1 ô tô (4 người trên xe) và 2 xe máy (3 người), lưu thông qua đây đã bị rơi xuống khu vực sụt lún. Hậu quả vụ việc làm 5 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 11/5, 3 người đã xuất viện, 2 người còn lại đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng Tây Ninh cho biết, theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, sự cố trên có thể do túi bùn cục bộ dưới nền đường đầu cầu bị trượt, gây sụt lún nền và mặt đường. Đặc biệt Sở Xây dựng Tây Ninh nhấn mạnh, công trình hiện vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Sau khi xảy ra sự cố trên, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Châu Thành làm việc với chủ đầu tư dự án là Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân chính xác, sớm đưa ra biện pháp khắc phục.

Theo tìm hiểu, cầu Hòa Bình là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Tây Ninh (30/4/1975 - 30/4/2025). Đồng thời, dự án cũng được xác định là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cầu Hòa Bình có tổng chiều dài thiết kế 450m, rộng 12m. Trong đó, chiều dài cầu là 39,3m, phần đường dẫn 2 đầu cầu dài 410,7m. Công trình được hoàn thành và bàn giao sớm hơn dự kiến 1,5 tháng.

Dự án nhằm thay thế cầu cũ đã xuống cấp, đồng thời kết nối giao thông các xã biên giới Hòa Hội, Hòa Thạnh và xã Biên Giới của huyện Châu Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa.

Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương qua hai cửa khẩu phụ là Vàm Trảng Trâu (xã Biên Giới) và Hiệp Bình (xã Hòa Thạnh), giúp phát triển kinh tế khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Tây Ninh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.