Nga liên tiếp tấn công các vị trí quân sự Ukraine
Ngày 27/6, nhiều video ghi lại các hoạt động tác chiến của quân đội Nga nhằm vào lực lượng Kiev trong vài ngày qua đã được đăng tải lên mạng xã hội.
Năm video cho thấy hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gần đây nhằm vào binh sĩ Ukraine, các vị trí đóng quân và khí tài, bao gồm một số UAV vũ trang loại Baba Yaga, các thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink và các hệ thống thông tin liên lạc khác tại Donetsk cùng một số hướng chiến trường khác.
Một video khác ghi lại cuộc tấn công bằng nhiều UAV cảm tử Geran nhằm vào khu vực triển khai tạm thời của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 117 (Ukraie), gần khu định cư Shakhovo ở vùng Donetsk.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: AI)
Ba video nữa cho thấy các đợt không kích chính xác gần đây nhằm vào nhiều vị trí của Ukraine, trong đó có một kho đạn lớn dường như đã bị đánh trúng bởi tên lửa dẫn đường Kh-38. Các đợt tấn công còn lại, bom được trang bị bộ điều hướng UMPK và cánh lượn đã được sử dụng.
Bom được trang bị bộ điều hướng UMPK và cánh lượn Nga tấn công vị trí quân sự Ukraine.
Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tích cực săn UAV Ukraine
Các trực thăng tấn công Ka-52 của Nga thời gian gần đây liên tục săn lùng các máy bay không người lái của Ukraine bằng phiên bản phóng từ trên không của hệ thống tên lửa phòng không vác vai MANPADS.
Đoạn video được đăng trên mạng xã hội ngày 24/6 cho thấy một chiếc Ka-52 đã bắn hạ thành công hai máy bay không người lái bằng phiên bản không đối không của hệ thống MANPADS, được gọi là Igla-V. Chiếc trực thăng dường như đã phát hiện và khóa mục tiêu bằng hệ thống quang-điện tử trước khi phóng tên lửa.
Tên lửa Igla-V được dẫn đường bằng đầu dò hồng ngoại và có khả năng "bắn rồi quên". Tầm bắn hiệu quả của tên lửa này được cho là khoảng 5 km.
Việc sử dụng hệ thống Igla-V từng được ghi nhận trước đó, nhưng trong vài tháng gần đây, nó dường như đã trở thành vũ khí ưu tiên để bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine.
Trực thăng Ka-52 có thể mang theo ít nhất bốn tên lửa Igla-V. Tên lửa này cũng có thể được lắp đặt trên các loại trực thăng tấn công khác như Mi-28N và Mi-35M.
Trực thăng có khả năng bay ở độ cao thấp và tốc độ chậm, điều này khiến chúng đặc biệt phù hợp để đánh chặn các mục tiêu nhỏ, chậm như máy bay không người lái.
Ka-52 đặc biệt hiệu quả trong vai trò này nhờ được trang bị radar Arbalet-52 băng kép dạng xung đồng pha và hệ thống ngắm quang-điện tử GOES-451, được cho là có khả năng phát hiện mục tiêu trên không từ khoảng cách lên tới 15 km.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Kiev đã tổn thất 663 máy bay, 283 trực thăng, 65.806 UAV, 612 hệ thống phòng không, 24.059 xe tăng và thiết giáp, 1.572 hệ thống pháo phản lực, 26.656 khẩu pháo và súng cối, cùng 37.365 phương tiện hậu cần.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)