Động đất tại Hà Tĩnh kèm nổ lớn, người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trong đêm

Động đất tại Hà Tĩnh kèm nổ lớn, người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trong đêm

Bùi Thị Ngân
Thứ 7, 22/02/2020 | 08:54
0
Trong đêm, nhiều người dân ở huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh) hoảng loạn khi mặt đất, nhà rung lắc mạnh kèm theo tiếng nổ lớn. Sự việc xảy ra trong khoảng 2 phút.

Vào lúc 22h16 ngày 21/2, rất nhiều người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khá hoảng hốt khi bất chợt cảm nhận đất và một số vật dụng bị rung lắc, có người còn nghe cả tiếng nổ lớn.

Ông Tuấn, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn cho biết: "Hình như có động đất. Tôi ở trong nhà, đồ đạc rung lắc mạnh, kèm theo đó nghe tiếng nổ rất lớn. Cả nhà tôi đang ngủ đều bật dậy chạy ra ngoài”.

Tin nhanh - Động đất tại Hà Tĩnh kèm nổ lớn, người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trong đêm

Khu vực nhà dân ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) cảm nhận sự rung lắc và nghe tiếng nổ lớn trong đêm.

Tương tự, ở khu vực Sơn Tây, huyện Hương Sơn nhiều người dân cũng nghe rất rõ tiếng nổ và rung chấn.

“Lúc đó vợ chồng tôi và các con đã ngủ rồi, bỗng thấy nhà rung lắc kèm theo tiếng nổ lớn. Nghi ngờ động đất, cả nhà tôi hoảng sợ chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn”, bà Miên, trú tại xã thị trấn Vũ Quang nói.

Tin nhanh - Động đất tại Hà Tĩnh kèm nổ lớn, người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trong đêm (Hình 2).

Đêm 21/2 có một sự rung chấn tại các huyện miền núi Hà Tĩnh.

Sáng 22/2, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hồ Huy Thành, sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin xảy ra rung chấn ở một số huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn... Hiện, sở đang liên hệ với Viện Vật lý địa cầu để nắm thông tin.

Tin nhanh - Động đất tại Hà Tĩnh kèm nổ lớn, người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trong đêm (Hình 3).

Rung chấn đã khiến vật dụng nhiều nhà dân bị rơi vỡ.

Liên quan sự việc, trên trang wed của Viện Vật lý Địa cầu cũng đăng tải thông tin: “Vào hồi 15h16 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 21/2/2020 tức 22h giờ 16 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/2/2020, một trận dọng đất có độ lớn 2,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (18. 497 độ vĩ Bắc 105.406 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0km). Động đất xảy ra tại khu vực Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này”.

Xảy ra động đất có độ lớn 2,4 tại Thừa Thiên-Huế

Thứ 3, 18/02/2020 | 21:17
Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, một trận động đất đã xảy ra tại khu vực huyện A Lưới có độ mạnh 2,4 độ Richter ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Cảnh báo sóng thần sau trận động đất 7,7 richter ở Cuba, Jamaica

Thứ 4, 29/01/2020 | 07:42
Lệnh cảnh báo "sóng thần nguy hiểm" đã được ban bố đối với Jamaica, Cuba và quần đảo Cayman.

Video: Giải cứu bé gái 2 tuổi bị chôn vùi 24 tiếng trong động đất

Thứ 3, 28/01/2020 | 18:40
Mặc dù bị chôn vùi 24 giờ đồng hồ nhưng bé gái vẫn tỉnh táo một cách kỳ diệu.
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.