Đồng minh lâu năm của Nga để ngỏ khả năng gia nhập BRICS thay vì EU

Đồng minh lâu năm của Nga để ngỏ khả năng gia nhập BRICS thay vì EU

Thứ 2, 19/06/2023 | 10:53
0
Nhóm BRICS do Trung Quốc và Nga dẫn dắt hiện chiếm hơn 32% GDP, 40% dân số, đồng thời sở hữu khoảng 15% trữ lượng vàng của thế giới.

Trong tương lai, Serbia có thể phải đối mặt với sự lựa chọn giữa Liên minh châu Âu (EU) và nhóm BRICS do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết.

“Đối với BRICS và EU, đó là vấn đề của tương lai mà đất nước này có thể sẽ phải đối mặt”, nhà lãnh đạo Serbia cho biết trong một bài phát biểu trước toàn dân khi được hỏi về khả năng gia nhập BRICS thay vì EU.

“Serbia sẽ đi theo lộ trình châu Âu chừng nào tôi còn là Tổng thống, và thời gian này chỉ còn chưa đầy 4 năm. Dù sao thì Serbia cũng sẽ đi theo lộ trình hướng tới châu Âu. Liệu lúc đó chúng tôi có được thừa nhận là thành viên EU không? Rõ ràng là không. Bởi vì họ không muốn chúng tôi trở thành thành viên EU”.

“Đây sẽ là một vấn đề đối với cộng đồng người Serbia mới trong khoảng 10-20 năm nữa”, ông Vucic nói và cho biết thêm rằng “rõ ràng là nhiều quốc gia muốn thoát khỏi sự thống trị của phương Tây”.

Serbia được xác định là một quốc gia ứng cử viên tiềm năng của EU vào năm 2003 và Belgrade đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên vào năm 2009. Nhưng các cuộc đàm phán gia nhập đã kéo dài, với sự gần gũi của Serbia với Nga là một điểm mấu chốt ngày càng quan trọng.

EU đã nhiều lần nói rõ rằng các thành viên sẽ phải tuân theo đường lối của EU về chính sách đối ngoại và các biện pháp trừng phạt. Trong khi Belgrade cho biết họ ủng hộ Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, đồng minh lâu năm của họ.

Hồi đầu năm, Tổng thống Serbia tuyên bố đất nước ông đã “không còn hào hứng” với tư cách thành viên EU nữa và “bi quan” về triển vọng Serbia sớm gia nhập EU.

Trong khi EU là một liên minh kinh tế - chính trị siêu quốc gia gồm 27 thành viên chủ yếu ở châu Âu, BRICS là một tổ chức không chính thức bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Từ viết tắt BRICS được bắt nguồn từ chữ cái đầu tiên của tên các quốc gia bằng tiếng Anh. Tổ chức hướng tới mục tiêu phát triển hợp tác toàn diện giữa các nước thành viên về kinh tế, tài chính, giáo dục, khoa học, văn hóa và các lĩnh vực khác.

Các nước BRICS có tiềm năng tăng trưởng kinh tế đáng kể: Chiếm hơn 32% GDP, gần 30% diện tích lãnh thổ và 40% dân số thế giới, sản xuất gần 1/2 sản lượng lúa mì và gạo trên thế giới, đồng thời sở hữu khoảng 15% trữ lượng vàng của thế giới.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serge Ryabkov, số lượng các quốc gia muốn tham gia BRICS đã lên tới con số 20. Bangladesh, Venezuela, Gabon, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), Indonesia, Iran, Liên minh Comoros, Cuba, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê-út đã công khai tuyên bố sẵn sàng tham gia.

Ai Cập đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS, theo thông báo ngày 14/6 của Đại sứ Nga tại Cairo Georgy Borisenko. Trước đó, vào năm 2022, Argentina, Iran và Algeria cũng đã nộp đơn xin gia nhập nhóm này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khả năng mở rộng của BRICS nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới dự kiến được tổ chức tại Nam Phi từ 22-24/8. Nga rất vui vì nhiều quốc gia đang tỏ ra quan tâm tới BRICS, ông Peskov cho biết.

Minh Đức (Theo TASS, Politico)

Muốn gia nhập EU, Serbia phải làm 2 điều này

Thứ 3, 23/05/2023 | 15:46
Serbia đã bị đặt vào một tình thế khó khăn về chính trị kể từ khi đồng minh truyền thống của nước này là Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Serbia nêu lý do có thể sớm phải áp đặt trừng phạt Nga

Chủ nhật, 12/02/2023 | 21:39
Xung đột ở Ukraine ngày càng leo thang, sức ép của phương Tây đối với Serbia cũng ngày càng tăng, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 10/2 nói.

Liên minh Nga-Thổ-Serbia "phả hơi nóng": Châu Âu khó ngồi yên trên lửa?

Thứ 4, 20/06/2018 | 14:23
Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm sống lại thời hoàng kim của Đế chế Ottoman trên vùng Balkan, Tổng thống Putin lại muốn cắt giảm lợi ích của châu Âu ở bất cứ nơi nào ông có thể.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Báo Đức nói về hậu quả tốn kém từ cuộc xung đột Nga-Ukraine

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Các nước phương Tây vừa phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, vừa phải tăng cường phòng thủ với mức độ “chưa từng có tiền lệ” kể từ Thế chiến II.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.
     
Nổi bật trong ngày

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Báo Đức nói về hậu quả tốn kém từ cuộc xung đột Nga-Ukraine

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Các nước phương Tây vừa phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, vừa phải tăng cường phòng thủ với mức độ “chưa từng có tiền lệ” kể từ Thế chiến II.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.