Thấm mồ hôi giữa tiết trời xuân
Trưa 12/2 (25 tháng Chạp), lượng xe từ Nam ra Bắc trên Quốc lộ 1 qua địa phận Quảng Ngãi tăng đột biến. Giữa cái nắng gắt, lực lượng CSGT vẫn bám đường, thực hiện hiệu lệnh, phân luồng điều tiết giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tiết phương tiện tại các nút giao thông.
Tại nút giao Quốc lộ 1A với đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Trung úy Huỳnh Văn Triều (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) dùng khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt sạm nắng. Trung uý Triều cho hay, tổ vào ca từ 12h trưa. "Những ngày cận Tết, lưu lượng xe tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Chỉ cần một va quẹt nhỏ là có thể ùn ứ kéo dài", Trung úy Triều nói.
Cách đó không xa, tại Km 136+900, điểm giao đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 1, Đại úy Lý Công Linh cùng tổ công tác đứng chốt từ đầu giờ chiều. Dòng xe tải đường dài, xe khách giường nằm, xe cá nhân đổ về liên tục khiến các anh hầu như không có phút nghỉ. Xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi, bụi bặm, sắc áo vàng căng mình điều tiết, hạn chế tối đa cảnh kẹt xe, ùn ứ.

Dòng xe nối đuôi nhau tại núi giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.
Trung tá Lê Viết Hạnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi, đang làm việc khu vực Km 133, nút đèn tín hiệu giao giữa Quốc lộ 1A, đường dẫn cao tốc và tỉnh lộ 624, nói vội: Cuối năm, bà con từ các tỉnh phía Nam về quê đón Tết rất đông. Lưu lượng phương tiện tăng đột biến nên anh em phải chia ca, trực xuyên suốt, vừa tuần tra kiểm soát, vừa tập trung điều hòa, phân luồng để giao thông thông suốt.
27 năm trong ngành CSGT, Trung tá Hạnh quen với việc gác Tết để ứng trực đảm bảo giao thông dịp cao điểm này. "Nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu, nhất là trong những ngày cao điểm Tết. Khi đã khoác lên mình màu áo này, chúng tôi phải chấp hành mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng may gia đình luôn động viên, để các cán bộ chiến sĩ an tâm công tác", Trung tá Hạnh nói.

Đại úy Lý Công Linh cùng tổ công tác đứng chốt điều tiết giao thông trên tuyến
Tài xế xe bồn Trương Minh Tài (45 tuổi), chạy tuyến Tp.HCM – phía Bắc, chia sẻ, những ngày cận Tết, anh thường xuyên phải đi chậm vì xe đông. "Có lực lượng điều tiết ở các nút giao Quảng Ngãi và các địa phương khác để giải tỏa căng thẳng lưu thông, cánh tài xế thêm yên tâm, đảm bảo hành trình theo kế hoạch.

Thượng tá Bùi Tấn Bảo, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, để đảm bảo an toàn trên các cung đường, đơn vị điều 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.
Trao đổi với PV, Thượng tá Bùi Tấn Bảo, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Lực lượng CSGT được phân công trực 100% quân số trong các ngày cao điểm, tập trung điều tiết, phân luồng tại các tuyến trọng điểm, đặc biệt là Quốc lộ 1A. Lưu lượng phương tiện tăng mạnh từ các tỉnh phía Nam về quê đón Tết khiến áp lực giao thông lớn hơn thường ngày.
Huy động tối đa lực lượng, không để gián đoạn hành trình xuân
Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an Gia Lai huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ thực hiện điều tiết, phân luồng và kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra các phương tiện xe khách lưu thông qua địa bàn tỉnh.
Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, phân tích: Dịp cao điểm Tết hằng năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, đặc biệt là người dân đi làm ăn xa ở các nơi về quê đón Tết cùng gia đình, từ đó áp lực giao thông tăng cao. Trên địa bàn tỉnh, xe khách Bắc – Nam lưu thông qua chủ yếu trên tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường ven biển. So với Tết năm 2025, năm nay, phương tiện lưu thông tăng 30%, tập trung trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Thượng tá Ngô Đức Hoài trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin về tình hình giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Theo Thượng tá Hoài, để đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển về quê đón Tết, cũng như đảm bảo cho người dân trong tỉnh đi lại, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ, tăng cường thêm các tổ công tác để hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trạm CSGT Tuy Phước (Gia Lai) kiểm tra xe khách, hành khách trên xe.
"Ngay từ đầu, đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông. Nếu Quốc lộ 1 quá tải, các phương tiện sẽ được điều tiết qua tuyến ven biển. Đồng thời tổ chức lực lượng ứng trực tại các nút giao giao thông lớn, các thiết bị phát cảnh báo, để hướng dẫn cho người dân và phương tiện đi lại, giảm ùn tắc", Thượng tá Hoài nói.
Anh Hoàng Đình Hưng, lái xe của Công ty Cổ phần Vận tải An Sinh (thuộc thành phố Hải Phòng, trước đây là tỉnh Hải Dương), cho biết: Có lực lượng tuần tra trên đường, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các nhà xe, tài xế. Nay nhà xe khách hiện không còn tình trạng nhồi nhét khách do lo ngại bị xử nghiêm, phạt nặng.

Cùng với việc kiểm tra trên tuyến, lực lượng CSGT cũng hướng dẫn, điều tiết, phân luồng để các phương tiện di chuyển đúng quy định
Thượng tá Hoài đánh giá, năm nay, tình trạng xe khách nhồi nhét khách, chở quá số người quy định giảm, chạy quá tốc độ giảm so với năm trước. Tính từ đầu đợt kiểm tra đến nay, tình trạng vi phạm chở quá số người, nhồi nhét khách chiếm tỷ lệ rất thấp. Điều này cho thấy sự thay đổi tích cực trong ý thức của người dân tham gia giao thông. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thêm hiệu quả từ chính thay đổi trong nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông. Từ đó kéo giảm vi phạm, đảm bảo mục tiêu của người dân là đi đến nơi về đến chốn.
"Gác việc nhà" để đảm bảo Tết an toàn
Theo anh Ngô Bá Trung, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cao điểm Tết, đơn vị tuần tra kiểm soát liên tục 24/24 giờ theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng. Thời gian làm việc của anh em cán bộ chiến sĩ CSGT tăng lên 8-10 tiếng nên việc đón Tết, vui Xuân với gia đình hầu như phải tạm gác lại.

Anh Ngô Bá Trung, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ với phóng viên về nhiệm vụ ngày Tết.
Thượng tá Ngô Đức Hoài cho biết, lãnh đạo đơn vị luôn động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ, vì một cái Tết bình yên cho người dân. Nhiều trường hợp cán bộ chiến sĩ rất khó khăn, vợ cũng công tác trong cơ quan nhà nước, con nhỏ nhưng đành phải gác lại việc nhà, cố gắng thu xếp để các cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ.
Sơn Tùng - Duy Cường - Thu Dịu
