Từ nền tảng thành tựu đến vị thế mới
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu sự hội tụ sức mạnh sau hợp nhất.
Đây không chỉ là kỳ đại hội quan trọng về chính trị mà còn là bước khởi đầu cho tầm nhìn phát triển lâu dài.
Với phương châm hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội kết tinh trí tuệ và khát vọng của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, hướng tới mục tiêu đưa Đồng Tháp trở thành địa phương năng động, bền vững, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đồng Tháp đã khẳng định được vị thế qua nhiều chỉ tiêu phát triển quan trọng.
Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,51%/năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng. 17/23 chỉ tiêu nghị quyết được hoàn thành và vượt mức, trong đó nổi bật là các chỉ tiêu về nông nghiệp, môi trường, văn hóa – xã hội và công tác xây dựng Đảng.
Nông nghiệp, thế mạnh truyền thống của tỉnh, từng bước chuyển mình thành kinh tế nông nghiệp hiện đại, áp dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng chuỗi giá trị. Các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng tạo sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và quốc tế.
Song song đó, hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ. Các công trình trọng điểm như cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh, An Hữu – Cao Lãnh, cầu Rạch Miễu 2… mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng.
Đồng Tháp cũng duy trì chỉ số PCI trong nhóm dẫn đầu cả nước, phong trào khởi nghiệp lan tỏa, khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 vào cuối tháng 7/2025. (Ảnh: Thanh Lâm).
Ở lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục của Đồng Tháp tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực, nhiều chỉ tiêu cao hơn mức trung bình cả nước.
Thành phố Sa Đéc và Cao Lãnh (trước hợp nhất) được UNESCO công nhận là thành viên "Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu". Hệ thống y tế được đầu tư hiện đại, an sinh xã hội được chú trọng, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,81%.
Từ một tỉnh thuần nông với xuất phát điểm khó khăn, qua 40 năm đổi mới, Đồng Tháp đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đồng thời tạo dựng hình ảnh địa phương năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Đây chính là nền tảng vững chắc để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.
Khát vọng bứt phá trong nhiệm kỳ 2025 – 2030
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là đưa tỉnh trở thành địa phương có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; nâng cao đời sống người dân.
Xa hơn, đến năm 2045, Đồng Tháp phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi "đáng sống" với cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản OCOP.
Để hiện thực hóa mục tiêu, Đại hội đề ra 5 khâu đột phá chiến lược. Trước hết là phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng Đồng Tháp thành trung tâm trung chuyển của tiểu vùng Mê Kông.
Kế đến, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và du lịch nông nghiệp. Song song, đẩy nhanh công nghiệp hóa bền vững, ưu tiên công nghiệp chế biến, thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.
Ngoài ra, tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, logistics, y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao.
Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được coi là động lực xuyên suốt, nhằm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực quản trị.
Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ then chốt là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thời kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới được nhấn mạnh là yếu tố quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tại Đại hội.
Điểm đáng chú ý là Đại hội lần này không chỉ bàn về kinh tế – xã hội, mà còn khơi dậy những giá trị truyền thống của vùng đất Đồng Tháp: tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo. Đây là nền tảng quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân, chung tay xây dựng Đồng Tháp năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc miền Tây Nam bộ.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị lớn, mà còn là cột mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới.
Với sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị và nhân dân, Đồng Tháp bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đột phá, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, khẳng định vị thế trong vùng và cả nước.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trong hai ngày (30/9 và 1/10) với sự tham dự của 450 đại biểu được triệu tập.
Thanh Lâm