“Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh

“Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 2, 06/05/2019 06:00

Từ 5 giờ sáng hàng ngày, những chiếc thuyền đánh cá nối đuôi nhau về cập bến, cũng là lúc phiên chợ bến cá Nghi Thủy, TX.Cửa Lò (Nghệ An) bắt đầu sôi nổi, thu hút nhiều khách hàng.

Nhộn nhịp bến cá Cửa Lò mùa du lịch

Đang là những ngày nhộn nhịp nhất của mùa du lịch biển Cửa Lò. Hàng vạn du khách tìm về nơi đây không chỉ để đắm mình trong dòng nước biển trong mát, mà còn để thưởng thức hải sản tươi ngon nhất. Vì vậy, một trong những điểm các du khách thường chọn lựa chính là bến cá Nghi Thủy, TX.Cửa Lò.

Bến cá này tấp nập nhất vào thời gian rạng sáng, khi những con thuyền đầy ắp các loại hải sản lần lượt cập cảng. Vì vậy, ngay từ 5h, đã chật kín kẻ bán người mua. Tiếng nhốn nháo kẻ bán, người mua khiến cho một không khí náo nhiệt bao trùm cả bến cá. Các loại hải sản như tôm, cua, mực, ghẹ, cá thu, cá trích, tôm tít, sò lông, cá bạc má… lần lượt từ các tàu thuyền được những “cửu vạn” khuân lên bờ.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh

Chợ bến cá Nghi Thủy tấp nập vào rạng sáng.

Anh Nguyễn Văn Nam, một chủ một tàu cá chia sẻ nếu tàu trên 800 CV thì thu được hơn 2 tấn cá các loại sau 3 ngày ra khơi. “Cá vừa vào bờ đã được các tiểu thương thu mua hết chỉ trong chốc lát. Trừ chi phí chắc anh em thợ thuyền mỗi người còn lãi được vài chục triệu”, anh Nam nói.

Theo UBND phường Nghi Thủy, trên địa bàn có 135 tàu đánh cá, trong đó 4 tàu công suất trên 800 CV; 40 tàu công suất 450-800 CV với 800 lao động làm việc thường xuyên trên tàu, hàng trăm người buôn bán hải sản. Bình quân mỗi năm phường thu được trên 8.000 tấn hải sản các loại. Đây cũng là bến cá sầm uất nhất Cửa Lò.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 2).

Những hải sản tươi ngon được đưa về thu hút mọi người.

Bến cá Nghi Thủy vừa là chợ cá nên có đầy đủ từ bán sỉ, bán lẻ hải sản và cả trực tiếp phục vụ khách du lịch. Hầu hết, các du khách đổ về Cửa Lò để nghỉ mát, tắm biển và trước khi về không quên mua những phần quà về cho người thân một số thứ như: Cá thu, mực, tôm, cua…

Ông Võ Văn Thọ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin Thị xã Cửa Lò cho biết vào mùa du lịch, thị xã kiện toàn ban quản lý các chợ, nhằm siết chặt quản lý ở các chợ truyền thống; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra nguồn hải sản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, tại các chợ thị xã có đặt các cân đối chứng, triển khai tổ an ninh trật tự. Yêu cầu các tiểu thương ký cam kết với các phường các điều khoản về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng hàng hóa;...

Một số hình ảnh chợ cá vào rạng sáng:

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 3).

Chợ họp ngay cạnh con lạch lớn nối liền với cửa sông Cấm. Tàu về trong khoảng thời gian 3 – 5h, vì vậy không khí tại bến trở nên huyên náo.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 4).

Hàng trăm tiểu thương tay thúng, tay mẹt chờ đợi từ rất lâu với hy vọng là những người đầu tiên lựa chọn những sọt cá tươi ngon nhất.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 5).

Bình quân mỗi sáng có hơn 100 tàu trung chuyển và tàu công suất nhỏ cập bến mang theo hàng chục tấn cá các loại như thu, bạc má, nục, trích, ngừ, thửng...

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 6).

Cá thu ở đây rất ngon và đây cũng là mặt hàng mà du khách rất ưa chuộng, họ mua về ăn, làm quà biếu. Với cá thu cũng có rất nhiều loại như: thu măng, thu cước, thu bè, với nhiều giá cả khác nhau. Trong đó thì thu măng là ngon nhất giá lên tới 200k/kg.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 7).

Không khí giao dịch rất khẩn trương, ai cũng muốn có được những hải sản ngon nhất để đưa về. Từ đây hải sản sẽ được đem đến các chợ trên địa bàn như Chợ Hôm, Chợ hải sản... và các vùng lân cận.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 8).

Rất nhiều loại cá được phân loại ngay tại bến. Các loại hải sản được khai thác luôn tươi nồng hương vị biển, thu hút khách du lịch.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 9).

Chỉ họp trong chừng 3-4 tiếng đồng hồ, chợ cá Cửa Lò đã là nơi mưu sinh chính của người dân địa phương. Thời gian gần đây do nhu cầu của khách du lịch nên chợ cá mở cả ngày nhưng hải sản tươi ngon nhất vẫn vào sáng sớm. 

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 10).

Hải sản tươi ngon và nhất là giá cả phù hợp, vì vậy rất nhiều du khách chọn mua làm quà trước khi trở về.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 11).

Xác định khai thác tiềm năng du lịch chợ truyền thống là hướng phát triển dịch vụ du lịch bền vững, mang lại nguồn thu quan trọng cho du lịch Cửa Lò, thị xã đã quy hoạch tổng thể các chợ phục vụ du khách, hàng năm đầu tư nâng cấp các chợ, sắp xếp lại các gian hàng hợp lý hơn; đang tiến hành xây dựng khu ẩm thực đêm tại phường Nghi Thủy.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 12).

Tại các chợ cá Cửa Lò, có kèm thêm dịch vụ nướng cá, đóng thùng để khách mang về. Hiện nay, Hội sản xuất kinh doanh cá thu nướng Cửa Lò đã được thành lập với 28 thành viên. Hội đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm cá thu nướng Cửa Lò đóng gói bằng công nghệ hút chân không.

Dân sinh - “Đột nhập” bến cá bậc nhất Cửa Lò vào sáng bình minh (Hình 13).

Hệ thống chợ truyền thống là nguồn tiềm năng lớn để khai thác, tăng nguồn thu dịch vụ du lịch của Cửa Lò. Theo đánh giá của phòng Văn hóa thị xã, khoảng 80% du khách về với Cửa Lò đều tham quan, du lịch các khu chợ truyền thống Cửa Lò.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.