Đầu tháng 3/2025, trên công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ Tp.Thái Bình đi cầu Nghìn (Dự án cầu vượt sông Hóa), nhà thầu đang khẩn trương thi công tuyến đường dẫn 2 phía đầu cầu để đưa dự án "về đích" dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025).
Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, cho biết, để phục vụ Dự án cầu vượt sông Hóa, địa phương tiến hành thu hồi tổng cộng 7,43 ha đất. Trong đó, có 0,56 ha đất ở và 6,08 ha đất nông nghiệp liên quan đến 222 hộ.
Nhờ tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, chỉ hơn 5 tháng sau khi dự án khởi công, ngày 28/9/2024, địa phương đã bàn giao toàn bộ 7,43 ha đất thu hồi cho nhà thầu thi công.
Trước đó, UBND huyện Quỳnh Phụ cũng đã bàn giao đủ 1,62 ha mặt bằng phục vụ thi công đường dẫn đầu cầu phía tỉnh Thái Bình.

Dự án cầu vượt sông Hóa nối Hải Phòng - Thái Bình băng băng về đích (Ảnh: Thái Phan).
Nhờ sớm được bàn giao mặt bằng, nhà thầu là liên danh giữa Công ty Cổ phần cầu 3 Thăng Long và Công ty Cổ phần Trung Thủy bố trí trang thiết bị, nhân lực tổ chức thi công bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Theo thông tin đại diện chủ đầu tư Dự án cầu vượt sông Hóa là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng), dự án có tổng mức đầu tư hơn 760 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ phía tỉnh Thái Bình là gần 3,3 tỷ đồng bao gồm giải phóng mặt bằng (gần 3 tỷ đồng) và dự phòng (gần 300 triệu đồng).
Ngoài ra, để khai thác hiệu quả Dự án cầu vượt sông Hóa mang lại, UBND tỉnh Thái Bình đầu tư Dự án tuyến đường bộ từ Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức hợp đồng BOT có chiều dài dài 21,28 km với tổng vốn gần 2.600 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu từ đầu cầu sông Hóa (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ), điểm cuối đấu nối với đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận xã Đông Mỹ, Tp.Thái Bình.
Dự án cầu vượt sông Hóa được khởi công từ tháng 4/2024. Do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chủ yếu bên phía huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, đến cuối tháng 9/2024, các nhà thầu thi công mới hoàn thành chưa đầy 30% khối lượng công việc theo giá trị hợp đồng (hơn 493 tỷ đồng không bao gồm chi phí dự phòng).

Nhà thầu thi công tuyến đường dẫn đầu cầu vượt sông Hóa phía Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).
Từ khi được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch, nhà thầu thi công Dự án cầu vượt sông Hóa đẩy nhanh tiến độ. Ngày 16/1/2025, hạng mục cầu vượt sông Hóa nối Hải Phòng - Thái Bình chính thức được hợp long.
Đến đầu tháng 3/2025, hơn 10 tháng sau ngày khởi công, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc. Trong đó, hoàn thành 109/109 cọc khoan nhồi, 100/100 dầm Super T, 11/11 trụ - mố. Đồng thời, hoàn thành lắp đặt nhịp 10/10 nhịp dầm và bản mặt cầu 10/10 nhịp.
Hiện tại, đơn vị chủ đầu tư đang tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công các hạng mục bảo đảm tiến độ, chất lượng. Với tiến độ hiện tại, dự kiến Dự án cầu vượt sông Hóa sẽ hoàn thành sớm 3 - 4 tháng so với kế hoạch và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2025.
Dự án cầu vượt sông Hóa khi hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các tỉnh Thái Bình, Nam Định với Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, giảm tải cho Quốc lộ 10. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 2 địa phương Hải Phòng và Thái Bình.