Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 36 độ C.

Ảnh minh họa. Theo Sức khỏe và đời sống
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước
Tp.Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ
Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 22-24 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc và Lào Cai 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; vùng núi 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng khu vực vùng núi và trung du 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.
Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tp.Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ
Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Bộ mưa lớn dữ dội, cảnh báo lũ trên các sông lên nhanh
Từ ngày 16/7 đến hết ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ chiều tối 18/7, miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày.
Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân gây mưa là do vùng hội tụ gió trên mực 5.000m vẫn đang duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Mưa lớn tập trung chủ yếu tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và phía Bắc Sơn La. Một số điểm ghi nhận lượng mưa vượt 100mm. Đây đều là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, ta luy, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và ngập úng tại vùng trũng thấp.
Từ đêm 18/7 đến ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Hiện nay, mực nước trên các sông chính Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm, mực nước trên một số sông nhỏ miền núi có dao động và ở dưới mức báo động (BĐ)1.
Từ ngày 17/7 đến ngày 21/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ.
Khánh Linh (t/h)