Dự Champions League là… xuống hạng

Dự Champions League là… xuống hạng

Thứ 3, 09/04/2013 13:50

Chiến thắng 4-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaga đã giúp Real Sociedad giữ vững vị trí thứ 4 với khoảng cách 4 điểm so với các đối thủ bám đuổi.

Tấm vé dự Champions League đang ở rất gần với thày trò Phillippe Montanier, nhưng với đội bóng xứ Basque, đó chưa chắc đã là một tin vui.

Dự Champions League là… xuống hạng

Đã tròn 10 năm kể từ lần cuối cùng Sociedad có vé dự giải đấu danh giá nhất lục địa già. Mùa giải 2002/03, Sociedad cán đích ở vị trí thứ 2 sau nhà vô địch Real Madrid và có suất dự Champions League  mùa 2003/04.

Bóng đá Quốc tế - Dự Champions League là… xuống hạng

Họ chơi khá ấn tượng khi lọt vào vòng 1/8 trước khi bị loại bởi đại diện nước Pháp Lyon. Thế nhưng tại La Liga, Sociedad thi đấu tệ hại khi cán đích ở vị trí thứ 15. Hai mùa giải sau đó họ lần lượt xếp thứ 14 và 17 trước khi chấp nhận xuống chơi ở Segunda ở mùa 2006/07.

Sociedad chỉ là một trong số những đội bóng thi đấu sa sút sau khi giành vé dự Champions League. Mùa 2004/05, Real Betis góp mặt trong tốp 4 và là một trong những đại diện của Tây Ban Nha tại đấu trường hấp dẫn nhất châu Âu.

Trong 3 mùa giải sau đó, Betis không bao giờ vượt quá vị trí thứ 13 trên BXH. Mùa 2008/09, đội bóng của thành phố Seville tụt hạng và mất đứt hai mùa chôn chân ở Segunda.

Villarreal chính là bài học gần nhất mà Sociedad nên tham khảo. Sau rất nhiều mùa giải được dự Champions League và thậm chí còn lọt vào đến vòng bán kết giải đấu, “Tàu ngầm vàng” đã phải cay đắng “lặn” khỏi La Liga mùa giải năm ngoái.

Tấm vé quá đắt giá

Không khó để chỉ ra điểm chung giữa Sociedad, Villarreal và Betis. Họ đều là những đội bóng có tiềm lực kinh tế yếu, nền tảng đội hình không vững chắc để duy trì những đỉnh cao đã đạt được.

Thành công mà những đội bóng này giành được mang tính chất thời điểm chứ không phải là nhờ một quá trình xây dựng bài bản và hoàn chỉnh.

Sự suy thoái tất yếu ngay sau khi đạt được những thành tựu đáng nhớ khiến cho việc được dự Champions League hoàn toàn có thể là một… cơn ác mộng  chứ không phải là “giấc mơ màu hồng” như mọi người vẫn nghĩ.

Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho sự sa sút của các đội bóng sau khi đạt được tấm vé dự Champions League. Thứ nhất, như đã phân tích, nền tảng đội hình của các CLB nói trên không đủ để họ phân sức cho sự cạnh tranh trên nhiều đấu trường.

Thứ 2, hầu như các nhân tố xuất sắc nhất của họ sẽ ra đi hoặc bị tác động tâm lý bởi những lời mời hấp dẫn ngay sau khi thi đấu nổi bật.

Villarreal bắt đầu sụp đổ khi “kiến trúc sư” Pellegrini rời CLB năm 2009. Real Betis đày đọa rồi buộc phải đẩy khỏi đội Ricardo Oliveira, ngôi sao sáng nhất của họ trong mùa 2004/05 khi tiền đạo này muốn ra đi.

Sociedad hoàn toàn có thể sẽ đi theo vết xe đổ của chính họ cách đây 10 năm và hai đội bóng nói trên. Ngay từ thời điểm này, những cầu thủ đá hay nhất của họ như Griezmann, Vela, Xabi Prieto hay Agirretxe đã bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại từ những đội bóng lớn.

Ngay cả HLV Montanier cũng chưa chắc sẽ ở lại sân Anoeta sau mùa này. Tấm vé dự Champions League có thể là ước mơ của nhiều đội bóng, nhưng có lẽ đến khi cầm nó trong tay, các CLB như Sociedad mới biết tấm vé ấy có thể đưa họ đến những viễn cảnh nguy hiểm như thế nào.

Theo Đất Việt

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.