Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai

Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 7, 20/02/2021 09:55

Du khách thập phương từ xa về thắp hương đều múc lấy một gáo nước để rửa với mục đích xua tan những điều xấu và lấy may đầu năm.

Du khách nô nức dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai

Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, sinh ra và lớn lên tại làng Đông Liệt, nay là xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là người có tài năng, chí lớn, năm 713, Mai Thúc Loan đã vận động nhân dân, anh hùng hào kiệt nổi dậy chống lại ách đô hộ của nhà Đường. Nghĩa quân của Mai Hắc Đế đã quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, xưng đế, đóng đô ở Vạn An.

Văn hoá - Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai (Hình 2).

Khu lăng mộ vua Mai Hắc Đế – vị anh hùng dân tộc lãnh đạo cuộc khởi chống sự chiếm đóng của nhà Đường, nằm dưới chân núi Đụn, ngày nay thuộc xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Văn hoá - Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai (Hình 3).

Ngôi mộ được xây dựng theo phong cách miếu ở trên, mộ ở dưới. Hiện nay, khu mộ đã được trùng tu lại với quy mô bề thế và bài trí rất công phu.

Văn hoá - Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai (Hình 4).

Đầu năm, du khách thập phương về thắp hương tại đền Vua Mai rất đông.

Văn hoá - Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai (Hình 5).

Đặc biệt, ngay trước cổng có một giếng nước có từ rất lâu đời, sâu không thấy đáy và vô cùng xanh mát.

Văn hoá - Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai (Hình 6).

Du khách thập phương từ xa về thắp hương đều múc lấy một gáo nước để rửa với mục đích xua tan những điều xấu và lấy may đầu năm.

Văn hoá - Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai (Hình 7).

Vào năm 2015, lễ hội đền Vua Mai có nét mới là khôi phục lại nghi lễ rước nước. Là một nghi lễ cổ truyền, trải qua sự thăng trầm của lịch sử, lễ rước nước đã bị mai một, vì vậy ban tổ chức lễ hội Đền Vua Mai quyết định phục hồi lại nghi lễ rước nước nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà hạnh phúc.

Văn hoá - Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai (Hình 8).

Hằng năm, lễ hội Đền Vua Mai diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13-15 tháng Giêng âm lịch. Đây là một trong những lễ hội mở đầu cho các hoạt động lễ hội trong năm của tỉnh Nghệ An. 

Văn hoá - Du khách thành kính dùng nước giếng “tẩy trần” tại đền vua Mai (Hình 9).

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên lễ hội năm nay đã tạm dừng. Mặc dù vậy, trước sự linh thiêng của đền vẫn có rất nhiều người đến thắp hương cầu may mắn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.