Chiều 5/3, trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.Hải Phòng cho biết, trong tháng 2/2025, du lịch Hải Phòng đón gần 551.000 lượt du khách, tăng hơn 5,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Tổng cộng, trong 2 tháng đầu năm 2025, du lịch Hải Phòng đón gần 1,1 triệu lượt du khách, tăng hơn 6,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 151.000 lượt, giảm hơn 0,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Về doanh thu dịch vụ lưu trú, 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 357,5 tỷ đồng, tăng 16,28% so với cùng kỳ năm 2024. Dịch vụ lữ hành đem lại doanh thu cho du lịch Phòng hơn 10 tỷ đồng, tăng gần 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Lý do qua 2 tháng mới đạt hơn 10% kế hoạch cả năm, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.Hải Phòng thông tin, từ đầu năm đến tháng 4 hằng năm là thời gian "thấp điểm" của du lịch biển đảo - thế mạnh của địa phương.

Du khách quốc tế thăm quan Khu du lịch Cát Bà (Ảnh: Thái Phan).
Du lịch Hải Phòng với trọng tâm là 2 khu du lịch biển đảo Đồ Sơn và Cát Bà thực sự nhộn nhịp, đông đúc kể từ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và kéo dài đến tháng 8. Giai đoạn này, khách du lịch đến Hải Phòng chiếm khoảng 70% tổng lượng khách trong năm.
Từ đầu năm đến nay, các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn Tp.Hải Phòng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài thành phố. Trong đó, có thể kể đến Lễ hội đền Bà Đế, Lễ hội đảo Dáu (Đồ Sơn), Lễ Khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (huyện Kiến Thụy), Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo), Lễ hội núi Voi (huyện An Lão)…
Ngoài ra, dịp đầu Xuân, khá đông du khách thăm quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải). Theo thông tin từ Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, trong 2 tháng đầu năm 2025, du lịch Cát Bà đón 177.000 lượt khách du lịch quốc tế trong tổng số gần 286.000 lượt du khách.
Hiện huyện Cát Hải đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện mở màn mùa du lịch biển đảo là kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá (31/3/1959 - 31/3/2025) và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2025.
Trong khi đó, quận Đồ Sơn cũng tập trung cho Liên hoan du lịch Đồ Sơn - "Điểm hẹn bốn mùa" dự kiến diễn ra dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới.

Bến tàu đưa du khách thăm quan, trải nghiệm và khám phá rừng ngập mặn ở Đồ Sơn (Ảnh: Thái Phan).
Đối với du lịch Đồ Sơn, một trong những điểm yếu nhất là thiếu dịch vụ vui chơi, giải trí, thăm quan tầm cỡ. Để khắc phục, thời gian qua địa phương đã đưa bãi tắm công cộng vào hoạt động. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã đưa sản phẩm du lịch sinh thái khám phá rừng ngập mặn vào khai thác.
Đối với du lịch Cát Bà, để khắc phục điểm yếu ùn tắc giao thông tại tuyến phà ra đảo, UBND huyện Cát Hải đã đầu tư gần 100 tỷ đồng mở rộng 2 bến phà Đồng Bài và Cái Viềng. Trước đó, 5 phà Bay View có tải trọng gần 200 tấn/phà đã được đưa vào khai thác tại tuyến phà này.
"UBND Tp.Hải Phòng đã thông qua Đề án tổng thể phát triển du lịch Tp.Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm mục tiêu xây dựng, thực hiện theo các định hướng và giải pháp phát triển du lịch một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch. Đồng thời, khẳng định thương hiệu du lịch Hải Phòng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế cũng như góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.Hải Phòng thông tin.
Hiện trên địa bàn Tp.Hải Phòng có 551 cơ sở lưu trú du lịch với 16.342 phòng. Trong đó, có 7 khách sạn hạng 5 sao, 8 khách sạn 4 sao, 5 khách sạn hạng 3 sao, 8 khách sạn hạng 2 sao và 3 khách sạn hạng 1 sao. Có 144 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động, gồm: 84 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 57 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, 3 chi nhánh công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành.