Được xoá nhà tạm, người phụ nữ nghèo ôm con khóc nghẹn

Được xoá nhà tạm, người phụ nữ nghèo ôm con khóc nghẹn

Bùi Thị Ngân

Bùi Thị Ngân

Thứ 6, 27/06/2025 11:32

Quanh năm làm không đủ ăn, chưa bao giờ bà Thuỷ dám mơ xây được căn nhà kiên cố cho các con ở. Nhưng giờ đây, điều đó đã trở thành sự thật. Bà là một trong hàng nghìn hộ được hỗ trợ xây nhà trong chương trình xoá nhà tạm tại Hà Tĩnh.

Ở thôn Phố Hương, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, không ai không biết đến hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy (65 tuổi). Ròng rã hàng chục năm qua, bà vừa làm mẹ, vừa làm cha, một mình gồng gánh nuôi con, chăm chồng bệnh tật trong ngôi nhà xập xệ. Bà Thủy chưa từng dám mơ tới ngày có căn nhà kiên cố để ở.

Được xoá nhà tạm, người phụ nữ nghèo ôm con khóc nghẹn- Ảnh 1.

Quanh năm làm không đủ ăn, chưa bao giờ bà Thủy dám mơ xây được ngôi nhà kiên cố, che mưa, che nắng cho các con.

Sau khi Hà Tĩnh triển khai chương trình xóa nhà tạm, gia đình bà Thủy thuộc đối tượng được hỗ trợ xây mới nhà. Chính bản thân bà cũng không thể tin đây là sự thật dù dọn vào nhà mới ở đã 3 tháng nay.

"Đêm đầu tiên được về sống trong căn nhà kiên cố, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi đã ôm con bật khóc vì ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày được ở trong căn nhà khang trang của riêng gia đình mình", bà Thủy nói.

Hoàn cảnh gia đình bà Thủy rất éo le. Chồng sức khỏe yếu, bệnh tật, 2 người con và gánh nặng kinh tế đều đè nặng trên vai bà. Hàng chục năm qua, gia đình 5 người sống trong căn nhà tạm bợ. Mỗi khi đài báo gió mùa hay có bão đổ về, bà Thủy không khỏi lo sợ.

Được xoá nhà tạm, người phụ nữ nghèo ôm con khóc nghẹn- Ảnh 2.

Vợ chồng bà Thủy vui sướng khi được chính quyền hỗ trợ xây nhà mới.

"Tôi vẫn nhớ như in trận mưa năm 2024, khi cả nhà đang ngủ thì mái nhà bị đổ sập khiến mọi người hoảng hốt, nhưng may mắn không ai bị thương. Sau khi nhà sập, gia đình tôi phải dọn xuống dưới căn bếp rộng chưa đầy 20m2 để ở. Mùa hè oi bức, mùa mưa nước dột lênh láng nhưng chúng tôi không còn chỗ nào khác để ở", bà Thủy kể lại.

Khi được chính quyền xã Gia Phố, huyện Hương Khê thông báo gia đình bà thuộc diện được hỗ trợ xây nhà mới trong chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ, bà Thủy vui mừng không thốt nên lời.

"Đêm đầu tiên về căn nhà mới, tôi xúc động không nói nên lời. Với người khác có thể nhà mới là việc bình thường nhưng với hoàn cảnh gia đình như vậy thì cả đời tôi cũng không dám mơ đến. Đêm đó, tôi nằm khóc và nói với các con là cả đời mẹ cũng không mơ có thể xây lại nhà nếu không được sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền với người thân. Các con phải luôn ghi nhớ", bà Thủy xúc động.

Được xoá nhà tạm, người phụ nữ nghèo ôm con khóc nghẹn- Ảnh 3.

Niềm vui của vợ chồng bà Thủy khi được ở trong căn nhà kiên cố, không còn lo sợ mưa, bão.

Ông Nguyễn Xuân Quyền, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phố cho hay, gia đình bà Thủy thuộc diện khó khăn của địa phương. Khi nắm được tình hình về căn nhà của bà Thủy bị sập do mối mọt, chính quyền địa phương đã tận dụng các nguồn để xin hỗ trợ. Trước đây, có nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà cho bà Thủy, nhưng sợ không đủ kinh phí nên xã đã xin dừng để chờ thêm các nguồn khác.

"Sau khi có chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ, chúng tôi đã đề xuất xây dựng lại nhà cho gia đình bà Thủy. Xã cũng hỗ trợ thêm 10 triệu để vợ chồng bà có thêm chi phí trang trải", ông Quyền nói.

Được xoá nhà tạm, người phụ nữ nghèo ôm con khóc nghẹn- Ảnh 4.

Chương trình "Xoá nhà tạm, nhà dột nát" được cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc, ngôi nhà của gia đình bà Thủy là 1 trong số 2.281 ngôi nhà trên toàn tỉnh đã được hỗ trợ xây dựng.

Cũng theo ông Quyền, năm nay, để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lãnh đạo xã Gia Phố đã chỉ đạo rà soát cụ thể các nhà tạm bợ, dột nát, phân loại đối tượng. Bên cạnh đó, chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực về ngày công và kêu gọi xã hội hóa về kinh phí, vật liệu, xi măng..., để hỗ trợ thêm cho một số hộ đặc biệt khó khăn.


Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ xóa 2.281 căn, kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa, về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Ngoài ra, địa phương cũng đã triển khai hỗ trợ 683 căn nhà ở cho các hộ khó khăn.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.